Tiền Giang:

Vượt qua khó khăn, đưa cát từ sông Tiền về phục vụ Dự án Đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh

“Do lớp tầng phủ sâu trên 12m nên không thể dùng gàu cạp cát như dự tính ban đầu. Vì vậy, chúng tôi chuyển qua phương án dùng tàu hút cát để khai thác. Dù phương án này có nhiều khó khăn, chi phí tăng lên nhiều lần nhưng chúng tôi quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đưa những hạt cát chất lượng từ sông Tiền, tỉnh Tiền Giang về dự án trọng điểm Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh như chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính”, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hải Trần Văn Bền chia sẻ.

img-4441.jpg
Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hải Trần Văn Bền có mặt từ sáng sớm, trực tiếp chỉ đạo việc khai thác tại mỏ cát Hòa Hưng 5 -Tiền Giang

Lần đầu tiên đưa những mét khối cát từ mỏ cát Hòa Hưng-5 (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang) về phục vụ Dự án trọng điểm Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh nên từ sáng sớm, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hải Trần Văn Bền có mặt tại mỏ cát, trực tiếp chỉ đạo công việc khai thác cát.

Tại mỏ cát, có ba tàu hút cát hoạt động hết công sức theo chỉ đạo của điều hành mỏ cát. Trên chiếc tàu gỗ, ông Bền di chuyển đến các tàu hút cát, thăm hỏi, động viên công nhân. Ông Bền dặn dò công nhân tập trung làm việc, tuyệt đối bảo đảm an toàn trong lao động. Riêng đội ngũ công nhân kỹ thuật, khi vận hành máy phải cẩn thận, bảo đảm an toàn cho bản thân. Thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị để máy hoạt động tốt, tránh hư hỏng ảnh hưởng đến tiến độ khai thác cát.

3.jpg
Sau thời gian đổi phương án lấy cát, ngày 26.2, Công ty Cổ phần Hoàng Hải bắt đầu khai thác, đưa những mét khối cát đầu tiên về phục vụ Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh
15.jpg
Những vòi cát bơm lên sà lan có trọng tải 700m3, chuẩn bị vận chuyển về phục vụ Dự án Vành đai 3

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân vào ngày 26.2, tại mỏ cát Hòa Hưng 5, có 3 tàu hút cát được vận hành hết công suất. Trong luồng phao vàng (phạm vi khai thác mỏ cát), chiếc sà lan trọng tải 700m3 neo đậu, chờ nhận cát.

Sau gần hai giờ ba tàu hút “chăm chỉ” hút cát, lần lượt từng chiếc tàu khẩm đừ, di chuyển đến sà lan, chìa vòi bơm cát lên sà lan. Sau khoảng 40 phút, từng chiếc một di chuyển về các điểm hút cát, tiếp tục hoạt động các chuyến tiếp theo.

Anh Trần Sung Em – cán bộ điều hành đội tàu khai thác cát, cho biết: “Do lớp tầng phủ sâu từ 12-13m nên công ty phải dùng tàu hút cát thay cho gàu cạp. Với cách này, để hút một mét khối cát giữa sông Tiền là vất vả, tốn kém nhiều chi phí vận hành. Nhưng được lãnh đạo công ty quán triệt, anh em công nhân khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành công việc được giao, để công ty sớm đưa những mét khối cát đầu tiên về Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh”.

7.jpg
Công nhân dùng ống thép xác định lớp cát dưới lớp tầng phủ, sau đó đưa vòi đến vị trí rồi hút cát lên tàu
11.jpg
Cát hút lên thông qua hệ thống sàng lọc, loại bỏ tạp chất trước khi được bơm lên sà lan

Theo anh Sung Em, trước khi tàu đến vị trí hút cát, công nhân thực hiện thăm dò cát bằng ống thép. Sau khi xác định lớp cát ở độ sâu bao nhiêu, công nhân đưa vòi xuống hút cát. Khi cát đưa lên tàu, tạp chất được sàng lọc, cát theo sàn vào khoang chứa, sau đó bơm lên sà lan.

