Lâm Đồng:

Vụ đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bị san lấp, xây tường vây kín: Thanh tra tỉnh làm việc với người dân

Đoàn kiểm tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với người dân có đơn khiếu nại liên quan đến vụ việc đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bị san lấp, xây tường vây kín tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.

Vụ đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bị san lấp, xây tường vây kín: Thanh tra tỉnh làm việc với người dân gửi đơn khiếu nại -0
Tháng 7.2023 Chủ tịch UBND xã Lộc Châu Vũ Văn Vân (trái) cùng lực lượng công an kiểm tra, lập biên bản vụ việc xây tường rào, mở đường trên đất đang tranh chấp dù UBND xã đã nhiều lần yêu cầu "giữ nguyên hiện trạng". Ảnh: Quang Phương.

Đoàn Kiểm tra Thanh tra tỉnh Lâm Đồng do ông Trịnh Văn Hiền – Phó Trưởng Phòng Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Phạm Văn Phượng (người có đơn khiếu nại liên quan đến vụ việc đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bị san lấp, xây tường vây kín mà Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh thời gian qua.

Theo đó, nội dung làm việc kiểm tra nội dung khiếu nại của vợ chồng ông Phượng khiếu nại Quyết định số 609/QĐ-UB ngày 13.9.2022 của UBND TP Bảo Lộc về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Văn Toản tại một phần thửa đất số 97 và một phần thửa đất số 121, tờ bản đồ số G.158.IV, xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc).

Vụ việc được UBND TP Bảo Lộc trả lời tại thông báo số 141/TB-UBND ngày 5.7.2023 về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết (quyết định 609/QĐ-UB ngày 13.9.2022 nhưng đến ngày 16.6.2023, ông Phượng mới gửi đơn khiếu nại) nhưng ông bà không đồng ý và tiếp tục có đơn.

Tại buổi làm việc, vợ chồng ông Phượng trình bày là chủ sử dụng đối với phần diện tích đất khoảng hơn 7.000m2 tại một phần của 2 thửa đất nêu trên thuộc thôn Tân Bình, xã Lộc Châu. Nguồn gốc đất ông, bà nhận sang nhượng từ các hộ dân và sử dụng ổn định từ năm 2005 đến nay.

Vụ đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bị san lấp, xây tường vây kín: Thanh tra tỉnh làm việc với người dân gửi đơn khiếu nại
Những đoạn tường rào kiên cố được các đối tượng xây ngay phần đất mà ông Phượng đang canh tác và hai bên đã xảy ra tranh chấp. Ảnh: Quang Phương.

Cũng theo vợ chồng ông Phượng, tháng 5.2023, UBND xã Lộc Châu đã tổ chức buổi hòa giải tranh chấp đất đai (lần 1) giữa ông Lê Văn Tám với ông Phượng (theo đơn của ông Tám). Tại buổi làm việc, ông Tám cung cấp cho ông Phượng GCNQSDĐ (bản photo) đã cấp cho ông Nguyễn Văn Toản ngày 13.9.2022 với diện tích 39.531m2 thuộc thửa đất số 97, 121, tờ bản đồ G.158.IV, xã Lộc Châu (hiện đã được chuyển nhượng cho các cá nhân khác - PV). Trong đó có phần đất gồm diện tích hơn 7.000m2 mà ông Phượng trình bày trên.

Đến ngày 15.6.2023, ông Phượng đã có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc khiếu nại quyết định cấp GCNQSDĐ mà UBND thị xã Bảo Lộc đã cấp cho ông Toản vào năm 2002. UBND TP Bảo Lộc trả lời không đủ điều kiện thụ lý vì đã hết thời hiệu khiếu nại.

Ông Phượng trình bày, nội dung này không đúng vì trong quá trình hòa giải tranh chấp đất đai ngày 30.5.2023, ông Lê Văn Tám mới cung cấp cho ông GCNQSDĐ (bản photo) cấp ngày 13.9.2002 cho ông Toản. Do vậy, qua làm việc với Đoàn kiểm tra, vợ chồng ông Phượng khiếu nại việc UBND TP Bảo Lộc cấp GCNQSDĐ ngày 13.9.2002 cho ông Toản với diện tích 39.531m2 trùng lên phần diện tích đất hơn 7.000m2 tại một phần thửa đất số 97 và một phần thửa đất số 121, tờ bản đồ G.158.IV, xã Lộc Châu nói trên.

