Tập trung phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Với tinh thần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc tại địa phương, thời gian qua Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động nắm tình hình, nhận diện đầy đủ các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nổi lên trên từng tuyến, địa bàn, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm trên tất cả các lĩnh vực, giải quyết tốt tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật trong thanh niên, thiếu niên; cao điểm chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh xử lý hoạt động xâm hại nguồn lợi thủy sản; triển khai có hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy...
Các vụ án, vụ việc nổi, phức tạp, dư luận quan tâm đều được khẩn trương điều tra, khám phá, bắt, xử lý đối tượng theo quy định, các hành vi đánh bắt thủy sản trái phép, khai thác cát sông, khai thác đất mặt, đất lòng sông, thú y, động vật hoang dã, an toàn thực phẩm được xử lý kịp thời, đặc biệt là các vụ án sử dụng công nghệ cao.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản Facebook tên “Thu Nguyễn”, “Thúy Phương”, “Loan Nguyễn”, “Ngọc Trâm”, “Thuy Thuy” đăng nhiều tin, bài vào các hội, nhóm đông thành viên để kêu gọi ủng hộ, quyên góp từ thiện có dấu hiệu tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an thành phố Cao Lãnh, bắt giữ đối với Thủy. Qua làm việc, Thủy thừa nhận đã tạo nhiều tài khoản Facebook, sao chép các tin, bài viết kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng và đăng vào nhiều hội, nhóm đông thành viên rồi thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền, tiêu xài cá nhân.
Cũng dùng mạng xã hội để lừa đảo, mới đây, đối tượng Phạm Hải Đức (SN 1990, ngụ phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh) và Tăng Hạ Quốc Huy (Việt kiều Canada, SN 1988, tạm trú phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai dù có quốc tịch Canada nhưng do không có việc làm nên Huy về Việt Nam sinh sống từ năm 2019. Huy và Đức bàn nhau lừa một phụ nữ, hứa sẽ làm thủ tục đưa cả gia đình chị này định cư ở Canada với chi phí 1,7 tỷ đồng. Tin tưởng, chị T. chuyển trước số tiền 347 triệu đồng. Trong quá trình trao đổi, Huy đòi thêm 350 triệu đồng, tuy nhiên, nạn nhân nghi ngờ nên đã trình báo Công an. Từ kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Lai Vung, bắt quả tang Đức và Huy đang nhận số tiền 350 triệu đồng tại nhà nạn nhân.
Xây dựng lực lượng là “nhiệm vụ then chốt của then chốt"
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu cho biết: để bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm. Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để kịp thời tham mưu biện pháp đấu tranh hiệu quả. Đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Từ đầu năm 2024, Công an tỉnh đã xác định khẩu hiệu hành động là “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, Thượng tá Trần Trung Quốc cho biết, xuất phát từ tư duy lấy “con người là gốc của mọi công việc”, xây dựng con người là “nhiệm vụ then chốt của then chốt”, Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai hiệu quả các kế hoạch về công tác tổ chức, công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an các cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cũng đã góp phần xây dựng nguồn cán bộ chất lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, sử dụng thành thạo phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.
Cùng với đó, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc chọn cử khoảng 2.763 lượt cán bộ tham gia các lớp, tập trung đào tạo về trình độ Đại học Công an, lý luận chính trị, an ninh mạng, an toàn thông tin đào tạo về ngoại ngữ, tin học để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực phục vụ tốt các mặt công tác Công an trong thời đại chuyển đổi số”.