Dù máy móc, thiết bị lớn làm việc giữa sông Tiền, tiếng máy nổ inh ỏi, công nhân khó giao tiếp nhưng các khâu đều hoạt động trơn tru, hết công suất. Một công nhân phụ trách kỹ thuật tại mỏ cát cho biết, khi được điều động về đây, anh trực suốt tại mỏ, để khi có máy móc xảy ra sự cố, kịp thời sửa ngay.

Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hải Trần Văn Bền, chia sẻ: “Mỏ cát chúng tôi được cấp phép khai thác vào ngày 25.9.2024, tuy nhiên do lớp đất tầng phủ đến lớp cát quá dày, từ 12-13m. Do đó, chúng tôi họp bàn với ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, cán bộ kỹ thuật công ty, đổi phương án khai thác cát, từ gàu cạp sang tàu hút cát. Mặc dù khai thác cát bằng phương pháp này gặp không ít khó khăn, từ huy động nguồn lực máy móc, con người, … Nhưng không vì những khó khăn, vướng mắc đó chúng tôi dừng lại mà chúng tôi quyết tâm khai thác, đưa những hạt cát chất lượng từ sông Tiền- tỉnh Tiền Giang về phục vụ Dự án trọng điểm Vành đai 3, như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

6.jpg
Những mét khối cát đầu tiên tại mỏ cát Hòa Hưng 5 vừa được hút lên tàu
13.jpg
Lãnh đạo Công ty cổ phần Hoàng Hải quyết tâm đưa những hạt cát chất lượng về dự án Vành đai 3 trong thời gian sớm nhất

Ông Bền cho biết thêm, được đóng góp một chút công sức vào dự án trọng điểm Vành đai 3 là niềm vinh dự của cán bộ, nhân viên công ty Hoàng Hải. Do đó, dù việc khai thác cát có những khó khăn như thế nào, tập thể công ty sẽ vượt qua, quyết tâm đưa những hạt cát từ sông Tiền-tỉnh Tiền Giang về dự án trong thời gian nhanh nhất có thể.

Đại diện công ty khai thác mỏ cát Hòa Hưng 5 cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ có văn bản báo cáo để bố trí thêm 4 phương tiện tàu hút cát để kịp tiến độ cung cấp cát về dự án Vành đai 3. Hiện công ty đang tập trung mọi nguồn lực, con người, máy móc làm việc hết công suất để khai thác được lượng cát theo đúng tiến độ giấy phép được UBND tỉnh cấp.

10.jpg
Do độ mịn của cát, công nhân dùng vòi nước bắn vào để máy hút đưa lên sà lan

Được biết, từ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác tháo gỡ khó khăn nguồn cát san lấp cho Dự án Vành đai 3 – TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và các sở ban ngành đã kịp thời hướng dẫn cho Công ty Hoàng hải thực hiện đúng các quy trình, thủ tục cấp phép tại mỏ cát Hòa Hưng -5 sau 12 năm tạm ngưng.

Đến ngày 25.9.2024, UBND tỉnh Tiền Giang cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 194/GP-UBND cho Công ty Cổ phần Hoàng Hải. Theo đó, trữ lượng khai thác cát san lấp được cấp phép là hơn 1,1 triệu m³ và đất bóc tầng phủ là hơn 500 ngàn m³, công suất khai thác 400.000 m³/năm, thời hạn khai thác 4 năm 2 tháng.

Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 76km, tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng, đặt mục tiêu sẽ thông xe phần cao tốc vào năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026. Dự án này đi qua TP.Hồ Chí Minh 46km, Bình Dương hơn 10km, Đồng Nai 11km và Long An 6,81km.

Xã hội

Tuổi trẻ Thái Bình với phong trào "Bình dân học vụ số"
Xã hội

Tuổi trẻ Thái Bình với phong trào "Bình dân học vụ số"

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: ra mắt, tập huấn cho 686 đội hình thanh niên xung kích “Bình dân học vụ số” để hỗ trợ người dân tiếp cận, tận dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tạo cơ hội việc làm mới và hình thành cộng đồng thích ứng với chuyển đổi số...

