Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về ghép tạng

Theo Hội Vận động hiến tặng mô tạng Việt Nam, tính tới thời điểm hiện tại Việt Nam đang đứng đầu các nước Đông Nam Á về ghép tạng với hơn 1.000 ca mỗi năm. Điều đặc biệt là chúng ta đã làm chủ hầu hết các kỹ thuật ghép tạng

Trong năm 2024, tại Việt Nam, nguồn tạng từ người chết não đã tăng gấp đôi. Ngành y tế Việt Nam đang nỗ lực tăng số lượng hiến tạng từ người chết não bằng nhiều cách khác nhau. Đóng góp trực tiếp vào thành công trên có câu chuyện thành lập thêm nhiều chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người ở các bệnh viện

Giám đốc Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia Đồng Văn Hệ cho biết, hiện cả nước đã có 29 bệnh viện có thể ghép tạng, mỗi năm ghép trên 1.000 ca, đứng đầu các nước Đông Nam Á.

Đến năm 2024, đã có 10% tạng hiến từ người chết não. Thế nhưng tỉ lệ này vẫn còn rất thấp, ngành y còn ít quan tâm đến việc hiến mô tạng từ người chết não. Tỉ lệ bác sĩ, điều dưỡng hiểu đúng việc hiến mô tạng từ người chết não chỉ hơn 10%.

bsa-1652086354308442613592.jpg
Một ê kíp ghép tim thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế gần đây

Được biết, trên thế giới người hiến giác mạc cao tuổi nhất là 107 tuổi, còn người hiến tạng lớn tuổi nhất là 92 tuổi. Riêng năm 2023, tại Mỹ có đến 40% người hiến tạng là trên 50 tuổi. Còn tại thế giới, cứ 4 người được ghép tạng thì có 1 người 65 tuổi. Do đó tuổi cao vẫn có thể tham gia hiến tạng và ghép tạng.

Giám đốc Đồng Văn Hệ cho rằng ghép tạng từ người chết cần sự phối hợp từ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế mới có thể làm được, vì vậy cần phải có mạng lưới và hệ thống, nhiều bệnh viện cùng chung tay.

Hiện nay nguồn tạng từ chết não vẫn còn hạn chế. Năm 2023, có đến 94% nguồn tạng hiến từ người sống, người chết não chỉ khoảng 6%, trong khi quốc tế là 50-90%.

Cụ thể, trên thế giới cao nhất là Tây Ban Nha với 50 người hiến tạng chết não trên 1 triệu dân cứu sống rất nhiều người; hay tại Hoa Kỳ người hiến tạng đã cứu sống thành công 42.000 người mỗi năm.

Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất PGS TS. Lê Đình Thanh cho biết, trong những năm gần đây, bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực khoa học và phát triển kỹ thuật y tế.

Với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện thành công nhiều ca ghép thận (15 ca), giúp mang lại hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân.

Bệnh viện Thống Nhất cũng chính là bệnh viện mới nhất ra mắt Chi hội Vận động hiến mô tạng - sáng kiến quan trọng trong việc phát triển hoạt động ghép tạng, mở ra nhiều cơ hội cứu sống cho các bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ.

Tin tức

Lần đầu tiên tại Việt Nam, người bệnh gãy cột sống cổ được cứu chữa bằng phẫu thuật nội soi
Sức khỏe

Lần đầu tiên tại Việt Nam, người bệnh gãy cột sống cổ được cứu chữa bằng phẫu thuật nội soi

Bệnh viện Bạch Mai xác lập cột mốc mới trong y học Việt Nam khi điều trị thành công ca gãy cột sống cổ phức tạp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện tại Việt Nam, mở ra hy vọng mới cho những người bệnh trẻ gặp chấn thương cột sống nghiêm trọng.

Bộ Y tế công bố kết quả xếp cấp 48 bệnh viện trực thuộc
Tin tức

Bộ Y tế công bố kết quả xếp cấp 48 bệnh viện trực thuộc

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa công bố kết quả xếp cấp chuyên sâu và cơ bản của 48 cơ sở, bệnh viện trực thuộc theo quy định hiện nay phân hệ thống khám chữa bệnh hiện nay thành 3 cấp chuyên môn là ban đầu - cơ bản - chuyên sâu, thay vì phân tuyến xã-huyện-tỉnh-trung ương như trước đây.