Vùng 2 Hải quân: Hào khí chiến thắng trận đầu tiếp thêm sức mạnh giữ biển
Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua lập nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 2 và 5/8/1964 đã đi vào lịch sử dân tộc như những mốc son chói lọi, mở đầu truyền thống "đánh thắng trận đầu" của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đây không chỉ là chiến công có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn trở thành biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và ý chí "dám đánh, quyết đánh, biết đánh thắng" của quân và dân Việt Nam.
Ngày 2/8/1964, khi tàu khu trục USS Maddox xâm phạm vùng biển Việt Nam, biên đội tàu phóng lôi 333, 336 và 339 đã dũng cảm xuất kích, buộc tàu địch phải rút khỏi vùng biển nước ta. Ba ngày sau, trước cuộc tập kích đường không quy mô lớn của Mỹ, Hải quân nhân dân Việt Nam hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng phòng không và quân dân các địa phương ven biển bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống một giặc lái Mỹ, làm thất bại bước đầu âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc.
Chiến thắng trận đầu đã khẳng định bản lĩnh của Hải quân nhân dân Việt Nam còn non trẻ nhưng kiên cường, sáng tạo, mở đầu truyền thống chiến đấu vẻ vang của Quân chủng Hải quân.
Ngày 7/8/1964, tại Lễ tuyên dương công trạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương những chiến công xuất sắc của Hải quân nhân dân Việt Nam. Lời khen của Người trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và ý chí để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục lập nhiều chiến công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp nối truyền thống bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo
.jpg)
Phát huy truyền thống "đánh thắng trận đầu", cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân không ngừng rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam.
Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý đúng đối sách các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1 luôn kiên cường bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên thềm lục địa phía Nam.
Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Vùng 2 Hải quân tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", chú trọng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng và xử trí tình huống trên biển. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh thông qua tham gia các cuộc diễn tập hải quân đa phương tại Australia, Ấn Độ và đón các đoàn tàu hải quân nước ngoài đến thăm Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Bên cạnh đó, Vùng 2 Hải quân tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống thiên tai, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và triển khai hiệu quả các chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân", góp phần củng cố thế trận lòng dân trên biển.
Những kết quả đạt được là sự tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam. Việc Tiểu đoàn DK1 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai và Vùng 2 Hải quân được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tiếp tục khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân khẳng định: "Phát huy hào khí chiến thắng trận đầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân hôm nay tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo; quyết tâm lập nhiều thành tích trong học tập, huấn luyện, công tác và sẵn sàng chiến đấu. Mỗi con tàu, mỗi nhà giàn, mỗi đơn vị là một 'pháo đài' vững chắc trên biển, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc."
Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng trận đầu không chỉ là dịp ôn lại truyền thống hào hùng mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy bản lĩnh, ý chí của các thế hệ đi trước. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần thi đua sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang, xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

