Yêu cầu làm rõ 3 vụ việc y tế nghiêm trọng tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành liên tiếp 3 văn bản gửi Sở Y tế các địa phương và các đơn vị liên quan yêu cầu kiểm tra, làm rõ 3 vụ việc y tế nghiêm trọng thời gian qua.
Phòng khám không phép hoạt động giữa Thủ đô
Cụ thể, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa yêu cầu Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra, báo cáo vụ việc xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
Công văn nêu rõ: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được thông tin phản ánh vụ việc nhóm "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám "ma" của "bác sĩ rởm", chiếm đoạt tổng cộng 123 triệu đồng từ 27 nạn nhân xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương.
Sau khi xem xét, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội báo cáo công tác thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Sản phụ khoa này, cũng như công tác kiểm tra, giám sát đối với Phòng khám trên trong quá trình hoạt động từ khi cấp giấy phép hoạt động đến thời điểm xảy ra sự việc.

Thẩm mỹ viện hoạt động trái phép, khách ngất xỉu sau thủ thuật ở Hải Phòng
Tại văn bản số 1050/KCB-QLHN gửi Sở Y tế thành phố Hải Phòng; Bệnh viện đa khoa Hải Dương; Bệnh viện Bạch Mai, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu kiểm tra, báo cáo vụ việc xảy ra tại cơ sở Thẩm mỹ trị liệu, Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao Meliza.
Theo thông tin trong văn bản, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được thông tin phản ánh vụ việc xảy ra tại cơ sở Thẩm mỹ trị liệu, Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao Meliza tại 482 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng trên một số trang mạng xã hội.
Theo phản ánh, một nữ khách hàng đã liên hệ với chủ cơ sở Thẩm mỹ trị liệu, Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao Meliza và nói là đang bị tức ngực, cần xuống cơ sở để trị liệu.
Sau đó, người phụ nữ này đã được trị liệu massage, bấm huyệt và một số thủ thuật để loại bỏ chất làm đầy (filler) ở ngực của mình.
Người phụ nữ bị ngất xỉu sau khi thực hiện các thủ thuật. Chủ cơ sở và nhân viên đã đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Tuy nhiên, do tình trạng người phụ nữ này liên tục chuyển biến xấu, gia đình đã đưa chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Sau khi xem xét, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ những nội dung phản ánh trên.
Đồng thời, đề nghị Bệnh viện đa khoa Hải Dương và Bệnh viện Bạch Mai tổng hợp, báo cáo quá trình tiếp nhận, khám, điều trị cho người bệnh của vụ việc trên.
Bệnh nhân tử vong khi chuyển viện ở Thanh Hoá
Tại văn bản số 1049/KCB-QLHN gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu kiểm tra, báo cáo vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Medic Hải Tiến.
Văn bản nêu rõ: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được thông tin phản ánh về vụ việc một bệnh nhân nữ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến và tử vong trong quá trình chuyển viện.
Vì vậy, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra quy trình khám, chữa bệnh, chuyển viện đối với vụ việc trên và báo cáo kết quả về Cục.