Việt Nam - Uganda thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả
Việt Nam và Uganda có nhiều dư địa mở rộng hợp tác trong nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng, chuyển đổi số..., song quan hệ kinh tế vẫn chưa tương xứng tiềm năng. Hai bên cần tăng cường kết nối, tháo gỡ điểm nghẽn để đưa hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả hơn.
Sáng 12/8, tại Hà Nội, Diễn đàn "Doanh nghiệp Việt Nam - Uganda - Viên ngọc châu Phi" khai mạc, mở ra cơ hội tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Diễn đàn do Cao ủy Uganda tại Kuala Lumpur (Malaysia) phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của Uganda cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, trong khuôn khổ chuỗi Diễn đàn và Triển lãm “The Pearl of Africa – Uganda Business Forum & Expo Vietnam Chapter” diễn ra từ ngày 9 - 13/8.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá cao việc tổ chức sự kiện, coi đây là hoạt động thương mại, xúc tiến đầu tư quan trọng giữa Việt Nam và Uganda, góp phần mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng và chuyển đổi số.
Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, với dân số trẻ, thị trường tiêu dùng lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và tiến trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, châu Phi đang mở ra nhiều cơ hội về thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng. Trong đó, Uganda có lợi thế về lực lượng lao động trẻ, thị trường, nguồn tài nguyên khoáng sản và vị trí kết nối tại Đông Phi, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam.
Về quan hệ Việt Nam - Uganda, Thứ trưởng nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Quan hệ song phương tiếp tục được thúc đẩy sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni tháng 11/2022 và chuyến thăm Uganda của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân năm 2024.
Về kim ngạch thương mại song phương, dù có chiều hướng tăng mạnh, năm 2025 đạt 53,4 triệu USD, tăng gần gấp đôi năm 2024 (28,6 triệu USD), song vẫn chưa tương xứng tiềm năng.

Trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, qua đó tìm kiếm cơ hội và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hợp tác kinh tế.
Các cơ quan chức năng hai nước cần phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, chính sách đầu tư; tạo cơ chế kết nối thường xuyên, tăng cường sự tham gia của các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.
Hai bên cũng cần đàm phán và ký kết các thỏa thuận nền tảng cho hợp tác kinh tế như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; nghiên cứu thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác chuyên ngành khác trong các lĩnh vực tiềm năng như kỹ thuật dầu khí, xây dựng hạ tầng, khai thác tài nguyên, chuyển đổi số…

Đại sứ Cộng hòa Uganda tại Việt Nam, Tiến sĩ Betty O. Bigombe nhìn nhận, giữa Uganda và Việt Nam còn nhiều cơ hội hợp tác cần được khơi thông. Uganda mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, đồng thời tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng tới ký kết các biên bản ghi nhớ và triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể.
“Diễn đàn là cột mốc quan trọng mở ra cánh cửa để khai thác hiệu quả các cơ hội này, đồng thời tăng cường hoạt động hợp tác và phát triển giữa hai quốc gia”, bà Betty O. Bigombe tin tưởng.

Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh cho rằng, dù cách xa về địa lý, Việt Nam và Uganda có nhiều thế mạnh bổ trợ, nhất là trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ thông tin, năng lượng, du lịch và khoáng sản.
Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là thị trường hơn 50 triệu người tiêu dùng mà còn có thể trở thành cửa ngõ chiến lược để mở rộng hoạt động tại Đông Phi và châu Phi. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể là điểm đến để doanh nghiệp Uganda mở rộng sang ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nhấn mạnh dư địa hợp tác còn lớn, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết, VCCI luôn đồng hành, kết nối doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường và tìm kiếm các đối tác tin cậy, tiềm năng để hiện thực hóa cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Uganda giới thiệu các cơ hội đầu tư trong những lĩnh vực như chế biến nông sản, sản xuất công nghiệp, công nghệ thông tin, du lịch, khai khoáng, dầu khí và năng lượng tái tạo; đồng thời thúc đẩy đưa các sản phẩm xuất khẩu của Uganda như cà phê, chè, thịt, trái cây, thủy sản, da thuộc và dệt may vào thị trường Việt Nam.
Các hoạt động kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước (G2B), giao lưu kết nối và khảo sát thực tế cũng được tổ chức nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể. Đối thoại chính sách tập trung vào hài hòa quy định pháp lý, trong đó có đàm phán Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư song phương và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần.

