Vì sao sinh viên quốc tế đang rời xa nước Mỹ?
Từng là điểm đến mơ ước của hàng triệu sinh viên toàn cầu, nước Mỹ đang chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng số lượng sinh viên quốc tế trong kỳ nhập học mùa thu năm nay.
Xu hướng này có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ và đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống giáo dục đại học vốn phụ thuộc đáng kể vào nguồn sinh viên quốc tế.

Những con số biết nói
Theo dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao Mỹ, số lượng sinh viên quốc tế mới ghi danh trong kỳ nhập học mùa thu 2025 có thể giảm từ 30 - 40%. Điều này được dự đoán sẽ kéo theo mức giảm tổng thể khoảng 15% số sinh viên quốc tế so với năm học trước. Sự sụt giảm này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu của các trường đại học mà còn tác động lan tỏa đến hàng loạt ngành nghề, dịch vụ và việc làm liên quan đến sinh viên quốc tế.
Một phân tích mới đây của Hiệp hội Giáo dục Quốc tế NAFSA và tổ chức JB International đã cảnh báo rằng, nếu xu hướng sụt giảm lượng sinh viên quốc tế tiếp tục diễn ra như hiện nay, Mỹ có thể mất tới 7 tỷ USD trong hoạt động kinh tế địa phương, cùng với việc bị mất hơn 60.000 việc làm trên toàn quốc.
Bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc NAFSA nhận định: “Đây là lần đầu tiên có một phân tích chi tiết về tác động kinh tế của việc giảm sinh viên quốc tế đối với các thành phố và cộng đồng khắp nước Mỹ. Những con số này nên là lời cảnh báo rõ ràng tới Bộ Ngoại giao Mỹ rằng cần hành động khẩn trương để bảo đảm sinh viên và học giả quốc tế có thể nhập cảnh và bắt đầu học tập đúng kỳ hạn”.

Bốn nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt giảm
Bên cạnh mối lo ngại chính về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt thị thực và cắt giảm tài trợ cho các trường Đại học, phân tích của NAFSA chỉ ra bốn nguyên nhân chính từ phía Mỹ khiến lượng sinh viên quốc tế đăng ký học tại nước này sụt giảm đáng kể:
1. Tạm dừng phỏng vấn visa: Từ ngày 27/5 đến 18/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tạm ngừng toàn cầu các buổi phỏng vấn visa, trùng đúng thời điểm sinh viên quốc tế lên kế hoạch nhập học. Khi các cuộc phỏng vấn được nối lại, những quy định mới về kiểm tra tài khoản mạng xã hội đã được áp dụng nhưng thiếu hướng dẫn cụ thể, khiến quy trình càng thêm phức tạp.
2. Thiếu lịch hẹn tại lãnh sự quán: Sinh viên tại nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Nigeria và Nhật Bản gặp khó khăn trong việc đặt lịch phỏng vấn visa do thiếu nhân lực và hạn chế hoạt động lãnh sự.
3. Giảm cấp visa: Theo số liệu mới nhất, số lượng visa sinh viên F-1 được cấp trong tháng 5 vừa qua đã giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo cho thấy con số này có thể giảm tới 80 - 90% trong tháng 6, làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng visa trong mùa tuyển sinh sắp tới.
4. Lệnh cấm nhập cảnh mở rộng: Một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng 6 đã hạn chế công dân từ 19 quốc gia nhập cảnh Mỹ, và có khả năng bổ sung thêm 36 nước khác. Theo ước tính, các biện pháp này có thể khiến Mỹ mất 3 tỷ USD chi tiêu mỗi năm và khoảng 25.000 việc làm liên quan đến sinh viên quốc tế.
Tổng hợp các yếu tố trên, NAFSA cảnh báo rằng nếu tình hình không sớm cải thiện, các trường đại học Mỹ có thể thiếu vắng tới 150.000 sinh viên quốc tế trong kỳ học mùa thu 2025.

Khảo sát của Viện Giáo dục Quốc tế cho thấy, 40% cơ sở giáo dục ở Mỹ đã dự đoán sẽ có ít sinh viên quốc tế bậc đại học nhập học trong năm nay, trong khi 49% cho rằng số sinh viên cao học quốc tế cũng sẽ giảm. Một cuộc khảo sát riêng của NAFSA với khoảng 150 trường đại học thành viên cho thấy tới 78% trường thừa nhận sẽ có sự sụt giảm ở cả hai cấp học.
Tác động tài chính là không nhỏ. Tờ Financial Times ước tính rằng chỉ cần sụt giảm 10% lượng sinh viên quốc tế, các trường đại học và cao đẳng Mỹ có thể mất tới 3 tỷ USD doanh thu. Trong đó, riêng học phí đóng góp gần 900 triệu USD vào khoản thiếu hụt này.
Sự chuyển hướng của sinh viên quốc tế
Bên cạnh những yếu tố từ phía Mỹ, sự cạnh tranh toàn cầu cũng đang ảnh hưởng đến dòng chảy sinh viên quốc tế. Theo dữ liệu từ Studyportals, một nền tảng tìm kiếm giáo dục quốc tế, mức độ quan tâm đến du học Mỹ hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thời kỳ đại dịch. Trong khi đó, nhiều sinh viên chuyển hướng sang các quốc gia như Anh, Australia, hoặc Canada, nơi các chính sách thị thực được đánh giá là linh hoạt và thân thiện hơn.
Riêng tại Ấn Độ, một trong những nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất của Mỹ, truyền thông địa phương đã cảnh báo nguy cơ lượng sinh viên ghi danh có thể giảm tới 70% trong năm nay.

Với vai trò là điểm đến hàng đầu trong giáo dục đại học toàn cầu, Mỹ đang đứng trước thách thức lớn trong việc duy trì sức hút đối với sinh viên quốc tế. Những chính sách thị thực chặt chẽ và sự triển khai thiếu nhất quán có thể khiến hệ thống giáo dục Mỹ mất đi một nguồn thu quan trọng, đồng thời làm suy giảm ảnh hưởng toàn cầu của các trường đại học danh tiếng.
Trong bối cảnh giáo dục toàn cầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc xây dựng một môi trường cởi mở, minh bạch và hỗ trợ sinh viên quốc tế là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ vị thế của Mỹ trong lĩnh vực giáo dục đại học.