Thường trực HĐND TP Hà Nội giám sát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Thứ Ba, 07/03/2017, 00:07 - Chia sẻ
Ngày 6.3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn về tình hình cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, tính đến nay, số diện tích đã cấp GCN trên địa bàn huyện là 32.181.154m2, số thửa đã cấp GCN 53.101, số GCN quyền sử dụng đất đã cấp là 51.684, số thửa đất còn tồn, chưa cấp là 19.724. Công tác cấp GCN đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cũng mới đạt 65%. Thậm chí, việc cấp GCN tại một số xã mới chỉ đạt hơn 30%. Theo Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vương Văn Bút, nguyên nhân dẫn tới tỉ lệ cấp GCN trên địa bàn vẫn còn thấp, chậm tiến độ do việc dồn điền đổi thửa diễn ra trong thời gian dài, quá trình sử dụng đất của các hộ có nhiều biến động, trong khi UBND các xã không lưu giữ hồ sơ dồn điền đổi thửa đầy đủ… Với số lượng thửa đất tồn đọng lớn như trên, huyện Sóc Sơn không thể hoàn thành việc cấp GCN trước ngày 30.6.2017 theo như yêu cầu của TP. “Việc tồn tại nêu trên trách nhiệm trước hết thuộc người đứng đầu UBND cấp xã. Bên cạnh đó, lãnh đạo các phòng chuyên môn chưa quyết liệt trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các xã, thị trấn thực hiện” - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thẳng thắn thừa nhận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Tính đến nay, tỉ lệ cấp GCN toàn TP đạt tỉ lệ cao (trên 90%), trong đó có nhiều quận, huyện đã hoàn thành việc cấp GCN sau dồn điền đổi thửa. Riêng Sóc Sơn vẫn được coi là “vùng trũng” khi tỉ lệ cấp GCN rất thấp. Tới đây, TP sẽ thành lập tổ công tác trực tiếp cùng với huyện rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc. Phấn đấu đến hết 30.6.2017 phải hoàn thành kê khai việc sử dụng đất để quản lý. Đồng quan điểm với Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị huyện ngoài việc tập trung kê khai cũng như đấy nhanh tiến độ cấp GCN thì cần quán triệt lại với các xã, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, tránh tối đa khiếu kiện trong quá trình thực hiện.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao những việc đã làm được của huyện Sóc Sơn trong cấp GCN quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, với số GCN được cấp trên toàn huyện thấp và chắc chắn không đạt được tiến độ theo yêu cầu TP đề ra, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu UBND huyện cần phân loại vướng mắc và phải có giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, UBND huyện cần chỉ đạo phòng ban chuyên môn rà soát, cập nhật lại hệ thống văn bản; chỉ rõ từng khó khăn, vướng mắc cụ thể trong việc cấp GCN, kiến nghị với HĐND, UBND TP tìm cách tháo gỡ. “Chúng ta phải tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương cấp GCN của TP; đồng thời phải cải cách thủ tục hành chính để người dân dễ tiếp cận trong quá trình kê khai. Đặc biệt, phải xem xét, quy trách nhiệm những xã có tỉ lệ cấp GCN thấp cũng như những bộ phận phòng, ban chưa làm hết trách nhiệm” - Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Tin và ảnh: PHI LONG