“Vua dược phẩm” Sao Thái Dương: Sở hữu nhà máy “khủng”, doanh thu gần chạm nghìn tỷ trong năm đỉnh dịch Covid-19 nhưng báo lãi “siêu mỏng”, nhiều năm báo lỗ

Việc báo lợi nhuận “siêu mỏng” và lỗ trong các năm gần đây cũng dẫn tới Sao Thái Dương dù có doanh thu gần chạm nghìn tỷ nhưng chỉ phải đóng khoản thuế vô cùng ít ỏi, ngân sách nhà nước không thu được là bao.

Thành lập từ năm 2000 bởi dược sĩ Nguyễn Hữu Thắng và thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên, Nguyễn Hải Yến, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương (Sao Thái Dương) được biết đến là đơn vị sản xuất và phân phối dược, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng đứng đầu tại Việt Nam.

“Vua dược phẩm” Sao Thái Dương: Sở hữu nhà máy “khủng”, doanh thu gần chạm nghìn tỷ trong năm đỉnh dịch Covid-19 nhưng báo lãi “siêu mỏng”, nhiều năm báo lỗ -0

Sau 20 năm ra mắt thị trường, Sao Thái Dương đã cho ra thị trường hàng trăm sản phẩm. Trong đó đáng chú ý nhất là loạt sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương 3, 7 với slogan “3 ngày không gội không gàu không ngứa, 7 ngày không gội không gàu không ngứa”. Cùng với đó là sản phẩm sinh lý Rocket 1h, Rocket viên uống hàng ngày.

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành, Sao Thái Dương còn gây chú ý khi có sản phẩm viên nang Kovir được giới thiệu có công dụng phòng và điều trị các bệnh lý do virus lây lan qua đường hô hấp, tăng cường miễn dịch, điều hòa miễn dịch trong các bệnh lý virus.

“Vua dược phẩm” Sao Thái Dương: Sở hữu nhà máy “khủng”, doanh thu gần chạm nghìn tỷ trong năm đỉnh dịch Covid-19 nhưng báo lãi “siêu mỏng”, nhiều năm báo lỗ -0
Nhà máy sản xuất của Sao Thái Dương

Với chiến lược kinh doanh đầu tư mạnh cho quảng cáo, tần suất sản phẩm Sao Thái lên sóng phủ “dày đặc”, nhất là vào các khung giờ vàng. Thậm chí, có thời điểm khiến khán giả cảm thấy “bội thực” vì quá nhiều sản phẩm của Sao Thái Dương.

Việc đầu tư mạnh cho quảng cáo sản phẩm kèm theo các slogan “bắt tai” đã giúp Sao Thái Dương đi sâu vào thị trường tiêu dùng khiến doanh nghiệp này có những bước phát triển mạnh như vũ bão trong giai đoạn 10 năm gần đây và bước vào nhóm doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ đồng.

Dữ liệu tài chính của Sao Thái Dương cho thấy, nếu như năm 2016, doanh thu của Sao Thái Dương còn dưới mức 100 tỷ đồng thì kể từ năm 2017, doanh thu bất ngờ tăng vọt lên mức hơn 400 tỷ đồng và tăng gấp đôi lên mức hơn 800 tỷ đồng vào năm 2019.

“Vua dược phẩm” Sao Thái Dương: Sở hữu nhà máy “khủng”, doanh thu gần chạm nghìn tỷ trong năm đỉnh dịch Covid-19 nhưng báo lãi “siêu mỏng”, nhiều năm báo lỗ -0

Đáng chú ý, vào năm 2021, thời điểm địch Covid-19 đạt đỉnh cũng là năm Doanh thu của Sao Thái Dương gần chạm mốc 1.000 tỷ đồng, nếu gộp cả doanh thu của Nhà máy ở Hà Nam thì tổng doanh thu của Sao Thái Dương đã vượt xa ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Sau năm doanh thu lên đỉnh, Sao Thái Dương “chùn bước” trong hai năm gần đây và hạ về mức doanh thu hơn 500 tỷ trong năm 2023.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ như vậy nhưng lợi nhuận của ông “Vua dược phẩm” đang khiến giới kinh doanh băn khoẳn vì con số báo lãi của Sao Thái Dương cực kỳ “èo uột”, thấp đến khó tin trong nhiều năm.