Vụ đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bị san lấp, xây tường vây kín: Thanh tra tỉnh làm việc với người dân gửi đơn khiếu nại -0
Một đoạn tường rào khác được dừng bằng tôn được các đối tượng dùng để vây kín khu đất ông Phượng đang canh tác lâu nay. Ảnh: Quang Phương.

Ngoài ra, vợ chồng ông Phượng cho biết thêm ngày 10.12.2021, ông bà có làm đơn xin xác nhận gửi UBND B’Lao để xác định nội dung phần diện tích đất ông đang sử dụng là thuộc thửa đất số 289, tờ bản đồ G.158.IV phường B’Lao hay thuộc một phần thửa số 97, tờ bản đồ G.158.IV, xã Lộc Châu. UBND xã B’Lao xác nhận với nội dung “thửa đất trên đã được phường B’Lao bàn giao cho UBND xã Lộc Châu quản lý vào tháng 11.2006”.

Tại buổi làm việc, vợ chồng ông Phượng đã cung cấp cho đoàn kiểm tra nhiều văn bản, giấy tờ liên quan đến quá trình sử dụng đất tại khu đất nói trên như: Biên bản vi phạm hành chính do UBND xã Lộc Châu lập tháng 10.2005; Giấy sang nhượng đất và công khai phá (viết tay) đối với mảnh đất gần bờ sông ngày 18.3.2005; 5 giấy xin xác nhận tình trạng sử dụng đất cùng đề ngày 1.3.2021 giữa bà Nguyễn Thị Hồng Vân (vợ ông Phượng) và những người hàng xóm…

Ông Phượng cũng đề nghị Đoàn kiểm tra sớm tổ chức đo đạc, kiểm tra quy trình cấp sổ cho ông Toản để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 6.2023, vợ chồng ông Phượng là một trong 6 hộ dân tại thôn Tân Bình, xã Lộc Châu phản ánh việc đất họ đang canh tác nhiều năm nay bất ngờ bị một nhóm đối tượng đến chặt phá cây trồng, san lấp và xây dựng tường rào…

UBND xã Lộc Châu đã nhiều lần lập biên bản hiện trường vụ việc. UBND xã yêu cầu các cá nhân liên quan giữ nguyên hiện trạng, không được tiến hành xây dựng tường rào, làm đường, san lấp trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số cá nhân liên quan vẫn bất chấp yêu cầu của chính quyền địa phương, tiến hành xây tường, dùng lưới b40 vây quanh một số khu đất.

*Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của vụ việc nói trên đến bạn đọc và cử tri cả nước. 

Xã hội

Cụ thể hơn quyền, trách nhiệm chăm lo, bảo vệ người lao động
Xã hội

Cụ thể hơn quyền, trách nhiệm chăm lo, bảo vệ người lao động

Quy định cụ thể hơn quyền, trách nhiệm đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động như: đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng kỹ thuật liên quan phục vụ đoàn viên công đoàn, người lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần… Mở rộng đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và BHXH tự nguyện; gia tăng cơ hội được hưởng lương hưu của người tham gia BHXH...

Ảnh minh họa
Kinh tế

Doanh nghiệp và người lao động vào việc ngay sau Tết

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết doanh nghiệp tại các tỉnh trọng điểm công nghiệp đã tái khởi động sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết. Đa số công nhân cũng quay trở lại làm việc, không gây tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết.

Phòng tránh lừa đảo xem bói online
Đời sống

Phòng tránh lừa đảo xem bói online

Dịp đầu năm mới, nhiều người với mong muốn biết trước tai ương để phòng tránh, hay tò mò về tương lai trong năm tới nên có thói quen đi xem bói, nhưng không ít trường hợp rơi vào tình trạng "tiền mất tật mang".

Đi ngược chiều trên cao tốc, nữ tài xế bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe
Xã hội

Đi ngược chiều trên cao tốc, nữ tài xế bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe

Sáng 5.2, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe với nữ tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều đường dẫn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt.

Khi ý Đảng hợp với lòng dân...
Xã hội

Khi ý Đảng hợp với lòng dân...

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tạo nên sức mạnh khổng lồ, lôi cuốn toàn xã hội cùng tham gia đẩy lùi nghèo khó, bảo đảm an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 4.2, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2025 tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.