Xây dựng môi trường sống nhân ái, không kỳ thị đối với người khuyết tật
Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương vừa tới thăm và làm việc tại Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng - trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật ở TP. Hồ Chí Minh.
Tại Trung tâm 38 Tú Xương (địa chỉ hiện tại) hiện có hơn 200 trẻ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương và các thành viên đoàn công tác đã dành tặng nhiều phần quà động viên các em nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12).

Theo Cục Bảo trợ Xã hội, Việt Nam hiện có 1,6 triệu người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội, 96% có thẻ BHYT, trẻ em khuyết tật được bảo đảm các điều kiện đến trường, tham gia chương trình phục hồi chức năng, can thiệp sớm, được học nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, khi tham gia giao thông công cộng, sử dụng cơ sở văn hóa được miễn, giảm giá vé…
Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, trên 95,7% người khuyết tật có BHYT, 43,4% người khuyết tật được nhận trợ cấp hàng tháng, 80% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. Các cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, trạm y tế, cơ sở văn hóa... đã được thiết kế phù hợp với người khuyết tật.
Hiện chính quyền TP. Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chương trình trợ giúp y tế, trợ giúp giáo dục, hỗ trợ tài chính, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí và hỗ trợ sống độc lập đối với người khuyết tật.
Chia sẻ với Thứ trưởng và các thành viên đoàn công tác, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội, đồng thời phụ trách Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng - trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật cho biết, trải qua 47 năm hoạt động, Trung tâm đã điều trị phục hồi chức năng cho 910.000 lượt trẻ khuyết tật; chăm sóc cho hơn 14.000 lượt trẻ mồ côi, phục hồi suy dinh dưỡng cho hơn 11.000 trẻ em; điều trị và trợ giúp trẻ khuyết tật cho hơn 193.000 lượt trẻ tại cộng đồng.
Riêng năm 2025, Trung tâm 38 Tú Xương đang duy trì chăm sóc thường xuyên trên 200 trẻ khuyết tật. Nhiều em đã gắn đời sống kém may mắn của mình với Trung tâm từ những năm tháng đầu đời.
Xúc động khi thăm các em và gặp gỡ đội ngũ nhân viên đang ngày đêm chăm sóc trẻ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã ghi nhận nỗ lực lớn của trung tâm suốt thời gian qua trong việc xoa dịu sự kém may mắn của trẻ khuyết tật, đồng thời giúp các em tiếp tục sống, trưởng thành theo cách kiên trì, bao dung và yêu thương.
Theo Thứ trưởng, nước ta có số lượng và tỷ lệ người khuyết tật nhiều. Chất lượng cuộc sống, điều kiện hòa nhập của người khuyết tật vẫn còn chưa được như mong muốn.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương và các thành viên đoàn công tác trao biểu trưng quà tặng cho Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng - trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật ở TP. Hồ Chí Minh.
Vì vậy, Trung tâm đã làm tốt thời gian qua rồi thì nay cần làm tốt hơn nữa, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ chăm sóc, để trung tâm mãi là chỗ dựa ấm tình cho người khuyết tật và gia đình họ.
Thứ trưởng cũng yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm cần nỗ lực nhiều hơn trong tuyên truyền, giúp cộng đồng thay đổi định kiến, xóa bỏ rào cản tiếp cận của người khuyết tật, xây dựng môi trường sống nhân ái, không kỳ thị đối với người khuyết tật.
Việc này, nếu làm tốt, còn giúp thực hiện đầy đủ quyền của người khuyết tật, đặc biệt là các quyền được bảo vệ, được chăm sóc, được tiếp cận giáo dục, phục hồi chức năng, chăm sóc y tế, được học nghề, có việc làm…
Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến mô hình hoạt động, kiện toàn nhân sự, tăng cường giáo dục – đào tạo, nâng cao đời sống cho đội ngũ nhân viên trung tâm.

