Từ chuyện học phí
Trong căn nhà khang trang, bà Nguyễn Thị Lành ở khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận vẫn nhớ như in về những ngày cơ cực và cả nỗi băn khoăn, niềm hạnh phúc khi đón nhận tin con gái đỗ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Bà Lành nhớ lại, thời điểm đó, nhìn con số trong giấy báo nhập học, vợ chồng bà rất xúc động, cả đời làm lụng chưa từng cầm trên tay khoản tiền lớn đến thế. Giữa lúc lo lắng, bà Lành được Hội Phụ nữ phường và Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn đến chúc mừng và cho biết thông tin về Chương trình Cho vay học sinh, sinh viên.
"Không chần chừ, tôi đã đồng ý vay vốn ngay để cho con được đi học", bà Lành kể. Ngay sau đó, bà được Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn làm hồ sơ vay 56 triệu đồng. Số tiền ấy trở thành điểm tựa giúp các con bà vững vàng bước vào giảng đường. Những năm sau đó, 2 người con gái sau cũng lần lượt đỗ đại học, cao đẳng, nâng tổng số tiền vay lên 125,8 triệu đồng.

Suốt thời gian vay vốn, bà Lành luôn thực hiện đúng cam kết, trả lãi đều đặn và tích cực gửi tiết kiệm. Khi các con tốt nghiệp, đi làm, có thu nhập ổn định, các con đã giúp ba mẹ trả nợ. Bà Lành xúc động chia sẻ: "Nếu không có chính sách tín dụng này, có lẽ gia đình tôi vẫn mãi quanh quẩn trong cái nghèo. Với những hộ khó khăn như chúng tôi, NHCSXH không chỉ là "điểm tựa", mà còn là chiếc chìa khóa mở ra tương lai cho con em nghèo có cơ hội học hành, đổi đời".
Câu chuyện của gia đình bà Lành chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện của các hộ dân ở La Gi nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã thay đổi cơ bản cuộc đời của rất nhiều bạn trẻ và gia đình của họ; giúp bà con có cơ hội vươn lên, nuôi con ăn học thay đổi cuộc đời.
Câu chuyện của Nguyễn Thị Thùy Trang, đảng viên, sinh viên xuất sắc, nữ sinh tiêu biểu... của Trường Đại học Vinh cũng đã khiến bao người xúc động và trở thành niềm cảm hứng, nguồn động lực cho nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vượt qua chính mình, nỗ lực học tập để trở thành những công dân ưu tú của đất nước.
Năm 2019, Thùy Trang nhận giấy báo trúng tuyển chuyên ngành kế toán, Trường Đại học Vinh giữa lúc hoàn cảnh gia đình còn vô cùng khó khăn. Là hộ nghèo, sau Trang còn 3 em đang học phổ thông; cả nhà chỉ trông vào nghề nông, chăn nuôi thêm lợn, gà và những đồng công phụ hồ của bố để trang trải sinh hoạt hàng ngày.
May mắn, Đoàn thanh niên xã và Tổ Tiết kiệm và vay vốn NHCSXH xóm 5, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã kịp thời giới thiệu với bố mẹ Thùy Trang tiếp cận nguồn vốn vay 2,5 - 4 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí học tập.
Đến những điểm trường
Chương trình Cho vay học sinh, sinh viên chỉ là 1 trong số hơn 20 Chương trình tín dụng mà NHCSXH đang thực hiện. Chương trình đã phát huy hiệu quả, chắp cánh tương lai cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo đến với miền tri thức. Tuy nhiên, không dừng lại ở các chính sách hỗ trợ vay vốn học tập, lập thân, lập nghiệp; NHCSXH còn dành tặng những các em học sinh vùng khó khăn những điểm trường ấm áp thông qua các chương trình thiện nguyện. Và "Nâng bước em tới trường" là một ví dụ.
Vào những ngày đầu năm 2025 này, mang theo tinh thần của những trái tim thiện nguyện, NHCSXH và các thành viên trong Khối thi đua các Tổ chức tín dụng số 5 (gọi tắt là Khối thi đua số 5) đã thực hiện chương trình an sinh xã hội với tên gọi "K5 - Nâng bước em tới trường", bàn giao các công trình thiện nguyện cho các điểm trường của các trường mầm non trên địa bàn huyện miền núi Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
Đoàn thiện nguyện của Khối thi đua số 5 đã đến trao quà tại hai điểm trường là Trường mầm non Hoa Phượng, xã Pá Hu (điểm trường chính) và Trường mầm non Hoạ Mi, xã Bản Mù (điểm trường thôn Tà Ghênh) trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Đây là hai điểm trường có số lượng học sinh đông, là con em đồng bào DTTS, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vị trí không thuận tiện nằm trên lưng chừng núi, đường đi lại đến trường xuống cấp, gồ ghề, gây mất an toàn trong quá trình di chuyển, hệ thống bếp ăn không bảo đảm vệ sinh, phòng học dột nát nhiều chỗ, thiếu điện chiếu sáng, không đạt tiêu chuẩn về cả số lượng lẫn chất lượng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt…
Trước đó, 8 đơn vị thành viên của Khối thi đua số 5 gồm: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Co-opBank (Khối trưởng); NHCSXH; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance); Ngân hàng TMCP An Bình; Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Citibank Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bản Việt đã khảo sát thực tế và thống nhất cùng nhau đóng góp kinh phí để tài trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động tại các điểm trường.
Trong chương trình, Khối thi đua số 5 đã cắt băng khánh thành công trình an sinh xã hội tại hai điểm trường trên và tặng những phần quà có ý nghĩa thiết thực, phục vụ công tác dạy và học của các thầy cô giáo tại các điểm trường trên. Tổng kinh phí tài trợ cho hai điểm trường là 251 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn NHCSXH đã hỗ trợ thêm 45 triệu đồng để mua các dụng cụ bếp, trang thiết bị trợ giảng và các đồ dùng cho hai điểm trường. Đây là những đóng góp thể hiện tấm lòng yêu thương của NHCSXH đến với thế hệ trẻ tương lai của nước nhà.
Bên cạnh việc tham gia tài trợ cùng Khối, NHCSXH còn hỗ trợ kinh phí tặng quà các học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các điểm trường khó khăn trên cả nước. Tính riêng trong năm 2024, Công đoàn NHCSXH đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng.
Ý kiến bạn đọc