Venezuela đạt thỏa thuận xuất khẩu gần 2 tỷ USD dầu thô sang Mỹ
Tổng thống Donald Trump vừa cho biết, Venezuela và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận cho phép Caracas xuất khẩu lượng dầu thô trị giá lên tới gần 2 tỷ USD sang thị trường Mỹ. Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong đàm phán song phương, vừa để Venezuela tránh phải cắt giảm sản lượng sâu hơn, vừa làm chệch hướng dòng dầu vốn đang chảy sang Trung Quốc.

Theo ông Trump, Venezuela sẽ “chuyển giao” từ 30 đến 50 triệu thùng dầu đang bị trừng phạt để cung cấp cho Mỹ. Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, song nguồn tiền thu được sẽ do Tổng thống Mỹ trực tiếp kiểm soát, nhằm “đảm bảo phục vụ lợi ích của người dân Venezuela và Hoa Kỳ”.
Thỏa thuận cũng phản ánh sức ép ngày càng gia tăng từ Washington đối với Caracas. Ông Trump nhiều lần tuyên bố, chính quyền Venezuela cần mở cửa hoàn toàn ngành dầu khí cho các công ty Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm cả can thiệp quân sự.
Dầu bị “mắc kẹt” vì phong tỏa
Kể từ giữa tháng 12, Venezuela đã không thể xuất khẩu hàng triệu thùng dầu đang nằm trên các tàu chở dầu và trong kho chứa, sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp đặt lệnh phong tỏa xuất khẩu. Biện pháp này là một phần trong chiến dịch gây sức ép leo thang đối với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, culminated bằng việc lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro vào cuối tuần qua.
Giới chức Venezuela gọi vụ bắt giữ là một hành động “bắt cóc” và cáo buộc Mỹ tìm cách chiếm đoạt trữ lượng dầu khổng lồ của nước này.
Theo các nguồn tin trong ngành, để thực hiện thỏa thuận, Mỹ và Venezuela có thể phải điều hướng lại các chuyến hàng ban đầu dự kiến xuất sang Trung Quốc - đối tác mua dầu lớn nhất của Venezuela trong suốt một thập kỷ qua, đặc biệt kể từ khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt ngành dầu khí Venezuela vào năm 2020.
“Ông Trump muốn việc này diễn ra sớm để có thể tuyên bố đó là một chiến thắng lớn”, một nguồn tin trong ngành dầu mỏ nhận định.
Chevron giữ vai trò then chốt
Hiện Chevron là công ty Mỹ duy nhất được cấp phép xuất khẩu dầu Venezuela sang Mỹ. Tập đoàn này đang vận chuyển từ 100.000 đến 150.000 thùng/ngày từ Venezuela, thông qua các liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA).
Sau thông báo của ông Trump, giá dầu thô Mỹ đã giảm hơn 1,5%, do thị trường dự đoán nguồn cung dầu Venezuela sang Mỹ sẽ tăng lên.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Venezuela có được tiếp cận nguồn thu từ thỏa thuận hay không do các lệnh trừng phạt, PDVSA hiện bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, tài khoản ngân hàng bị đóng băng và không thể giao dịch bằng đồng USD.
Dầu Merey, một loại dầu chủ lực của Venezuela, hiện được bán với mức chiết khấu khoảng 22 USD/thùng so với giá Brent tại các cảng Venezuela, đưa tổng giá trị thỏa thuận lên tới khoảng 1,9 tỷ USD.
Bà Delcy Rodriguez, người vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời cũng đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2018 vì bị cáo buộc làm suy yếu nền dân chủ.
Khả năng mở thầu và bổ sung dự trữ chiến lược
Các cuộc thảo luận giữa hai bên trong tuần này cũng đề cập tới khả năng tổ chức đấu giá để các nhà mua dầu Mỹ tham gia đấu thầu các lô hàng, hoặc cấp giấy phép cho các đối tác của PDVSA nhằm ký hợp đồng cung cấp dầu.
Trước đây, các giấy phép tương tự từng cho phép nhiều đối tác quốc tế của PDVSA, bao gồm Chevron, Reliance (Ấn Độ), CNPC (Trung Quốc), Eni và Repsol, tiếp cận nguồn dầu Venezuela.
Ngoài ra, Mỹ và Venezuela cũng đã trao đổi về khả năng sử dụng dầu Venezuela cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ trong tương lai, dù Tổng thống Trump chưa đề cập công khai phương án này.
Mỹ khẳng định đây là “tin tốt” cho hai bên
Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum nhận định, việc gia tăng dòng dầu nặng Venezuela vào các nhà máy lọc dầu ven Vịnh Mexico sẽ là “tin rất tốt” cho việc làm, giá xăng dầu tại Mỹ và cho chính Venezuela.
“Venezuela đang có cơ hội để thu hút vốn, tái thiết nền kinh tế. Với công nghệ và quan hệ đối tác từ Mỹ, quốc gia này có thể được chuyển mình”, ông Burgum nói với Fox News.
Trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt, các nhà máy lọc dầu ven Vịnh Mexico từng nhập khẩu khoảng 500.000 thùng/ngày dầu thô Venezuela. Trong bối cảnh kho chứa trong nước đang cạn chỗ, PDVSA đã buộc phải cắt giảm sản lượng, và nếu không sớm xuất khẩu được dầu, việc cắt giảm sâu hơn là điều khó tránh.
Thị trường đã phản ứng ngay lập tức với thông tin về thỏa thuận, khi mức chênh lệch giá của một số loại dầu nặng tại khu vực Vịnh Mexico giảm khoảng 50 cent/thùng, do kỳ vọng nguồn cung từ Venezuela sẽ tăng lên.

