Vietnam Airlines: Tự hào vị thế Hãng Hàng không Quốc gia - Vững bước phụng sự Tổ quốc
Vượt qua giai đoạn khủng hoảng do đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines từng bước phục hồi mạnh mẽ thông qua các giải pháp tái cơ cấu toàn diện. Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm hành động “Đoàn kết - Tự cường - Vươn mình - Bứt phá”, Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu đưa Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không quốc tế 5 sao, khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tiến trình phát triển của Vietnam Airlines. Với sự đồng thuận cao và tinh thần đổi mới, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, dẫn dắt Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới.
Tái cơ cấu quyết liệt - phục hồi mạnh mẽ
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Vietnam Airlines đối mặt với giai đoạn đặc biệt khó khăn do dịch bệnh và biến động toàn cầu. Đảng bộ Tổng Công ty đã chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách và mang tính nền tảng, đặt trọng tâm vào tái cơ cấu tài chính, tổ chức và chuyển đổi số.

Ngay từ cuối năm 2020, Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết 10 về định hướng cơ cấu lại danh mục đầu tư, sở hữu vốn và tài chính; Nghị quyết 11 về tái cơ cấu, tinh giản bộ máy tổ chức, và chính sách nhân lực tiền lương của Tổng Công ty giai đoạn 2020 - 2025. Hãng từng bước phục hồi tài chính, chuyển từ âm sang dương vốn chủ sở hữu, cơ cấu lại đầu tư và nguồn vốn. Bộ máy tổ chức được tinh giản: giảm 4 đầu mối cấp Tổng Công ty, gần 100 đầu mối cấp phòng, loại bỏ nhiều tầng trung gian, tăng hiệu suất vận hành.
Năm 2021, Nghị quyết số 55 được ban hành với chuyên đề về chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành Hãng hàng không số tiên phong trong khu vực. Đến nay, hơn 80% quy trình nghiệp vụ đã được số hóa, góp phần nâng cao năng lực quản trị và trải nghiệm khách hàng.
Năm 2024, Vietnam Airlines ghi nhận mức lợi nhuận hợp nhất trước thuế cao nhất lịch sử đạt 8.416 tỷ đồng, các chuyến bay an toàn tuyệt đối, chỉ số đúng giờ đạt 82,6% - mức cao trong khu vực. Chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, chỉ số hài lòng khách hàng tăng liên tục, Hãng tiếp tục được công nhận đạt chuẩn 4 sao quốc tế và vinh danh là Hãng hàng không quốc tế 5 sao về trải nghiệm khách hàng do APEX trao tặng hai năm liên tiếp. Thành quả này phản ánh tinh thần quyết liệt đổi mới, đồng lòng hành động trên toàn hệ thống.
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa, chia sẻ:“Chúng tôi xác định rõ nếu không mạnh dạn, quyết liệt và dám làm, Vietnam Airlines sẽ không thể tồn tại. Nhưng với tinh thần đồng lòng và quyết tâm cao, chúng tôi đã vượt qua và vươn lên”.
Trên đà phục hồi, Vietnam Airlines tăng cường mở rộng cả mạng lưới bay và chặng bay. Đến nay, Hãng đã khôi phục các đường bay tại toàn bộ 22 sân bay của Việt Nam, đồng thời tăng tần suất khai thác nhằm đảm bảo kết nối toàn diện giữa các tỉnh, thành phố có sân bay trên cả nước. Riêng năm 2025, Vietnam Airlines đã mở lại và mở mới 15 đường bay quốc tế. Chủ tịch Hòa nhấn mạnh: “Khi máy bay Vietnam Airlines bay tới đâu, hình ảnh hoa sen trên thân tàu bay, cùng nụ cười, tà áo dài của tiếp viên là ‘biên giới mềm’ của Việt Nam ở đó”.
Phát huy sức mạnh Đảng bộ - đồng lòng hiện thực hóa khát vọng phát triển
Vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 186 đại biểu đại diện cho hơn 4.800 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận: “Vietnam Airlines đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh - an toàn hàng không, phục vụ hàng triệu hành khách, đóng góp tích cực cho các hoạt động đối ngoại, kinh tế, văn hóa và chính trị của đất nước”.
Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa khẳng định, Vietnam Airlines với vai trò là Hãng Hàng không Quốc gia, được Đảng và Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ chính trị, do đó, Tổng Công ty phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả và nâng tầm hình ảnh đại diện của đất nước trên trường quốc tế.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm hành động: “Đoàn kết - Tự cường - Vươn mình - Bứt phá”, xác định mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, Vietnam Airlines phấn đấu lọt top 2 hãng hàng không lớn nhất khu vực Đông Nam Á, top 10 hãng hàng không được yêu thích nhất châu Á và trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế vào cuối nhiệm kỳ.
Các trụ cột chiến lược tiếp tục được triển khai đồng bộ: tái cơ cấu tổ chức, tài chính, đầu tư hiện đại hóa đội tàu bay, phát triển hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng doanh thu phụ trợ và nâng cao chất lượng nhân lực. Việc Quốc hội cho phép tăng vốn điều lệ thêm 22.000 tỷ đồng tạo điều kiện để Hãng nâng cao năng lực tài chính, phục hồi hoạt động và đầu tư phát triển dài hạn.
Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ được triển khai bài bản, các văn kiện được xây dựng công phu, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 32 đồng chí với sự thống nhất cao, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Với nền tảng được tạo dựng trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng định hướng chiến lược rõ ràng, đội ngũ lãnh đạo được tín nhiệm cao và sự đồng thuận của toàn thể đảng viên, người lao động, Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam bước vào giai đoạn mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.