Xã hội

Về Đồng Lộc tri ân những người viết nên huyền thoại

Xuân Sinh 26/07/2026 10:11

Tháng 7 tri ân, dòng người từ khắp mọi miền đất nước tìm về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Trong không khí trang nghiêm, mỗi nén hương dâng lên không chỉ là sự tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, mà còn hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Về với Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) hôm nay, những đoàn xe nối đuôi nhau, những bước chân chậm rãi của các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và người dân. Giữa không gian thiêng liêng ấy, từng nhành hoa trắng, từng nén hương trầm tỏa ngát như nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại. Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một địa danh lịch sử, mà đã trở thành điểm hẹn thiêng liêng của lòng tri ân, nơi mỗi người dân Việt Nam tìm về để tưởng nhớ những hy sinh của các thế hệ cha anh, đồng thời nhắc nhở mình sống xứng đáng với những gì đã được đánh đổi bằng máu xương.

Dòng người hướng về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Từng dòng người hướng về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Từng dòng người hướng về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một địa danh lịch sử, mà đã trở thành “điểm hẹn” của lòng tri ân, nơi mỗi người dân Việt Nam tìm về để tưởng nhớ các thế hệ cha anh, để thêm yêu Tổ quốc và ý thức hơn về trách nhiệm với hôm nay.

Ngã ba Đồng Lộc nơi từng là "tọa độ lửa" trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi hứng chịu hàng chục nghìn tấn bom đạn nhằm cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Trên mảnh đất này, biết bao cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Đặc biệt, sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552 vào ngày 24/7/1968 đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khắc sâu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam.

anh 12
Du khách kính cẩn nghiêng mình trước phần mộ của 10 nữ Thanh niên xung phong

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh lùi xa nhưng ký ức về Ngã ba Đồng Lộc vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và sức lay động. Mỗi năm, hàng trăm đoàn đại biểu của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và nhân dân khắp cả nước về đây dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

nâu đơn giản hình ảnh câu nói trích dẫn ngày thường Ảnh ghép ngang (1)
Từ những cựu binh, chiến sĩ công an đến những em học sinh đều trở về với tấm lòng thành kính, biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ

Anh Nguyễn Trọng Tùng (đến từ tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Năm nào cũng thế, vào dịp tháng 7 tôi lại cùng với gia đình hành hương về các địa chỉ đỏ là những nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị quê tôi như Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, rồi ra Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, để thắp nén hương bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến thân mình cho Tổ quốc. Đó cũng là dịp để giáo dục con cái của mình về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tự hào về quê hương đất nước”.

Bức thư đã được tạc vào bia đá trưng bày tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Du khách xúc động trước bức thư gửi mẹ của nữ Thanh niên xung phong Võ Thị Tần trước ngày hy sinh

Cùng với việc thành kính dâng nén hương thơm, kính cẩn đặt lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ những đóa hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc, mỗi du khách còn có cơ hội lắng mình trước những hiện vật, kỷ vật được lưu giữ và trưng bày tại khu di tích. Mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật như một mảnh ghép của lịch sử, kể lại câu chuyện về một thời kỳ chiến đấu đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt, nơi quân và dân ta đã kiên cường, bất khuất, mưu trí và anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những ký ức ấy không chỉ giúp mỗi người hiểu hơn về giá trị của hòa bình hôm nay, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

anh 9

anh 2

anh 6

anh 5
Dịp tháng 7, trung bình mỗi ngày, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón từ 4.000 - 5.000 lượt người tới thăm viếng

Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, tháng Bảy hàng năm luôn là thời điểm lượng khách về khu di tích tăng cao. Trung bình mỗi ngày, nơi đây đón từ 4.000 - 5.000 lượt người; riêng tháng 7/2026 dự kiến có trên 100.000 lượt người từ khắp mọi miền đất nước đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Để phục vụ nhu cầu tri ân của Nhân dân và du khách, Ban Quản lý đã chủ động xây dựng phương án đón tiếp, bố trí đầy đủ nhân lực, bảo đảm các hoạt động dâng hương, dâng hoa diễn ra chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

    Về Đồng Lộc tri ân những người viết nên huyền thoại
    • Mặc định