Thế giới 24h

Vì sao Mỹ để tên lửa Iran xuyên thủng hệ thống phòng thủ?

Hồng Nhung 27/07/2026 21:33

Trong bối cảnh nguồn tên lửa đánh chặn ngày càng khan hiếm, quân đội Mỹ đang áp dụng chiến lược đánh chặn có chọn lọc đối với các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV từ Iran, ưu tiên đối phó với những mối đe dọa trực tiếp nhằm vào lực lượng Mỹ.

jordanbaseattack.jpg
Căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Mỹ ở Azraq, Jordan gần đây đã bị tấn công. Nguồn: X/The Week

Theo NBC News, các chỉ huy quân đội Mỹ đã quyết định không đánh chặn một số tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran nếu đánh giá chúng đi chệch hướng hoặc không có khả năng gây nguy hiểm cho binh sĩ và cơ sở quân sự của Mỹ. Đây là một phần trong nỗ lực duy trì nguồn dự trữ các loại đạn phòng không vốn đang suy giảm sau nhiều tháng xung đột.

Các quan chức Mỹ cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện tiến hành đánh giá từng mục tiêu bay tới trước khi quyết định sử dụng tên lửa đánh chặn. Những vũ khí được xác định có khả năng gây thiệt hại thực tế mới được ưu tiên tiêu diệt.

Giới chức Mỹ nhận định, các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran thường có độ chính xác thấp hơn so với các hệ thống vũ khí hiện đại của Mỹ, khiến nhiều quả đạn không đánh trúng mục tiêu dự kiến. Vì vậy, việc sử dụng tên lửa đánh chặn cho mọi mục tiêu có thể làm tiêu hao nhanh nguồn lực phòng thủ mà không mang lại hiệu quả tương xứng.

Trong những tháng qua, Bộ Chiến tranh Mỹ đã phải điều chuyển thêm đạn dược từ các khu vực tác chiến khác và các kho dự trữ để bổ sung cho CENTCOM. Tuy nhiên, theo NBC News, Washington vẫn chưa ký các hợp đồng mới với các tập đoàn quốc phòng nhằm tăng sản lượng tên lửa hoặc tên lửa đánh chặn, bất chấp lo ngại cuộc xung đột đang khiến kho vũ khí hiện có suy giảm.

Một cựu quan chức Mỹ cho rằng, việc lựa chọn mục tiêu đánh chặn thay vì phản ứng với mọi vật thể bay tới cho thấy quân đội Mỹ đang tìm cách “sáng tạo” hơn trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài nhiều tháng đã gây sức ép lớn lên năng lực phòng thủ của các bên.

Dù Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào Iran kể từ tháng 2, cùng gần hai tuần liên tiếp các hoạt động quân sự quy mô lớn của Washington, Tehran vẫn duy trì đáng kể năng lực tên lửa và UAV, tiếp tục gây thiệt hại cho các mục tiêu Mỹ tại Trung Đông.

Các cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công. Thiệt hại được ghi nhận tại sở chỉ huy khu vực của Hải quân Mỹ ở Bahrain, các căn cứ của Lục quân Mỹ tại Kuwait, cũng như nhiều địa điểm ở Qatar, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Ảrập Xêút, Jordan và Iraq.

Chi phí sửa chữa các cơ sở bị hư hại được dự báo lên tới hàng tỷ USD, trong khi hoạt động khôi phục vẫn gặp nhiều khó khăn do nguy cơ các cuộc tấn công mới chưa chấm dứt.

Trước đó, Mỹ đã rút hàng nghìn binh sĩ khỏi nhiều căn cứ trong khu vực nhằm giảm thiểu rủi ro. Một số lực lượng vẫn chưa được triển khai trở lại do mức độ thiệt hại của cơ sở hạ tầng quân sự và mối đe dọa tiếp diễn từ Iran.

Hiện Washington vẫn duy trì hơn 50.000 binh sĩ tại Trung Đông, song quân đội Mỹ chỉ giữ lại những lực lượng được xem là thiết yếu tại các căn cứ, trong khi tiếp tục đánh giá lại cách thức bảo vệ nhân sự và tài sản quân sự trong khu vực.

Việc Mỹ phải cân nhắc từng quả tên lửa đánh chặn cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống phòng thủ trước các cuộc xung đột kéo dài với Iran, khi nhu cầu sử dụng vũ khí phòng không vượt xa tốc độ bổ sung nguồn cung.

    Vì sao Mỹ để tên lửa Iran xuyên thủng hệ thống phòng thủ?
    • Mặc định