Ý đồ của Israel khi nhằm vào Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

Ngày 13.10, Liên Hợp Quốc (LHQ) cáo buộc xe tăng của Israel đã xông vào một căn cứ của Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Lebanon (UNIFIL). Đây là cáo buộc mới nhất về các hành vi vi phạm và tấn công của Israel, được chính LHQ đưa ra và các đồng minh của nước này lên án. Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng, Israel đang bày tỏ thái độ không hài lòng với sự can thiệp của phái bộ UNIFIL, đồng thời thực hiện ý định kiểm soát khu vực biên giới của mình.

Cáo buộc của LHQ

UNIFIL cho biết hai xe tăng Merkava của Israel đã phá hủy cổng chính một căn cứ của họ và đột nhập vào rạng sáng ngày 13.10. Sau khi xe tăng rời đi, các quả đạn pháo phát nổ cách đó 100 mét, khiến khói bay mù mịt khắp căn cứ và khiến nhân viên LHQ gặp vấn đề về hô hấp, lực lượng này cho biết trong một tuyên bố.

z5928262850041-81b59f66b500b947fceca5bc46173a83-9821.jpg
Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Lebanon (UNIFIL). Ảnh: AFP

UNIFIL cho biết, trước đó, Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào tháp canh, hệ thống camera, thiết bị liên lạc và đèn chiếu sáng của lực lượng này. Điều đó đã hạn chế khả năng giám sát của họ. Các nguồn tin của LHQ cho biết họ lo ngại điều này khiến cơ quan của LHQ không thể giám sát các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế trong cuộc xung đột.

Trần tình của Israel

Về phần mình, trong văn bản báo cáo sự kiện, quân đội Israel cho biết các chiến binh của nhóm Hezbollah đã bắn tên lửa chống tăng vào quân đội Israel, làm bị thương 25 người. Cuộc tấn công diễn ra rất gần một đồn UNIFIL và một chiếc xe tăng giúp sơ tán những người thương vong dưới hỏa lực sau đó đã lùi vào “trốn” vào đồn của UNIFIL, quân đội cho biết.

"Không phải chúng tôi định tấn công vào căn cứ, cũng không phải đang cố gắng xâm nhập vào căn cứ của UNIFIL. Xe tăng của chúng tôi đang chịu hỏa lực dữ dội, chịu thương vong hàng loạt, và phải lùi lại để tránh nguy hiểm", người phát ngôn quốc tế của quân đội Israel Nadav Shoshani nói với các phóng viên.

Trong một tuyên bố, quân đội cho biết họ đã sử dụng màn khói để che chắn cho quá trình sơ tán những binh sĩ bị thương và việc sử dụng khói mù không gây nguy hiểm cho Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ.

Phản ứng của các nước đồng minh Israel

Trong một phản ứng về vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant, trong đó ông bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về các báo cáo rằng lực lượng Israel đã nổ súng vào các vị trí gìn giữ hòa bình; đồng thời kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho họ và quân đội Lebanon, những người không tham gia vào cuộc xung đột của Israel với Hezbollah. "Israel cần thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng UNIFIL và Lực lượng vũ trang của chính phủ Lebanon", ông cho biết.

Ông Austin cũng thúc giục Bộ trưởng Gallant yêu cầu quân đội Israel "chuyển hướng từ các hoạt động quân sự ở Lebanon sang con đường ngoại giao để đảm bảo an ninh cho dân thường ở cả hai bên biên giới càng sớm càng tốt".

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, vốn là một trong những người ủng hộ Israel mạnh mẽ nhất trong số các nhà lãnh đạo Tây Âu, đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 13.10. Bà lên án các cuộc tấn công "không thể chấp nhận được" của Israel nhằm vào UNIFIL, chính phủ của bà cho biết.

Italy hiện có hơn một nghìn quân trong lực lượng UNIFIL gồm 10.000 người, khiến nước này trở thành một trong những nước đóng góp nhân sự lớn nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở Lebanon. Pháp và Tây Ban Nha, mỗi nước có gần 700 quân trong lực lượng, cũng lên án các cuộc tấn công của Israel. Sự hiện diện của UNIFIL khiến lực lượng gìn giữ hòa bình từ 50 quốc gia khác nhau gặp nguy hiểm.

