Liên quan tới việc hàng loạt cây xanh có dấu hiệu khô héo, thiếu sức sống, ông Đặng Ngọc Quang, Trưởng phòng QLDA 2 (Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết, phần lớn cây xanh trên tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài được trồng trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12.2024. Trước khi đưa vào trồng, cây đã được ủ, ươm tại bãi tập kết của dự án để đảm bảo có thời gian sinh trưởng nhất định, giúp cây bám rễ tốt.
Hiện tại, đoạn đường từ Đại lộ Thăng Long đến đường Đại Linh đã được trồng cây giai đoạn 1 khoảng 6 tháng trước và cây đã bắt đầu ra lá, mọc chồi. Trong khi đó, đoạn từ Đại Linh đến Đại Mỗ mới được trồng từ tháng 11.2024, tức là chỉ khoảng 2 tháng, nên cây chưa thể phát triển tốt.
![Dự án đầu tư xây dựng đường Lê Quang Đạo kéo dài có tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư duong-le-quang-dao-keo-dai-5.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/573573e615db17fd53886cc7009b7a645d314b8d7d88fc823eb16e6f4619a8ec2b6832c00d56490aecbf15d51aebeba3067c68f1830b0b0c56c117d3a28dd55a/duong-le-quang-dao-keo-dai-5.jpg)
![Hàng loạt cây xanh có dấu hiệu khô héo, thiếu sức sống trên đường Lê Quang Đạo kéo dài. Được biết, cây trồng trên vỉa hè là cây giáng hương và cây trồng ở dải phân cách giữa bọc bao tải đen là cây sao đen duong-le-quang-dao-keo-dai-4.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/573573e615db17fd53886cc7009b7a645d314b8d7d88fc823eb16e6f4619a8ec2b6832c00d56490aecbf15d51aebeba3c78760dfe34dbc6dd6430080f9412391/duong-le-quang-dao-keo-dai-4.jpg)
“Bản chất của việc trồng cây là phải tỉa cành, cắt lá để tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng. Đặc biệt, giai đoạn chăm sóc ban đầu trong khoảng 6 tháng đóng vai trò rất quan trọng. Theo định kỳ, sau 6 tháng, các đơn vị nhà thầu có trách nhiệm đánh giá tình trạng cây và thay thế nếu cây bị chết trong thời gian bảo hành. Yếu tố thời tiết, đặc biệt là tình trạng hanh khô, cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của cây xanh”, ông Quang nhấn mạnh.
Cũng theo ông Đặng Ngọc Quang, dự án trồng cây xanh trên tuyến đường này bao gồm hai hạng mục: cây vỉa hè và cây dải phân cách. Công tác tưới nước được thực hiện thường xuyên, đồng thời nhà thầu sẽ theo dõi tình trạng cây để kịp thời xử lý nếu có dấu hiệu không sinh trưởng tốt. Bằng mắt thường, có thể thấy cây trồng khô cằn, xơ xác, nhưng khi cạo lớp vỏ bên ngoài, nếu thân cây bên trong vẫn xanh, nghĩa là cây vẫn sống và đang trong quá trình thích nghi.
![Một cây sao đen có dấu hiệu khô héo lá, được bọc bao tải đen xung quanh thân cây duong-le-quang-dao-keo-dai-2.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/573573e615db17fd53886cc7009b7a645d314b8d7d88fc823eb16e6f4619a8ec2b6832c00d56490aecbf15d51aebeba3d4e24be6a60bf31dd73ef8726451e757/duong-le-quang-dao-keo-dai-2.jpg)
Ông Đặng Ngọc Quang cho biết thêm, gói thầu trồng cây xanh này do Công ty TNHH xây dựng Tự Lập thực hiện thi công. Đến nay, tuyến đường đã được thông xe tạm thời trên đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Đại Mỗ với chiều dài khoảng 1,9 km. Đoạn còn lại dài 0,7 km từ Đại Mỗ đến Dương Nội, đang trong quá trình thi công và dự kiến sẽ hoàn thành, thông xe toàn tuyến trong quý I năm 2025.
Về chủng loại cây xanh, ông Quang cho biết cây trồng trên vỉa hè là cây giáng hương, còn cây trồng trên dải phân cách giữa là cây sao đen. Đặc biệt, cây giáng hương được bọc trong bao tải tự phân hủy để giữ kết cấu bầu rễ, giúp cây ổn định khi trồng xuống đất. Lớp bao tải này sẽ tự phân hủy sau 5 đến 10 ngày.
![Hàng loạt cây được bọc bao tải đen trơ trụi lá, thiếu sức sống... duong-le-quang-dao-keo-dai-3.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/573573e615db17fd53886cc7009b7a645d314b8d7d88fc823eb16e6f4619a8ec2b6832c00d56490aecbf15d51aebeba3c12f6f1f2231ed4d8ab0949b0c8af26d/duong-le-quang-dao-keo-dai-3.jpg)
Lý giải về việc bao tải đen buộc xung quanh thân cây, ông Quang cho biết, thân cây cũng được bọc bao tải đen để hạn chế tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời. Khi cây phát triển ổn định, lớp bọc này sẽ được tháo bỏ hoàn toàn.
Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của một số người dân sinh sống quanh khu vực đường Lê Quang Đạo kéo dài cho biết, đây là lần thứ hai cây xanh được trồng lại trên tuyến đường này. Trước đó, một đợt trồng cây đã được thực hiện, tuy nhiên, cơn bão Yagi đã khiến nhiều cây bị đổ gãy, buộc đơn vị thi công phải thay thế. Những cây đã chết này tạo ra hình ảnh nhếch nhác, không phù hợp với một tuyến phố văn minh, hiện đại.
![Hàng dài cây trụi lá, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh duong-le-quang-dao-keo-dai-1.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/573573e615db17fd53886cc7009b7a645d314b8d7d88fc823eb16e6f4619a8ec2b6832c00d56490aecbf15d51aebeba35541dda219027e0627e906fac295a91f/duong-le-quang-dao-keo-dai-1.jpg)
Chia sẻ với phóng viên, một người dân sinh sống gần tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài cho biết: “Những cây có lá, sinh trưởng tốt thì đã được trồng cách đây vài tháng. Còn những cây chết, khô héo thì cứ cây nào không sống được, người ta lại trồng cây mới vào vị trí đó”.
Ý kiến khác cho biết: “Những cây xanh trên tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài đều mới được trồng sau khi hoàn thành thi công. Thời gian trồng cũng đã được vài tháng. Một số cây đã chết do ảnh hưởng của bão Yagi, nhưng không phải toàn bộ cây đều bị hư hại, vẫn còn nhiều cây sống tốt”.
Trong khi đó, một hộ dân trồng đào gần tuyến đường này nhận định, công trình đường Lê Quang Đạo kéo dài đã thi công hơn một năm, nhưng cây xanh mới được trồng nên còn khá xơ xác. Hơn nữa, thời điểm hiện tại đang là mùa khô, khiến nhiều cây chưa phát triển tốt.
Hiện tại, người dân nơi đây vẫn đang mong chờ những biện pháp phù hợp để đảm bảo cây xanh trên tuyến đường phát triển bền vững, góp phần tạo cảnh quan và cải thiện môi trường đô thị khi mà chỉ còn vài tháng nữa là bước vào mùa hè nắng nóng.
*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.