Việt Nam - Canada: Mở cánh cửa mới từ Đối tác chiến lược
Trong bối cảnh Việt Nam và Canada vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, Hội đồng Doanh nghiệp Canada kỳ vọng hai bên sẽ đưa những lợi thế và lợi ích chung thành các kết quả cụ thể hơn về thương mại, đầu tư và tăng trưởng.

Quan hệ Việt Nam - Canada vừa bước sang một giai đoạn mới khi hai nước ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 24-25/9. Khuôn khổ mới bao trùm 8 trụ cột, trong đó có thương mại, đầu tư, tài chính, hạ tầng, công nghệ, an ninh năng lượng, nông nghiệp - thực phẩm, quốc phòng, an ninh, giáo dục và giao lưu nhân dân.


Trong bối cảnh đó, bài viết “Canada and Vietnam: turning potential into partnership” (Canada và Việt Nam: Biến tiềm năng thành quan hệ đối tác) của ông Goldy Hyder, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng Doanh nghiệp Canada, được truyền thông Canada dẫn lại, đưa ra góc nhìn kỳ vọng từ cộng đồng doanh nghiệp Canada với cột mốc mới của quan hệ song phương.
Ông Goldy Hyder đặc biệt đánh giá cao thời điểm diễn ra chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ottawa, khi Canada đang tìm cách mở rộng các quan hệ đối tác kinh tế toàn cầu, còn Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và quá trình công nghiệp hóa.

Ở phần đầu bài viết, ông Goldy Hyder nhắc lại một dấu mốc quan trọng trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo tác giả, gần một thập kỷ trước, Canada, Việt Nam và các thành viên khác đã có tầm nhìn khi thúc đẩy khuôn khổ thương mại này.
Từ góc nhìn của người đứng đầu Hội đồng Doanh nghiệp Canada, CPTPP đã tạo ra sự ổn định và khả năng dự đoán cần thiết cho các quan hệ kinh tế, trong đó có quan hệ Canada - Việt Nam. Ông Goldy Hyder đồng thời cho rằng việc hai bên đang hướng tới hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Canada - ASEAN sẽ mở thêm cơ hội cải thiện môi trường thương mại và đầu tư.
Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada cũng xác định thương mại là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Hai nước khẳng định thương mại song phương tăng trưởng nhanh, đồng thời nhìn nhận còn nhiều không gian để mở rộng thương mại, đầu tư và các quan hệ đối tác chiến lược giữa doanh nghiệp hai nước. Hai bên cũng tái khẳng định ủng hộ việc sớm hoàn tất đàm phán và triển khai Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Canada.

Những lĩnh vực có thể tạo thêm động lực
Dù đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada, ông Goldy Hyder nhận định tiềm năng của quan hệ xong phương vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Theo tác giả, vẫn tồn tại khoảng cách giữa những lợi ích mà hai bên cùng chia sẻ và quy mô của các cơ hội kinh tế đang mở ra.
Từ góc nhìn doanh nghiệp Canada, ông Goldy Hyder cho rằng nhu cầu phát triển của Việt Nam đang tạo ra nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể tăng cường hợp tác.
Việt Nam đang tăng trưởng và công nghiệp hóa nhanh chóng, vì vậy theo tác giả, nhu cầu đối với các đối tác có khả năng cung cấp năng lượng và tài nguyên thiên nhiên ổn định, đáng tin cậy cũng như nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng sẽ tiếp tục tăng. Ông cũng đề cập tới dư địa cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, y tế và các sản phẩm phục vụ chất lượng cuộc sống của Canada.
Những lĩnh vực này có sự tương đồng đáng chú ý với các ưu tiên được hai nước xác định trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược mới. Tuyên bố chung ngày 24/9 bao gồm các trụ cột về thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế; giao thông, chuỗi cung ứng và hạ tầng; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến; an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững; an ninh lương thực và nông nghiệp - thực phẩm.
Trong cuộc gặp ngày 24/9 tại Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney cũng xác định các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, giao thông, nông nghiệp - thực phẩm và năng lượng là những hướng có thể mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Từ tiềm năng
đến kết quả cụ thể
Trong bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động” tại Nhà Quốc hội Canada ngày 24/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada cần giúp hai bên hiểu nhau hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả cụ thể cho doanh nghiệp và người dân.
Trong phân tích của mình, ông Goldy Hyder cũng đặt vấn đề về cách biến tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Canada thành các kết quả cụ thể.

Ông lấy lĩnh vực năng lượng làm ví dụ. Theo đó, thị trường năng lượng Việt Nam đang có quy mô đáng kể và tiếp tục tăng trưởng, nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp Canada nhận biết rõ các cơ hội và nhận được sự hỗ trợ cần thiết khi tìm cách tham gia thị trường.
Theo tác giả, câu trả lời nằm ở một mối quan hệ chặt chẽ và gắn kết hơn giữa doanh nghiệp và Chính phủ, cùng một hệ thống ưu tiên và mục tiêu rõ ràng để có thể đo lường tiến độ. Những lĩnh vực mà Việt Nam xác định là trọng tâm, trong đó có năng lượng và an ninh năng lượng, công nghệ và tài chính, theo ông, có thể trở thành các lĩnh vực ưu tiên cho hợp tác.
Từ phía Canada, Chính phủ Thủ tướng Mark Carney cũng xác định việc nâng cấp quan hệ sẽ mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ số và công nghệ mới nổi, an ninh năng lượng, môi trường, an ninh lương thực, quốc phòng, hàng không vũ trụ, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Ảnh: The Governor General of Canada
Ông Goldy Hyder đặc biệt chú ý tới năm 2027, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Theo ông, đây sẽ là một năm quan trọng đối với quan hệ Canada - Việt Nam, tạo điều kiện cho các chuyến thăm cấp cao, gia tăng sự chú ý đối với Việt Nam và mở thêm không gian để cộng đồng doanh nghiệp Canada hợp tác với Chính phủ hai nước cũng như khu vực tư nhân Việt Nam.
Việt Nam - Canada hướng tới tương lai
Trong góc nhìn từ Hội đồng Doanh nghiệp Canada, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ ghi dấu một bước tiến về nghi lễ ngoại giao, mà quan trọng hơn, mở ra một khuôn khổ hợp tác mới cho quan hệ Việt Nam - Canada. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược cho thấy những lợi ích và tin cậy được vun đắp qua nhiều năm đã tạo nền tảng để hai bên hướng tới một mức độ gắn kết sâu rộng hơn, thực chất hơn.
Theo ông Goldy Hyder, thách thức phía trước của quan hệ song phương không nằm ở việc thiếu tiềm năng, mà ở khả năng biến những tiềm năng đó thành các dự án, dòng vốn, chuỗi cung ứng và kết quả hợp tác cụ thể.
Tuy nhiên, với việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC 2027, kết quả từ chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo thêm điểm tựa để quan hệ song phương bước vào một giai đoạn có nhiều cơ hội kết nối mới. Khi được cụ thể hóa bằng những chương trình và mục tiêu có thể đo lường, khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada sẽ mở rộng cánh cửa cho doanh nghiệp hai nước, mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên trong giai đoạn hợp tác mới.


