Giáo dục

Xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tân sinh viên, các trường đại học cảnh báo “khẩn”

Nguyễn Liên 15/08/2026 07:32

Trước tình trạng nhiều chiêu trò giả mạo, lừa đảo nhắm vào tân sinh viên, các trường đại học phát cảnh báo khẩn, khuyến cáo sinh viên chỉ thực hiện thủ tục, đóng học phí và tiếp nhận thông tin qua các kênh chính thức, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền khi chưa xác minh.

Ngày 14/8, Trường Đại học Thủy lợi phát thông báo cảnh báo các hình thức tiếp cận, giả mạo và lừa đảo sinh viên. Nhà trường cho biết gần đây đã ghi nhận tình trạng một số người giả danh phụ huynh, người thân của sinh viên với lý do vào trường tham quan, hỗ trợ con làm thủ tục nhập học. Tuy nhiên, những người này có biểu hiện tiếp cận sinh viên để tuyên truyền, mời chào và thực hiện các hoạt động không được nhà trường cho phép.

Dù nhà trường đã phát hiện và mời những đối tượng này ra khỏi khuôn viên, tuy nhiên một số người sau đó vẫn xuất hiện tại các hàng quán, khu vực xung quanh cổng trường để tìm cách tiếp cận sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên.

Bên cạnh việc tiếp cận trực tiếp, theo nhà trường, các đối tượng lừa đảo còn có thể giả danh cán bộ, giảng viên, sinh viên khóa trên, phụ huynh hoặc người của trường; tạo tài khoản Facebook, Zalo giả mạo; lập fanpage, hội nhóm và nhóm trò chuyện không chính thức; nhắn tin để mời sinh viên tham gia các khóa học, câu lạc bộ hoặc chương trình không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó là mời vay tiền, mua hàng trả góp, mở tài khoản ngân hàng, làm thẻ tín dụng hoặc cài đặt ứng dụng tài chính; giới thiệu việc làm thêm “việc nhẹ, lương cao”, sau đó yêu cầu đóng phí, đặt cọc hoặc cung cấp thông tin cá nhân; gửi đường link, mã QR, tệp cài đặt hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP, ảnh căn cước công dân và thông tin tài khoản ngân hàng.

Trường Đại học Thủy lợi đề nghị sinh viên không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho bất kỳ ai; không chuyển tiền, đặt cọc, vay tiền, mua trả góp hoặc ký giấy tờ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Trường cũng lưu ý sinh viên không tham gia các hội nhóm, khóa học hoặc chương trình việc làm được giới thiệu dưới danh nghĩa nhà trường nếu chưa có thông báo chính thức; không tự ý đối đầu với người có biểu hiện nghi vấn. Khi phát hiện người lạ lẻn vào trường, tiếp cận hoặc chèo kéo sinh viên, cần báo ngay cho lực lượng bảo vệ, an ninh nhà trường để kịp thời kiểm tra và xử lý.

Thông tin chính thức chỉ được đăng tải trên website, fanpage và các kênh truyền thông do Trường Đại học Thủy lợi công bố.

Sáng mai 12/6, thí sinh sẽ dự thi 2 môn tự chọn, mỗi môn trong thời gian 50 phút. Ảnh: An Nhiên
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: An Nhiên

Trước đó, Đại học Cần Thơ cũng có thông báo tới các tân sinh viên K52, lưu ý cẩn thận với email giả mạo. Đại học Cần Thơ khẳng định không gửi email hay tin nhắn thông báo kết quả, không yêu cầu thí sinh cung cấp mật khẩu, OTP.

Theo nhà trường, gần đây, một số chiêu trò lừa đảo bắt đầu xuất hiện nhắm vào tân sinh viên với các nội dung như “thông báo trúng tuyển”, “xác nhận nhập học”, “thông báo nhận học bổng”, “yêu cầu hoàn tất hồ sơ nhập học”,... Tất cả những thông tin trên đều là giả mạo, không phải thông báo chính thức từ Đại học Cần Thơ.

Nhà trường lưu ý tân sinh viên kiểm tra kỹ nguồn tin, chỉ xem thông từ các kênh chính thức của Đại học Cần Thơ. Sinh viên không làm theo những email đáng ngờ mà nên xem kỹ địa chỉ người gửi, đường link và nội dung email. Nếu chưa chắc chắn, hãy hỏi lại trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào. Khi cần tư vấn, các em có thể liên hệ Phòng Đào tạo - Đại học Cần Thơ, qua địa chỉ và các kênh liên lạc đã được công bố công khai.

Nếu nghi ngờ mình đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, sinh viên cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng.

Các em chỉ thực hiện thủ tục nhập học và đóng học phí theo hướng dẫn trên hệ thống chính thức của trường. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu tài khoản; không cung cấp mã OTP/mã xác thực; không gửi ảnh giấy tờ tùy thân hoặc thông tin cá nhân cho địa chỉ không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền chỉ vì một email nói rằng cần “đóng phí để nhận học bổng”, “xác nhận nhập học” hoặc “giữ suất”; không đăng nhập tài khoản trên những website chưa được kiểm chứng; không tải và cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ email, tin nhắn hoặc tài khoản lạ.

Thông báo từ Đại học Cần Thơ cũng nhấn mạnh, việc giả mạo cơ quan, tổ chức, sử dụng thông tin giả để chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cũng vừa có cảnh báo khẩn, cho biết có một số tài khoản giả mạo/lừa đảo đang nhắn tin cho sinh viên, yêu cầu các em chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau. Nhà trường đề nghị các em tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khi chưa xác minh rõ người liên hệ.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ khẳng định không có hình thức ngoại lệ để được vào học tại trường, tất cả đều thực hiện theo đúng quy định. Nhà trường cũng không yêu cầu chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.

    Xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tân sinh viên, các trường đại học cảnh báo “khẩn”
    • Mặc định