Trong khi đó, Trung Đông vẫn trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ Israel sẽ trả đũa Iran sau loạt tên lửa tầm xa được phóng vào ngày 1.10 để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon. Iran cho biết hôm 13.10 rằng họ "không có ranh giới đỏ" trong kế hoạch tự vệ. Bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi dường như nhằm phản bác lại những gợi ý rằng Iran sẽ chịu đòn tấn công của Israel mà không có phản ứng, như đã từng xảy ra vào đầu năm nay khi Israel tấn công Iran lần cuối sau một loạt tên lửa của Iran.

Mục tiêu của Israel

Theo các nhà phân tích, cuộc tấn công của Israel vào UNIFIL không phải là “tai nạn”. Trong nhiều tuần trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thông báo ý định tiến hành các cuộc xâm nhập vào Lebanon và yêu cầu UNIFIL di chuyển khỏi các tiền đồn dọc khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon. Tuy nhiên, LHQ từ chối yêu cầu này, khẳng định rằng các lực lượng gìn giữ hòa bình có vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định và tránh leo thang căng thẳng giữa hai bên.

Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công của Israel dường như có tính toán trước và được xem như một thông điệp cảnh báo tới UNIFIL, đặc biệt là các lực lượng quốc tế đang hiện diện ở khu vực. Việc tấn công vào các căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình là một dấu hiệu cho thấy Israel không hài lòng với sự can thiệp của LHQ và muốn tăng cường quyền kiểm soát tại các khu vực chiến lược gần biên giới Lebanon.

Ngay sau vụ việc liên quan đến UNIFIL, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một tuyên bố gửi tới Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres: "Đã đến lúc ngài phải rút UNIFIL khỏi các thành trì của Hezbollah và khỏi các khu vực chiến sự". "Quân đội Israel đã nhiều lần yêu cầu điều UNIFIL rút lui nhưng liên tục bị từ chối. Sự hiện diện của UNIFIL đang cung cấp lá chắn sống cho lực lượng Hezbollah”.

Đáp lại tuyên bố của Thủ tướng Israel, Người phát ngôn của LHQ Stephane Dujarric cho biết trong một tuyên bố hôm 13.10 rằng, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL, những người "vẫn giữ vững mọi vị trí", đồng thời nói thêm rằng "lá cờ LHQ sẽ vẫn tiếp tục tung bay ở miền Nam Lebanon”.

Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhắc lại lời cảnh báo rằng lực lượng gìn giữ hòa bình không được trở thành mục tiêu tấn công. "Mọi cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế. Hành vi này đều có thể cấu thành tội ác chiến tranh", Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết.

UNIFIL cho biết các cuộc tấn công trước đây của Israel vào tháp canh, hệ thống camera, thiết bị liên lạc và đèn chiếu sáng của lực lượng này đã hạn chế khả năng giám sát của họ. Các nguồn tin của LHQ cho biết họ lo ngại điều này khiến cơ quan của LHQ không thể giám sát các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế trong cuộc xung đột.

Miền nam Lebanon đã chứng kiến ​​nhiều thập kỷ xung đột, sau khi Israel xâm lược vào năm 1982, chiếm đóng miền nam Lebanon cho đến năm 2000 và một lần nữa tiến hành cuộc chiến lớn kéo dài năm tuần với Hezbollah vào năm 2006. Cuộc chiến này kết thúc bằng lệnh ngừng bắn và giao cho UNIFIL giám sát.

Các quan chức Israel lên tiếng chỉ trích rằng, UNIFIL đã thất bại trong sứ mệnh bảo đảm thực thi Nghị quyết 1701 của LHQ, vốn được thông qua sau cuộc chiến năm 2006, trong đó yêu cầu phi quân sự khu vực biên giới phía nam Lebanon; đồng thời yêu cầu không được phép xuất hiện quân đội nào khác ngoài quân đội của Chính phủ Lebanon.