Theo đó, từ năm 2017, năm đánh dấu bước tăng vọt về doanh thu cho đến năm 2021, dù doanh thu liên tục tăng trường nhưng Sao Thái Dương chỉ báo lãi loanh quanh ở mức vài tỷ đồng. Đơn cử như năm 2020, doanh thu hơn 800 tỷ nhưng doanh nghiệp chỉ báo lãi hơn 3 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu chỉ đạt 0,3%, thấp hơn nhiều so với trung bình ngành.

Không những thế, trong hai năm 2022 và 2023, Sao Thái Dương còn liên tiếp báo lỗ gần 2 tỷ đồng khiến giới đầu tư đặt ra câu hỏi không biết lợi nhuận của Sao Thái Dương đã chảy đi đâu?

Việc báo lợi nhuận “siêu mỏng” và lỗ trong các năm gần đây cũng dẫn tới Sao Thái Dương dù có doanh thu gần chạm nghìn tỷ nhưng chỉ phải đóng khoản thuế vô cùng ít ỏi, ngân sách nhà nước không thu được là bao.

Kinh tế

Ảnh minh họa
Kinh tế

Nông nghiệp “bắt nhịp” những thay đổi bất định của thị trường

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, càng ra biển lớn thì sẽ càng khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp phải quyết tâm cao, duy trì đà tăng trưởng trên cơ sở tổ chức lại sản xuất thật sự nghiêm túc. Đó là cơ sở để ngành có thể “bắt nhịp” những thay đổi bất định của thị trường.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Doanh nghiệp và người lao động vào việc ngay sau Tết

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết doanh nghiệp tại các tỉnh trọng điểm công nghiệp đã tái khởi động sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết. Đa số công nhân cũng quay trở lại làm việc, không gây tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết.

AMH
Kinh tế

Kho bạc Nhà nước tiến rất gần mục tiêu “không tiền mặt”

Năm 2024, tỷ lệ thu ngân sách bằng tiền mặt so với tổng thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước chỉ còn 0,057% (giảm 0,012% so với năm 2023); tỷ lệ chi ngân sách bằng tiền mặt so với tổng chi ngân sách qua kho bạc còn 0,06% (giảm 0,037% so với năm 2023). Với kết quả này, Kho bạc Nhà nước đang tiến rất gần mục tiêu “không tiền mặt”.

VietinBank sẵn sàng bứt phá cùng kỷ nguyên mới
Doanh nghiệp

VietinBank sẵn sàng bứt phá cùng kỷ nguyên mới

Quy mô tổng tài sản cuối năm 2024 là 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm; cho vay khách hàng đạt 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 16,9% so với đầu năm… Những con số tăng trưởng ấn tượng của VietinBank đã chứng minh hoạt động Ngân hàng đi đôi với an toàn - hiệu quả - bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

54.272 bao lì xì sẽ được trao tặng khách hàng đầu tiên với tổng giá trị lên đến gần 6 tỷ đồng
Kinh tế

Xuân đến nhà, Lộc đến tay – Giao dịch ngay cùng DongA Bank

Chào đón một mùa Xuân mới, Xuân Ất Tỵ 2025, DongA Bank mang đến chương trình khuyến mãi đặc biệt với thông điệp đầy sức sống: “XUÂN ẤT TỴ – MỞ TÀI LỘC, ĐÓN MAY MẮN.” Đây là món quà tri ân chân thành dành cho những khách hàng đã luôn đồng hành cùng DongA Bank, đồng thời là lời chúc năm mới đầy ý nghĩa, gửi gắm hy vọng về một năm tràn ngập phúc lộc, thành công.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt kết quả 48,9 điểm trong tháng 1.2025
Kinh tế

Các công ty vẫn lạc quan về sản lượng dù Chỉ số PMI giảm

Báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 1.2025 được S&P Global công bố ngày 3.2 cho thấy, sản lượng và số lượng đơn hàng mới giảm trở lại. Tuy vậy, các công ty vẫn duy trì triển vọng lạc quan về sản lượng trong thời gian tới. Hơn 36% số người trả lời khảo sát dự đoán sản lượng sẽ tăng trong 11 tháng tới, với hy vọng nhu cầu thị trường sẽ phục hồi.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Hướng tới tương lai bền vững qua xuất khẩu xanh

TS. Lê Huy Khôi - Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương

Tăng trưởng xanh và bền vững không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là điều kiện tiên quyết để duy trì năng lực cạnh tranh và bảo đảm sự phát triển lâu dài của các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, xuất khẩu xanh là yêu cầu bắt buộc, chìa khóa quan trọng để phù hợp với xu thế phát triển, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, hiện thực hóa cam kết đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.