Vẽ lại Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX

Hồng Nhung 10/10/2016 08:07

Xuất bản lần đầu năm 1995, Nhã Nam vừa phát hành lại, nói về những thay đổi của Thủ đô từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai, bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX của tác giả Nguyễn Văn Uẩn được coi là “Hà Nội sử” mà bất kỳ ai muốn hiểu về Hà Nội đều phải đọc.

Từ ý tưởng giản dị là ghi lại quang cảnh phố xá cũ của Hà Nội còn sót lại, “chụp ảnh” những cái đang phai mờ, nhắc nhớ về dáng dấp độc đáo của phố phường Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn đã bắt tay thực hiện công trình Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX. Nhờ dày công nghiên cứu và chuẩn bị, từ đọc tài liệu trong thư viện, điều tra thực địa đến phỏng vấn người sống tại các con phố… nhiều thông tin trong sách là tư liệu duy nhất về Hà Nội. “Tôi đã hỏi chuyện được trên 350 người và ghi được ngót 40 quyển vở những tư liệu rất tốt, bổ sung cho thông tin lấy trong sách ở thư viện” - nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn cho biết.

Hà Nội từ đầu thế kỷ XX đến nay đã có nhiều thay đổi, từ kiến trúc, đường sá, nếp sống… Do đó, những thông tin trong bộ sách khiến không ít người yêu và hoài niệm về Hà Nội bồi hồi. Qua bộ sách, độc giả có thể biết được thông tin cơ bản về Hà Nội qua quá trình lịch sử đã thay đổi ra sao. Đối với những người Hà Nội, họ có thể tìm hiểu được nguồn gốc, sự thay đổi của chính con phố nơi mình đang sinh sống với những thông tin khá chi tiết. Theo nhà phê bình, nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, Hà Nội là sự chồng chéo của nhiều thời kỳ, thay đổi rất nhanh khiến càng về sau càng khó nhận biết được cái gốc của nó. Điều này thể hiện rõ hơn khi xem cuốn sách người đọc khó có thể biết Hà Nội gốc nằm trong giai đoạn nào.

Khởi đầu từ 4 hướng với bức tường thành của Hà Nội từ thời Lý, phía Tây là cửa Quảng Phúc, phía Bắc là cửa Diệu Đức, phía Đông là cửa Tường Phù và phía Nam là cửa Đại Hưng, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn đã vẽ ra những con đường phát triển khu vực xung quanh. Từ đó, xác định các làng, đường phố với tên gọi được người Pháp đặt từ thời kỳ thuộc địa, đến khi thay đổi trong bối cảnh mới. Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng cho rằng, tuy không phải là người làm kiến trúc nhưng tác giả vẫn chỉ rõ được vạch trục chính do người Pháp vẽ ra về quy hoạch Hà Nội, giúp người xem dễ dàng hình dung được Hà Nội xưa.

Bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX còn có nhiều tìm tòi, khám phá, tạo nên kho tài liệu tốt về cuộc sống, nhân sinh, con người Hà Nội, đặc biệt về lối sống thị dân. Theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến - tác giả của nhiều cuốn sách về Hà Nội, từ xưa tới nay, sách viết về Hà Nội rất ít nhắc đến đường phố, đời sống thị dân, người nhập cư, nhưng bộ sách này lại đề cập tới rất kỹ, từ tên phố, nguồn gốc làng nghề, các dòng họ, đặc biệt cả thân phận những người khốn khổ tại Hà Nội. Tác giả còn chỉ ra được sự thay đổi của giao thông Hà Nội, xuất phát điểm từ phương tiện thô sơ như khiêng cáng, xe kéo tay, phương tiện giao thông công cộng đầu tiên của đô thị đã được tìm ra và nhắc đến. “Khi so sánh với những ấn phẩm khác viết về Hà Nội mới thấy rõ được những thông tin nhỏ này mang nét riêng. Bộ sách thực sự hữu ích, giá trị đối với người đã, đang sống tại Hà Nội và thực sự yêu mến Hà Nội”, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến nói. 

Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX là công trình nghiên cứu được biên soạn dưới góc nhìn của một nhà giáo, sống ở Hà Nội và yêu Hà Nội. Sách gồm 2 tập, chia làm 6 quyển, dựa trên các khu vực của thành phố. Mỗi quyển có một bài mở đầu nêu đặc điểm chung, rồi lại chia tiếp thành các phần, chương theo địa lý và dân cư. Sách có phụ lục về tên phố của Hà Nội, danh sách toàn quyền Đông Dương từ năm 1884 - 1945 và những đơn vị hành chính của Hà Nội từ sau 1945, bản đồ và các chỉ dẫn khác phục vụ cho việc tra cứu. Bộ sách từng được trao tặng Giải thưởng Thăng Long năm 1996.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vẽ lại Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX
        • Mặc định