Sứ mệnh của UNIFIL

UNIFIL là phái bộ gìn giữ hòa bình được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) thành lập vào tháng 3.1978, vài ngày sau khi Israel xâm lược Lebanon. HĐBA đã thông qua Nghị quyết 425 và 426, kêu gọi Israel rút khỏi Lebanon cùng với quyết định thành lập UNIFIL.

z5928263758707-efd4ccfff3cdaede60b7a3472df372b7-2240.jpg
Bản đồ khu vực Đường ranh giới xanh và vị trí trụ sở của UNIFIL. Ảnh: unifil

Vì khu vực hoạt động chính của UNIFIL nằm ở phía nam Lebanon, gần biên giới Israel, nên lực lượng này có mặt ở một số địa điểm theo truyền thống gắn liền với nhóm Hezbollah ở Lebanon.

Những người lính tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình là binh sĩ ở các quốc gia gửi quân, nhưng các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, họ không tham gia chiến đấu. Họ phải giữ thái độ khách quan và chỉ có thể có mặt khi có sự đồng ý của quốc gia nơi họ được triển khai.

Theo LHQ: “Các hoạt động gìn giữ hòa bình đa chiều ngày nay không chỉ duy trì hòa bình và an ninh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình chính trị, bảo vệ dân thường, hỗ trợ giải trừ quân bị, giải ngũ và tái hòa nhập cho những người từng tham chiến, hỗ trợ tổ chức bầu cử, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền và hỗ trợ khôi phục pháp quyền”.

UNIFIL bao gồm hơn 10.000 lính gìn giữ hòa bình từ 50 quốc gia. Tại Lebanon, sự hiện diện của UNIFIL trải dài từ Sông Litani đến Đường ranh giới xanh (blue line). Khu vực đó rộng 1.060 km2, trong đó UNIFIL có 50 vị trí. Trụ sở chính của UNIFIL nằm ở Naqoura ở phía tây nam.

Được thành lập vào năm 2000, Đường ranh giới xanh là "biên giới" dài 120 do LHQ vạch ra giữa Lebanon và Israel. Mục đích chính của đường biên giới xanh là xác nhận việc quân đội Israel rút khỏi lãnh thổ Lebanon theo yêu cầu của Nghị quyết 425 và 426 của HĐBA. Theo sứ mệnh của mình và để giữ gìn hòa bình dọc theo Đường ranh giới xanh, chính quyền Israel và Lebanon có nghĩa vụ phải thông báo trước cho UNIFIL về mọi hoạt động trong khu vực lân cận, bao gồm công việc bảo trì thường xuyên và hoạt động an ninh. Giao thức này giúp UNIFIL giám sát và quản lý hiệu quả khu vực biên giới nhạy cảm.

Quốc tế

Vụ ám sát hụt ông Donald Trump lần ba: Kẻ tình nghi đối mặt với cáo buộc liên quan đến súng
Quốc tế

Vụ ám sát hụt ông Donald Trump lần ba: Kẻ tình nghi đối mặt với cáo buộc liên quan đến súng

Một người đàn ông bị bắt tại trạm kiểm soát an ninh gần cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tại California hôm 12.10 sẽ phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến súng sau khi bị phát hiện tàng trữ súng đã nạp đạn, nhiều hộ chiếu và biển số xe giả, cảnh sát trưởng địa phương cho biết hôm 13.10.

Tân Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum công bố chiến lược an ninh mới.
Quốc tế

Tân Tổng thống Mexico và nỗ lực cải thiện tình hình an ninh đất nước

Đối mặt với tình trạng bạo lực băng đảng gia tăng, bao gồm cả vụ Thị trưởng Alejandro Arco của thành phố Chilpancingo bị sát hại chỉ vài ngày sau khi ông nhậm chức, tân Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã công bố chiến lược an ninh mới, tập trung đối phó và giải quyết làn sóng tội phạm ở 6 tiểu bang nguy hiểm nhất của đất nước, đồng thời tăng cường năng lực tình báo quốc gia.

