Diễn đàn Quốc hội

80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam:Bài 2: Xây dựng và mở rộng quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế

Minh Trang 16/12/2025 08:31

Quốc hội khóa VI được bầu ra vào năm 1976, trong đó một trong những nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy công tác đối ngoại, đặc biệt là trong việc xây dựng và mở rộng quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Thúc đẩy công tác đối ngoại

Giữa những năm 1970, sức mạnh cũng như uy tín và vai trò của phe XHCN được nâng cao, phong trào giải phóng dân tộc ở một loạt nước châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh có bước phát triển mới, đi theo định hướng XHCN hoặc có xu hướng tiến bộ. Xuất hiện xu thế hòa bình, hợp tác phát triển, cục diện quốc tế đi vào chiều hướng hòa hoãn.

Tuy nhiên, vào cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, cộng đồng XHCN trượt dần vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội - chính trị nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Một số hiện vật gắn với hoạt động đối ngoại của Quốc hội được giới thiệu tại không gian trưng bày
Một số hiện vật gắn với hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975, Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức lớn, không chỉ trong việc tái thiết đất nước mà còn trong việc mở rộng quan hệ ngoại giao với cộng đồng quốc tế. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức ngày 25/4/1976 thành công tốt đẹp.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thống nhất (ngày 2/7/1976) đã thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có Nghị quyết đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng.

Quốc hội khóa VI được bầu ra vào năm 1976, trong đó một trong những nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy công tác đối ngoại, đặc biệt là trong việc xây dựng và mở rộng quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Đối ngoại - lĩnh vực có nhiều đổi mới

Để thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Quốc hội Việt Nam đã chủ trương tiếp xúc rộng rãi với Quốc hội các nước XHCN, với các nghị sĩ cộng sản và tiến bộ trong Quốc hội các nước tư bản và các nghị sĩ Quốc hội các nước Đông Nam Á và các nước khác trên thế giới. Từ đó, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của họ đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam và cùng góp sức vào cuộc đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Quốc hội Việt Nam đã tranh thủ mọi điều kiện để phát triển quan hệ và tiếp xúc với các nghị sĩ các Viện trong Quốc hội các nước tư bản, Quốc hội các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm tranh thủ sự đồng tình của họ đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Campuchia bằng những giải pháp hợp tình, hợp lý của ta đưa ra trong các cuộc Hội nghị cấp cao và Hội nghị Ngoại trưởng ba nước Đông Dương.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, đối ngoại cũng là một lĩnh vực có nhiều đổi mới. Nếu như trước đây, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội thường hướng vào các nước XHCN, nhưng từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII, trước những thay đổi lớn của tình hình, ta đã chuyển hướng hoạt động, chú trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực châu Á.

Các chuyến viếng thăm của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Đối ngoại đến các nước đó và các đoàn cấp cao các nước đến thăm Việt Nam đã có tác dụng tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, mở rộng sự giao lưu và hợp tác giữa nước ta và các nước liên quan, bước đầu phá được sự bao vây cấm vận của các thế lực thù địch.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII, đã có nhiều đoàn Quốc hội nước ta đi thăm các nước: Đoàn của Đảng và Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh dẫn đầu đi thăm Liên Xô từ ngày 4 - 8/10/1982, thăm Cộng hòa Cuba từ ngày 12 - 18/10/1982, thăm Cộng hòa nhân dân Mông Cổ từ ngày 11 - 19/7/1984; Đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đi thăm hữu nghị chính thức Bulgaria từ ngày 26/3 đến 2/4/1984, thăm Romania từ ngày 2 - 9/4/1984, thăm Pháp từ ngày 16 - 21/4/1984; thăm các nước Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc, Cộng hòa nhân dân Hungary, Cộng hòa Dân chủ Đức trong năm 1985, thăm CHDCND Lào năm 1986...

Trong nhiệm kỳ khóa VIII, đã có một số chuyến thăm hữu nghị chính thức của lãnh đạo Quốc hội ta tới các nước: Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo thăm Thái Lan ngày 25/9/1990; thăm Indonesia ngày 25/1/1991; thăm Liên Xô và Rumani trong các ngày từ 26/3 - 7/4/1991; thăm Nhật Bản ngày 19/4/1992...

Đã có nhiều Đoàn Quốc hội hoặc nghị sĩ Quốc hội các nước vào thăm nước ta: Đoàn Chủ tịch Quốc hội Bulgaria trong tháng 9/1982; Đoàn Chủ tịch Quốc hội Campuchia trong tháng 11/1982; Đoàn Chủ tịch Quốc hội Cuba trong tháng 10/1983; Đoàn đại biểu Xô-viết tối cao Liên Xô; Đoàn đại biểu Quốc hội các nước CHDC Đức, Cộng hòa nhân dân Hungary, Cộng hòa nhân dân Ba Lan; Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Thụy Điển; Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Hạ nghị viện Thái Lan; Đoàn đại biểu Liên minh Quốc hội Ả rập; các Đoàn nghị sĩ Công đảng Australia, nghị sĩ CHLB Đức, nghị sĩ Pháp, nghị sĩ Anh, nghị sĩ Nhật - Việt hữu nghị...

Một sự kiện quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI là Quốc hội Việt Nam tham gia Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Cùng với các hoạt động đối ngoại song phương nói trên, trong bối cảnh phe XHCN còn có sự chia rẽ, có những quan điểm và hành động khác nhau, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh hoạt động quốc tế rộng rãi, tranh thủ thêm sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế cả trong phạm vi hoạt động nghị viện. Việc làm này cũng phù hợp với chủ trương lập mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam.

    Nổi bật
        Mới nhất
        80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: Bài 2: Xây dựng và mở rộng quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế
        • Mặc định