Vì sao chợ đẹp vắng khách?

Xuân Lan 25/07/2011 07:40

Trung tâm Thương mại Hàng Da nằm ở vị trí đắc địa đã đi vào hoạt động 8 tháng nhưng lượng khách hàng vào giao dịch không nhiều. Các trung tâm thương mại khác trên địa bàn TP Hà Nội cũng ở tình trạng này. Vì sao các trung tâm vẫn giữ những gian hàng có thương hiệu với người tiêu dùng lâu nay lại vắng khách là câu hỏi cần sớm được trả lời, để tránh sử dụng vốn đầu tư không hiệu quả.

Các trung tâm thương mại tại TP Hà Nội đều nằm tại những địa bàn tập trung đông dân cư và giao thông thuận lợi. Đặc biệt là nằm trên vị trí của các chợ truyền thống có thương hiệu với người tiêu dùng thủ đô, cũng như một số địa phương lân cận. Tuy nhiên, khảo sát tại một số trung tâm thương mại cho thấy, lượng khách hàng vào giao dịch hàng hóa không nhiều. Hiện nay, chỉ một số gian hàng kinh doanh, còn lại là các ngăn hàng không được thuê hoặc chưa trưng bày hàng hóa. Một chủ gian hàng cho biết, các cá nhân đến mua hàng hóa, sản phẩm chủ yếu là những khách quen. Trong khi đó, số lượng hàng bán được và doanh thu hàng ngày đều ở mức cao khi kinh doanh tại chợ truyền thống.

Về lý, khi thu nhập của người dân tăng lên và thói quen vào siêu thị mua hàng đã hình thành tại khu vực đô thị, thì những địa chỉ bán hàng có uy tín sẽ tăng doanh thu nếu chuyển vào trung tâm thương mại. Nhưng thực tế lại diễn biến trái ngược với suy luận này. Một số chủ gian hàng cho rằng, lượng hàng hóa giao dịch trong trung tâm thương mại thấp do chịu sự cạnh tranh của chợ tạm, chợ cóc. Người tiêu dùng ngại vào mua hàng hóa tại các địa điểm này do thói quen tiện đâu mua đấy, trong khi, vào trung tâm phải mất nhiều thời gian mới mua được hàng hóa. Hơn nữa, người dân chủ yếu mua lương thực, thực phẩm hàng ngày với giá trị không lớn. Mua năm đồng cà, ba đồng muối mà phải trả thêm phí gửi xe sẽ khiến người tiêu dùng ngại vào trung tâm thương mại.

Nguồn: tiepthigiadinh.com.vn
Nguồn: tiepthigiadinh.com.vn

Theo số liệu từ Sở Công thương TP Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 411 chợ, trong đó 24 chợ hạng I chiếm 5,8%, chợ hạng II chiếm 12,65% và 297 chợ hạng III, chiếm 72,26%. Trong đó, có khoảng 90 chợ kiên cố, chiếm 22%; 190 chợ bán kiên cố, chiếm 46,2%; 131 chợ lều lán, chiếm 31,8%. Hiện nay phần lớn các chợ đều xuống cấp, đặc biệt là chợ tại các huyện ngoại thành, chưa đáp ứng được yêu cầu về văn minh thương mại, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tính đến tháng 10.2009, trên địa bàn Hà Nội có 12 trung tâm thương mại (chiếm 16% số trung tâm thương mại cả nước), 74 siêu thị (chiếm khoảng 17,7% số siêu thị của cả nước). Chủ trương của UBND thành phố là lấy trung tâm thương mại để thay thế các chợ cũ, nát và tăng thêm diện tích thương mại, đáp ứng nhu cầu mua bán hiện đại ngày càng tăng trên địa bàn. Song trong thực tế, tại các trung tâm này không có cảnh tấp nập kẻ bán, người mua. Vậy tại sao lại có tình trạng chợ đẹp mà khách chẳng vào?

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hàng Da Bùi Việt Khoa cho biết, chợ Hàng Da nay là Trung tâm Thương mại Hàng Da là mô hình mới kết hợp chợ truyền thống với Trung tâm thương mại hiện đại, đạt các tiêu chuẩn chợ loại 1 văn minh, sạch sẽ và an toàn. Từ khi đi vào hoạt động, công ty đã tái bố trí cho toàn bộ 544 hộ đã từng kinh doanh tại chợ Hàng Da vào chợ. Đồng thời, bắt đầu từ tầng 2 - tầng 4 công ty đã cho thuê kinh doanh thương mại, nhà hàng, dịch vụ cưới hỏi … Đại diện Trung tâm thương mại Hàng Da cho rằng, chợ đẹp mà vắng khách không phải do giá thuê mặt bằng cao. Nguyên nhân do xung quanh trung tâm thương mại còn tồn tại nhiều chợ tạm, chợ cóc. Người dân không phải gửi xe, chỉ cần tấp vào lề đường là mua được thực phẩm và hàng hoá. Đề nghị Nhà nước sớm dẹp các chợ tạm, chợ cóc, đưa các tiểu thương vào chợ. Như vậy sẽ góp phần tránh thất thu thuế, cũng như lập lại trật tự an toàn giao thông.

Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được nghiệm thu cấp cơ sở, Quy hoạch chung Phát triển kinh tế, xã hội Quốc gia và Quy hoạch Thủ đô vừa được Chính phủ phê duyệt, hy vọng sẽ tạo đà cho thương mại thủ đô ngày càng phát triển, phần nào khắc phục được câu chuyện chợ hiện đại vắng khách.

    Vì sao chợ đẹp vắng khách?
    • Mặc định