Cuộc chiến Trung Đông: Các quốc gia vùng Vịnh "giữa hai làn đạn"
Quốc tế

Cuộc chiến Trung Đông: Các quốc gia vùng Vịnh "giữa hai làn đạn"

"Các quốc gia vùng Vịnh đang vận động Washington thuyết phục Israel từ bỏ ý định tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vì họ lo ngại các cơ sở dầu mỏ của chính họ có thể trở thành mục tiêu của các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực nếu xung đột leo thang", ba nguồn tin từ vùng Vịnh nói với Reuters.

Nguồn: ITN
Quốc tế

KOL phải trải nghiệm sản phẩm mình quảng cáo

Trung Quốc đã ban hành một loạt quy định cụ thể liên quan đến việc những người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng (Key Opinion Leader - KOL) tham gia vào các hoạt động quảng cáo trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng. Đặc biệt, quy định mới yêu cầu KOL phải thực sự trải nghiệm sản phẩm khi quảng cáo cho sản phẩm đó.

Trung Quốc quản lý chặt chẽ đối với loại hình quảng cáo pop-up
Quốc tế

"Lập lại trật tự" thị trường quảng cáo trực tuyến

Tổng cục Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) đã ban hành các Biện pháp mới về quản lý quảng cáo trên internet (sau đây gọi là Biện pháp mới), có hiệu lực từ ngày 1.5.2023, được kỳ vọng sẽ giúp “lập lại trật tự” các hoạt động tiếp thị trên mạng xã hội và quảng cáo trên internet, vốn đang trở nên khó kiểm soát trong thời kỳ bùng nổ thương mại điện tử.

Một buổi bán hàng qua livestream tại Trung Quốc.
Quốc tế

Xóa sổ view ảo - chuẩn mực hóa quảng cáo qua livestream

Xuất hiện tại Trung Quốc từ nhiều năm trước, nhưng đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các hoạt động thương mại, quảng cáo qua phát sóng trực tuyến trực tiếp (livestream) thực sự bùng nổ. Tuy có tiềm năng phát triển to lớn, nhưng hoạt động livestream cũng làm phát sinh nhiều vấn đề như nạn trốn thuế, làm giả lưu lượng truy cập, phát ngôn thiếu kiểm soát..., buộc chính quyền Trung Quốc siết chặt kiểm soát ngành công nghiệp này.

Chile: Luật mới tăng cường chế tài đối với sai phạm của doanh nghiệp
Quốc tế

Chile: Luật mới tăng cường chế tài đối với sai phạm của doanh nghiệp

Luật 21.595, có hiệu lực từ đầu tháng 9.2024, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Chile trong việc xử lý các tội phạm kinh tế và môi trường. Được gọi là “Luật Về tội phạm kinh tế và môi trường”, văn bản pháp lý này hứa hẹn sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi sai trái trong lĩnh vực doanh nghiệp. Dù vẫn còn nhiều tranh luận và có khả năng điều chỉnh trong tương lai, không thể phủ nhận rằng đây là sự thay đổi quan trọng đối với hệ thống tư pháp hình sự của Chile.

Nguồn: Chris O’Meara / Associated Press)
Quốc tế

Phía sau cơn bão Milton

Chỉ trong vòng hai tuần, khu vực Đông - Nam nước Mỹ đã hứng chịu hai cơn bão, điều rất hiếm khi xảy ra sau tháng 9. Cơn bão Milton, nối tiếp bão Helene, nhanh chóng mạnh lên thành bão cấp 5 trước khi suy yếu và đổ bộ vào Florida với sức gió lên tới 193km/giờ; dù không dữ dội như dự kiến, nhưng diễn biến bất ngờ của loại hình thời tiết này đã dấy lên lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu trong sự hình thành siêu bão và những hậu quả kinh tế nặng nề mà nó để lại.

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ ủng hộ ASEAN bất kể kết quả bầu cử Tổng thống
Quốc tế

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ ủng hộ ASEAN bất kể kết quả bầu cử Tổng thống

Đại diện cho Tổng thống Mỹ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 12 diễn ra tại Lào vào sáng 11.10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, khẳng định ASEAN giữ vị trí trung tâm trong tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington đối với khu vực bất kể kết quả bầu cử sắp tới sẽ ra sao.

