Vụ sập trường học Indonesia: Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian
Các đội cứu hộ Indonesia đang chạy đua với thời gian trong ngày 2/10 để giải cứu khoảng 60 học sinh còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một trường nội trú Hồi giáo vừa bị sập do sự cố nền móng, theo cơ quan phòng chống thiên tai.
Trường Hồi giáo Al-Khoziny, tọa lạc tại thị trấn Sidoarjo, tỉnh Đông Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 770km về phía đông, đã bất ngờ đổ sập khi nền móng không chịu nổi sức nặng từ công trình xây dựng thêm một tầng mà không có giấy phép. Vụ việc xảy ra đúng lúc hàng chục học sinh đang cầu nguyện, khiến họ bị vùi lấp dưới đống bê tông.

Abdul Muhari, người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết, trong thông cáo ngày 2/10, hiện 59 người vẫn đang mất tích, dựa trên danh sách điểm danh của nhà trường và báo cáo từ các gia đình.
Các đội cứu hộ trong ngày đã tiếp tục gọi to tên các nạn nhân để dò tìm dấu hiệu sự sống, sau khi không phát hiện phản hồi nào vào cuối ngày 1/10, theo lời một quan chức Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn. Kết quả đánh giá này sẽ được dùng để quyết định các bước tiếp theo trong nỗ lực giải cứu.
Trong bộ đồng phục màu cam đặc trưng, các nhân viên cứu hộ phải bò qua những đường hầm chật hẹp để tìm kiếm học sinh bị vùi lấp, theo những hình ảnh được cơ quan chức năng công bố.
Đến cuối ngày 1/10, Giám đốc tác nghiệp của cơ quan cứu nạn Yudhi Bramantyo xác nhận số người thiệt mạng đã lên đến 6. Tuy nhiên, cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia lại cho biết con số vẫn là 5. “Chúng ta không thể để tâm trí chùng xuống. Có lẽ vẫn còn hy vọng cho những đứa em nhỏ của chúng ta”, ông Bramantyo nói.
Một máy xúc và một cần cẩu đã được huy động đến hiện trường để hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát, nhưng giới chức thảm họa cho biết, không dám sử dụng vì lo ngại kết cấu không ổn định có thể khiến tòa nhà có thể sụp thêm.
Al-Khoziny là một trường nội trú Hồi giáo (pesantren). Indonesia là quốc gia có dân số Hồi giáo đông nhất thế giới, hiện có khoảng 42.000 pesantren với 7 triệu học sinh, theo số liệu từ Bộ Tôn giáo nước này.