Dấu ấn người chỉ huy xe tăng trong chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột
Quốc phòng - An ninh

Dấu ấn người chỉ huy xe tăng trong chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột

50 năm sau đại thắng mùa Xuân 1975, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Đoàn Sinh Hưởng vẫn không quên những ngày lửa đạn, những khoảnh khắc sinh tử giữa rừng núi Tây Nguyên. Trận Buôn Ma Thuột - trận đánh mở màn chiến dịch Tây Nguyên là mốc son không phai trong đời binh nghiệp của ông.

Nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm “Bản hùng ca mùa Xuân đại thắng”
Xã hội

Nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm “Bản hùng ca mùa Xuân đại thắng”

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), chiều 15.4, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Thư viện Quân đội và các cơ quan, đơn vị tổ chức triển lãm “Bản hùng ca mùa Xuân đại thắng”.

Dự báo thời tiết ngày 16.4: Bắc bộ nắng ráo. Hà Nội dao động từ 21 đến 33 độ.
Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 16.4: Miền Bắc nắng ráo, Hà Nội cao nhất 33 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16.4, khu vực Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, độ ẩm tương đối cao tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực Nam bộ có nắng nóng cao.

Hình ảnh về công trình Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh tại huyện Bình Chánh
Xã hội

Những công trình "điểm nhấn" trong lĩnh vực y tế - giáo dục tiêu biểu tại TP. Hồ Chí Minh

Nhiều công trình trong lĩnh vực y tế, giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã hình thành, phát triển lớn mạnh trong 50 năm qua, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao dân trí, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cho đất nước. Đây cũng là các công trình đang được đề xuất để bình chọn tiêu biểu dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Toàn cảnh Lễ công bố
Xã hội

PAPI 2024: Người dân hài lòng hơn về hiệu quả quản trị và hành chính công

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2024 do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố ngày 15.4 cho thấy, người dân hài lòng cao hơn về hiệu quả quản trị và hành chính công. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh những cải thiện rõ nét ở các chỉ số như: công khai, minh bạch trong quá trình ra quyết định tại địa phương; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; quản trị môi trường; và quản trị điện tử.

Ngày hội Lao động sáng tạo ngành Dệt may Việt Nam lần thứ IV 2024 - Ảnh: Đền Phú
Xã hội

Công đoàn phát động “Ngày hội lao động sáng tạo năm 2025”

Từ ngày 15.4 – 30.5, các cấp công đoàn sẽ phát động “Ngày hội lao động sáng tạo năm 2025” với thông điệp “Lao động sáng tạo, kiến tạo tương lai”. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc giảm tiền thuê đất năm 2024
Xã hội

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2025/NĐ-CP ngày 11.4.2025 quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024. Trước đó, tại Phiên họp tháng 3, với 100% số thành viên có mặt tán thành, UBTVQH đã đồng ý để Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc giảm tiền thuê đất năm 2024.

Tăng cường vận tải phục vụ Nhân dân dịp lễ 30.4 - 1.5
Giao thông

Tăng cường vận tải phục vụ Nhân dân dịp lễ 30.4 - 1.5

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Sở Giao thông công chánh TP. Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác vận tải phục vụ Nhân dân đi lại chào mừng các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2025),

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn tiếp và làm việc với Tập đoàn HDF Energy (Pháp)
Đời sống

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn tiếp và làm việc với Tập đoàn HDF Energy (Pháp)

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn vừa có buổi tiếp và làm việc với đại diện cấp cao của Tập đoàn năng lượng HDF (Hydrogène de France, HDF Energy) để trao đổi về tiềm năng hợp tác phát triển các dự án điện tái tạo tích hợp hydrogen (Renewstable®) tại Việt Nam, đặc biệt là tại các đảo còn khó khăn về hạ tầng điện.