Cựu Tổng thống Obama vận động cho bà Harris: Kêu gọi phá bỏ định kiến về giới tính và chủng tộc
Quốc tế

Cựu Tổng thống Obama vận động cho bà Harris: Kêu gọi phá bỏ định kiến về giới tính và chủng tộc

Rạng sáng 11.10 (giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Barack Obama đã có bài phát biểu vận động tranh cử nồng nhiệt và đầy cảm xúc từ Pittsburgh, kêu gọi cử tri Pennsylvania bỏ phiếu cho liên danh của đảng Dân chủ: bà Kamala Harris và ông Tim Walz. Thông điệp của ông hướng đến khối cử tri cụ thể: cộng đồng gốc Phi và Mỹ Latin với lời kêu gọi hành động vì bình đẳng giới và bình đẳng chủng tộc.

Trung Quốc gỡ bỏ hạn chế thương mại với tôm hùm Australia
Quốc tế

Trung Quốc gỡ bỏ hạn chế thương mại với tôm hùm Australia

Tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Lào, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã khẳng định chủ trương chung về việc thúc đẩy cải thiện hơn nữa quan hệ song phương. Trung Quốc cũng thông báo quyết định gỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với tôm hùm Australia.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong
Thế giới 24h

Chuẩn bị tiền đề nâng cấp quan hệ

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa kết thúc chuyến thăm Singapore trong hai ngày 8 - 9.10, trước khi tới Lào để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45. Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương trên các vấn đề kinh tế, an ninh và khu vực; đồng thời nhất trí sẽ nỗ lực nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025.

Bão Milton đổ bộ Florida: Sức gió mạnh nhất 205 km/giờ, 130 cảnh báo lốc xoáy
Quốc tế

Bão Milton đổ bộ Florida: Sức gió mạnh nhất 205 km/giờ, 130 cảnh báo lốc xoáy

Bão Milton đổ bộ vào bờ biển Florida vào 8 giờ 30 phút tối giờ địa phương (sáng 10.10 giờ Việt Nam) với cường độ bão cấp 3, gây ra lốc xoáy, sóng thần và khả năng gây lũ lụt cho phần lớn tiểu bang. Milton đã mạnh lên từ vùng nước cực kỳ ấm của Vịnh Mexico, hai lần đạt đến bão cấp 5.

bakerinstitute.org
Quốc tế

Căng thẳng ở Trung Đông và cuộc đua vào Nhà trắng

Khi chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đang đi đến chặng cuối cùng và chỉ còn một tháng nữa là đến ngày bỏ phiếu, căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là giữa Israel và Iran, đã trở thành chủ đề có khả năng ảnh hưởng lớn đến quyết định của cử tri Mỹ. Leo thang xung đột gần đây nhấn mạnh sự bất ổn của khu vực và tác động tiềm tàng của nó đối với cuộc đua vào Nhà Trắng, khi cử tri Mỹ ngày càng quan tâm đến cách mỗi ứng cử viên ứng phó với khủng hoảng quốc tế.

Hezbollah ủng hộ nỗ lực ngừng bắn ở Lebanon
Quốc tế

Hezbollah ủng hộ nỗ lực ngừng bắn ở Lebanon

Phó thủ lĩnh Hezbollah, Naim Qassem, người đang nắm quyền lãnh đạo của phong trào này cho biết phong trào của ông ủng hộ các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn cho Lebanon. Đây cũng là lần đầu tiên tổ chức này không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza như một điều kiện tiên quyết để nhóm này chấm dứt cuộc chiến với Israel.

Lào chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45
Việt Nam và các nước

Thúc đẩy kết nối và tự cường

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11.10, tại Thủ đô Vientiane của Lào, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Đông Timor và 10 đối tác của ASEAN, cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Đây là dịp để các lãnh đạo ASEAN và đối tác thảo luận, đưa ra quyết sách cho nhiều vấn đề chiến lược đang đặt ra cho ASEAN và khu vực.