Vụ thuốc tây bị vứt bỏ bên lề đường ở Đà Nẵng: Xử phạt Công ty CP Dược Trung ương 3 do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường
Quyết định xử phạt buộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải còn lại cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 554/QĐ-XPHC ngày 17.7.2025 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (địa chỉ tại số 115 Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng) do có hành vi vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổng số tiền xử phạt là 97 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã có hai hành vi vi phạm nghiêm trọng. Thứ nhất, doanh nghiệp đã chuyển giao 98,4kg chất thải rắn công nghiệp thông thường cho một cá nhân không có chức năng xử lý chất thải, vi phạm điểm a khoản 8 Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
Thứ hai, công ty đã thực hiện không đúng một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, vi phạm điểm d khoản 2 Điều 10 của cùng Nghị định.
Qua xác minh, toàn bộ chất thải được doanh nghiệp giao cho một cá nhân không có chức năng xử lý là ông Nguyễn Ngọc Nhân, cư trú tại quận Liên Chiểu, với giá 700.000 đồng/xe.
Trong số chất thải này có các túi nilon màu đen chứa nhiều vỉ thuốc mang nhãn hiệu Ceteco Cenzitax cinarizin 25mg là loại thuốc đã bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra văn bản yêu cầu thu hồi từ tháng 7/2024 vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Mặc dù trong báo cáo tiêu hủy thuốc, công ty nêu rõ việc thuốc sau khi được nghiền và trộn với than sẽ được giao cho đơn vị môi trường đô thị có chức năng xử lý, song thực tế lại phát sinh tình huống ngược lại.
Cá nhân được thuê thu gom rác đã không đưa chất thải đến nơi xử lý đúng quy định mà đổ ra một bãi đất trống trên vỉa hè đường Xuân Thiều 21, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Đây chính là địa điểm mà lực lượng chức năng thành phố phát hiện vụ việc vào ngày 10/6/2025.
Theo biên bản của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, số chất thải thu giữ gồm 11 túi nilon, trong đó có 9 túi chứa các loại rác thải dược phẩm và 2 túi còn lại chứa vỉ thuốc mang nhãn hiệu Ceteco Cenzitax, tổng khối lượng 98,4kg.
Kết quả điều tra xác định: Công ty Dược Trung ương 3 không có thiết bị hay công trình hạ tầng bảo đảm lưu giữ, phân loại và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo đúng quy định.
Trong khi đó, việc bàn giao rác thải dược phẩm cho cá nhân không có chức năng xử lý đã dẫn đến nguy cơ rò rỉ chất độc hại ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và an toàn đô thị.
Trước sự việc trên, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải còn lại cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chi trả.
Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin về việc hàng trăm vỉ thuốc tây bị phát hiện vứt bỏ trên vỉa hè khiến dư luận lo ngại về an toàn y tế và trách nhiệm quản lý chất thải của doanh nghiệp. Sau đó, đại diện Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã có văn bản thừa nhận trách nhiệm, cam kết rút kinh nghiệm và phối hợp khắc phục.