Xem lại “Hà Nội trong mắt ai” và “Chuyện tử tế”
2 bộ phim tài liệu đặc biệt về Hà Nội của đạo diễn Trần Văn Thủy là “Hà Nội trong mắt ai” và “Chuyện tử tế” sẽ được chiếu trên Kênh 7 Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhân kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2022).
Trên cơ sở Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Viện Phim Việt Nam nhằm giới thiệu và quảng bá phim tài liệu Việt Nam, 21h ngày 9.10, phim tài liệu “Hà Nội trong mắt ai” của đạo diễn Trần Văn Thủy sẽ được phát sóng trên Kênh 7, Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Đây là bộ phim đã từng đoạt giải Bông sen vàng Liên hoan Phim Việt Nam lần VIII - 1988; Giải Đạo diễn xuất sắc cho Trần Văn Thủy; Giải biên kịch xuất sắc cho Đào Trọng Khánh.
“Từ tiếng đàn của người nghệ sĩ mù reo trên cảnh trí Hà Nội, thấy quý giá những gì ta đang thấy, thấy yêu thương những gì sống quanh ta, từ khát khao giản đơn của người nghệ sĩ mù là nhìn thấy cảnh vật nơi mình ở, trông thấy Hà Nội dù chỉ một lần trong đời lại thấy tiếc nuối về những gì có thể không gặp lại” - đạo diễn Trần Văn Thủy đã chọn cách rất riêng để kể về Hà Nội.
Biết bao tinh hoa của trời đất và biết bao cái tài hoa, kiệt xuất của người Việt, làm nên cái hồn vía của mảnh đất Thăng Long. Nhưng xen lẫn một Hà Nội tự tin về nền văn hiến của mình là một Hà Nội thấp thoáng những ưu tư về sự đổi thay và những tiếc nuối về sự còn, mất. Không phải ngẫu nhiên “Hà Nội trong mắt ai” được đánh giá là bộ phim tài liệu xuất sắc nhất về đề tài Hà Nội, nhiều người đã cho rằng nó không chỉ gói được cái hồn vía của mảnh đất Thăng Long mà còn là những chất vấn sâu sắc về bảo tồn những giá trị quá khứ của Hà Nội.
Tiếp tục, vào 21h ngày 10.10 sẽ chiếu phim tài liệu “Chuyện tử tế”. Phim là sự tiếp nối của Trần Văn Thủy và cộng sự với cách dẫn dắt sinh động hấp dẫn, những ngẫm ngợi, triết lý sâu sắc, giàu nhân sinh quan và cái thẳng thắn mà đau đáu tình đời, tình người. Soi chiếu những nghịch cảnh và chân thực phía sau của vẻ bề ngoài, để cắt nghĩa về sự tử tế ở đời.
Bộ phim "Chuyện tử tế" đánh thức lòng trắc ẩn, đánh thức nhân tính, cảnh tỉnh xã hội, và đặc biệt là sự đột phá của phim tài liệu Việt Nam ở thời điểm nó ra đời năm 1982. Bộ phim đã giành giải Bồ câu bạc tại Liên hoan phim Quốc tế Leipzip, Đức.
Đây là 2 bộ phim được coi là gai góc vào thời điểm nó được sản xuất. 2 bộ phim cũng đã giúp đạo diễn Trần Văn Thủy giành Giải thưởng Lớn của giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội vào những ngày đầu tháng 10 vừa qua.
Sau hai bộ phim tài liệu về Hà Nội của đạo diễn Trần Văn Thủy, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát sóng các bộ phim tài liệu có giá trị đang được lưu giữ tại Viện phim Việt Nam vào 21 giờ thứ tư hàng tuần.

