
Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL. Về phía Agribank có Phó Tổng Giám đốc Lê Hồng Phúc, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ Phan Văn Bá và đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu.
Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025 nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát triển nghề muối truyền thống, nâng cao giá trị nghề muối Việt Nam nói chung, của tỉnh Bạc Liêu nói riêng, thông qua đó khơi dậy tình yêu nghề truyền thống của thế hệ trẻ có trình độ tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp từ nghề muối. Festival với các hoạt động nổi bật như: Không gian trưng bày, giới thiệu muối, gia vị và các sản phẩm OCOP; hoạt động "về Bạc Liêu nghe đờn ca tài tử", tổ chức không gian trưng bày các mô hình, hiện vật, các tiến bộ kỹ thuật sản xuất, chế biến muối; tour tham quan các điểm du lịch, di tích lịch sử; hội thảo "định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch muối Bạc Liêu".
Diện tích muối của cả nước khoảng 10.749ha, sản lượng từ 900.000 đến 1,2 triệu tấn/năm. Bạc Liêu là địa phương có diện tích lớn nhất với 1400 ha, 900 hộ làm nghề muối, tổng sản lượng hàng chục ngàn tấn. Muối Bạc Liêu năm 2013 được cấp Bảo hộ chỉ dẫn địa lý; năm 2020 nghề làm muối được vinh danh văn hóa phi vật thể Quốc gia. Để đảm bảo sản lượng 2 triệu tấn/năm, cần có nhiều giải pháp, theo đó việc tổ chức Festival cũng là một trong những giải pháp quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, đồng Trưởng Ban tổ chức Festival cho biết, từ đầu thế kỷ XX, Bạc Liêu đã được xem là thủ phủ muối Việt Nam, mang đậm bản sắc văn hóa của người Bạc Liêu. Tuy nhiên, nghề làm muối cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, như lợi nhuận mang lại còn thấp, kỹ thuật sản xuất còn thủ công, biến đổi khí hậu... vì vậy, cần phải đa dạng hóa sản phẩm, đưa muối Bạc Liêu nói riêng và muối Việt Nam nói chung được vươn xa hơn trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025 cũng được UBND tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức như: Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, với quy mô dự kiến 100 gian hàng; Lễ Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên minh HTX Việt Nam với UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2025-2030 về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 13, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến thương mại cho các HTX; thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho các HTX; Hội nghị phổ biến quy chế vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ HTX Trung ương cho các HTX, liên hiệp HTX và thành viên.

Tại sự kiện này, Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu tổ chức gian trưng bày các sản phẩm dịch vụ của Agribank phục vụ khách hàng đồng thời quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm dịch vụ Agribank. Là một ngân hàng chủ lực đầu tư phát triển kinh tế "Tam nông", bên cạnh các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng, Agribank còn chủ động đồng hành với các chương trình sự kiện thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có chương trình Festival nghề Muối Việt Nam và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2025.