Hoạt động của Đoàn ĐBQH

80 năm Quốc hội Việt Nam: Dấu ấn trí tuệ và trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

Đào Cảnh 8/01/2026 20:54

Không chỉ là dịp ôn lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam còn là thời điểm đặc biệt để Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu nhìn lại chặng đường đồng hành cùng Quốc hội qua các thời kỳ, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, góp phần gắn kết hoạt động của Quốc hội với thực tiễn đời sống nơi biên cương Tổ quốc.

Tích cực, chủ động trong xây dựng pháp luật

Ngày 6/1/1946, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển đầu tiên về thể chế dân chủ ở Việt Nam. 80 năm từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 15 nhiệm kỳ hoạt động. Ở mỗi thời điểm, tuy hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng Quốc hội đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ, cùng với sự hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, các thế hệ ĐBQH của tỉnh Lai Châu đã có những đóng góp quan trọng qua 15 khóa Quốc hội. Kể từ khi được chia tách, thành lập và đi vào hoạt động từ 1/1/2004 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 25 lượt đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội.

Lưu niệm(16)
ĐBQH tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ tại Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XV

Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đã để lại những dấu ấn nổi bật, khác biệt, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của Nhân dân Việt Nam. Trong nhiệm kỳ này, các ĐBQH tỉnh Lai Châu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là công tác nhân sự Quốc hội, Chính phủ, sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu cho thấy, dù số lượng ĐBQH không nhiều, song các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh, luôn sâu sát và trách nhiệm với cử tri

Hoạt động tham gia xây dựng pháp luật được xác định là trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ. Các ĐBQH tỉnh Lai Châu đã chủ động nghiên cứu hồ sơ dự án luật từ sớm, tham gia đầy đủ các phiên thảo luận tại tổ và hội trường, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, có căn cứ thực tiễn, tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật tại địa phương. Nội dung góp ý trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng như đất đai, đầu tư công, tài chính - ngân sách, giáo dục - đào tạo, y tế, chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến của đại biểu xuất phát từ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn quản lý ở tỉnh biên giới, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, đời sống Nhân dân còn không ít vướng mắc. Các đại biểu đã đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định pháp luật theo hướng tăng tính khả thi, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, chuyên gia và cử tri đối với các dự án luật; qua đó tổng hợp, phản ánh đầy đủ tiếng nói từ cơ sở, bảo đảm các quy định pháp luật ban hành sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Những đóng góp về mặt lập pháp không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà còn thể hiện rõ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của đại biểu dân cử, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, phục vụ thiết thực cho sự phát triển của địa phương và cả nước.

Luôn sâu sát thực tiễn, gần gũi với cử tri

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tiếp tục bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả. Căn cứ chương trình giám sát hằng năm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 14 cuộc giám sát chuyên đề, 5 cuộc khảo sát.

knc.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Giàng Páo Mỷ và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn trao Kỷ niệm chương Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho 11 cá nhân

Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội. Hoạt động giám sát chuyên đề đã tuân thủ đúng quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Kế hoạch giám sát, khảo sát được xây dựng khoa học, không trùng lắp về thời gian, địa điểm, nội dung với các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan chịu sự giám sát, khảo sát.

Đặc biệt, quy trình, các bước thực hiện giám sát, khảo sát được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, nhất là đối với những chuyên đề giám sát có nhiều nội dung phức tạp, phạm vi giám sát rộng như giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng; việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19; việc thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội... Phương thức tổ chức giám sát luôn được chú trọng đổi mới theo hướng chuyên sâu, phát huy trí tuệ của ĐBQH và thành viên các Đoàn giám sát.

Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng ở địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, giúp các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật tại địa phương.

Bên cạnh hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức để các đại biểu TXCT tại 100% xã, phường, thị trấn với 110 điểm tiếp xúc, trên 14.500 lượt cử tri tham dự, tổng hợp 170 kiến nghị của cử tri, trong đó 54 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương và 116 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Hoạt động TXCT được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương để cử tri có thể tham dự thuận lợi nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thế hệ ĐBQH tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó mật thiết với cử tri vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến diễn đàn Quốc hội.

Tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm

Tại Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2026) và Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XV vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm hoạt động của các khóa trước; chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh để tham gia hiệu quả vào công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

“Mỗi ĐBQH cần nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự Nhân dân; tăng cường nghiên cứu thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri, đặc biệt là cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để phản ánh trung thực, đầy đủ tại các kỳ họp Quốc hội” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam không chỉ gợi lại những trang sử vẻ vang của nền dân chủ cách mạng, mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động của Quốc hội và mỗi đại biểu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm đã nhấn mạnh yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phải “đi trước một bước về thể chế”, dám quyết định những vấn đề khó, chưa có tiền lệ vì lợi ích chung.

Với tinh thần đó, các ĐBQH tỉnh Lai Châu cũng xác định rõ hơn trách nhiệm của mình: tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, gắn bó chặt chẽ hơn với cử tri; chủ động tham gia kiến tạo thể chế phát triển, tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững, nhất là đối với các địa phương vùng cao, biên giới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        80 năm Quốc hội Việt Nam: Dấu ấn trí tuệ và trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu
        • Mặc định