Khởi nguồn từ tờ Tập san Thông tin Quốc hội thuộc Vụ Tổng hợp - Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa VIII, ngày 5/10/1988, Hội đồng Nhà nước ban hành Quyết định số 96/HĐNN8 thành lập Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân, nay là Báo Đại biểu Nhân dân — cơ quan ngôn luận của hệ thống cơ quan dân cử cả nước và phát hành rộng rãi để phục vụ đông đảo bạn đọc.
Báo Đại biểu Nhân dân có lẽ cũng là tờ báo duy nhất vinh dự được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 4 lần gửi Thư thăm hỏi và chúc mừng. Đặc biệt, ngày 10/7/2024, đúng 9 ngày trước khi từ trần, Báo Đại biểu Nhân dân vô cùng xúc động và tự hào được đón nhận Thư chúc mừng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 15 năm tờ báo được nâng cấp và đổi tên (2009-2024).
Trong những ngày đầu, Tạp chí ra 2 tháng 1 kỳ (từ tháng 10/1988 đến tháng 9/1995), sau đó tăng lên 1 kỳ mỗi tháng (từ tháng 10/1995 đến tháng 9/1998), 2 kỳ mỗi tháng (từ tháng 10/1998 đến tháng 3/2001), và 3 kỳ mỗi tháng (từ tháng 4/2001).
Từ năm 2002 đến 2006, trước yêu cầu ngày càng tăng của công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhận thấy loại hình Tạp chí không còn phù hợp, Văn phòng Quốc hội đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X xem xét việc chuyển Tạp chí “Người đại biểu Nhân dân” thành Báo Người đại biểu Nhân dân.
Ngày 20/12/2001, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X ra Nghị quyết số 277/NQ/UBTVQH10, quyết nghị: Chuyển Tạp chí “Người đại biểu Nhân dân” thành Báo “Người đại biểu Nhân dân”.
Ngày 1/1/2002, tuần báo Người Đại biểu Nhân dân ra mắt bạn đọc. Thời điểm này, mặc dù chưa mở rộng đối tượng ra cử tri, nhưng với 329.000 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tuần báo “Người đại biểu Nhân dân” vẫn có “dư địa” lớn để phát triển. Sau chưa đầy 3 tháng xuất bản một kỳ mỗi tuần (từ ngày 1/1/2002 đến tháng 6/2002), “Người đại biểu Nhân dân” nhanh chóng nâng lên 3 kỳ mỗi tuần (từ tháng 7/2002 đến tháng 12/2003).
Và đến ngày 10/11/2003, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của đất nước và sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương tăng kỳ xuất bản báo với định hướng: Bắt đầu từ năm 2004-2007, mỗi năm sẽ tăng 1 kỳ nhằm mục tiêu đến năm 2007 trở thành tờ nhật báo.
Hiện thực hóa chủ trương này, từ ngày 1/1/2004 đến 1/5/2005, Báo nâng số xuất bản từ 3 kỳ mỗi tuần lên 6 kỳ mỗi tuần và từ ngày 1/1/2006, Báo Người đại biểu Nhân dân ra hằng ngày, trở thành tờ nhật báo, chuyển từ khổ A3 sang khổ lớn như hiện nay. Như vậy, so với yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X, Báo Người đại biểu Nhân dân đã chính thức ra nhật báo trước 1 năm so với kế hoạch.
Cũng từ năm 2006, Báo Người đại biểu Nhân dân bắt đầu xây dựng Trang thông tin điện tử, và đến tháng 6/2006, Trang thông tin điện tử chính thức đi vào hoạt động. Từ ngày 4/12/2008, Báo Người đại biểu Nhân dân được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo Điện tử trên internet và ngày 6/1/2009, Báo Điện tử Người đại biểu Nhân dân chính thức ra mắt.
Kế thừa những thành tựu, kết quả và kinh nghiệm tích lũy qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, năm 2009 là thời điểm ghi dấu mốc vô cùng đặc biệt mang tính lịch sử trong chặng đường gần 37 năm của Báo Đại biểu Nhân dân.
Ngày 25/2/2009, tại Phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua chủ trương chuyển Báo Người đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân.
Tiếp đó, ngày 27/8/2009, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng ký Nghị quyết số 816/2009/UBTVQH12 về việc nâng cấp và đổi tên Báo Người đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân.
Ngày 16/10/2009, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng ký duyệt măng-sét Báo Đại biểu Nhân dân. Măng-sét sử dụng hình Quốc huy thay cho hai lá cờ. Tôn chỉ, mục đích được nâng lên một mức cao hơn.
Bốn ngày sau đó, 20/10/2009, đúng ngày khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, Báo Đại biểu Nhân dân số đầu tiên chính thức ra mắt bạn đọc và cử tri cả nước.
Trong chặng đường 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân có gần 37 năm xây dựng và trưởng thành, không ngừng nỗ lực, phấn đấu và khẳng định vị thế trong các cơ quan báo chí cách mạng Việt Nam. Báo Đại biểu Nhân dân luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương qua các thời kỳ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao, được cử tri, độc giả quan tâm, yêu quý.
Báo đã và đang thực hiện tốt, có hiệu quả và sức lan tỏa với nhiệm vụ của một tờ báo chính trị lớn của đất nước, thông tin, tuyên truyền toàn diện, chuyên sâu các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thông tin kịp thời về các quyết sách của Quốc hội, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phê phán các tư tưởng sai trái, thù địch; làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
Từ năm 2017 đến nay, cùng với ấn phẩm báo in và báo điện tử, Báo Đại biểu Nhân dân còn xuất bản thêm một số ấn phẩm chuyên đề như: Chuyên đề “Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân”; Chuyên đề “Thông tin Chính sách và Pháp luật”; Chuyên đề “Giảm nghèo đa chiều - Chính sách và Cuộc sống”...
Nhìn lại chặng đường 37 năm qua, những thế hệ người làm báo Đại biểu Nhân dân có thể tự hào khẳng định rằng, tờ báo của Quốc hội đã và đang sống trong lòng cử tri và độc giả.
Trải qua nhiều lần sắp xếp, tinh gọn, đến nay, cơ cấu tổ chức của Báo Đại biểu Nhân dân bảo đảm tinh gọn hơn về tổ chức bộ máy, mở rộng hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tạo tiền đề vững chắc để Báo tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế, vai trò của các cơ quan dân cử Việt Nam, vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Bước vào giai đoạn chuyển đổi số, Báo Đại biểu Nhân dân xác định rõ: Chuyển đổi số không chỉ là số hóa kỹ thuật mà phải là đổi mới toàn diện về tư duy làm báo, phương thức truyền thông, tiếp cận độc giả và đánh giá hiệu quả nội dung.
Một trong những minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, đầu tư cho lĩnh vực chuyển đổi số, theo đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Đại biểu Nhân dân xếp thứ 5 trong Top 10 cơ quan báo chí Trung ương chuyển đổi số xuất sắc năm 2024.
Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân có nhiều đổi mới, nhiều chuyên mục được đông đảo độc giả đón đọc và đánh giá cao như: Chuyên mục “Việt Nam với kỷ nguyên mới”, “Đưa Nghị quyết vào cuộc sống”…
Đặc biệt, chuyên mục “Chính sách và Cuộc sống” trên các số báo in hằng ngày thường xuyên được điểm báo trên kênh VTV1 lúc 6 giờ 30 sáng và Chương trình Báo chí toàn cảnh hằng tuần của Đài Truyền hình Việt Nam.
Chỉ trong thời gian ngắn, với nguồn lực có hạn, đáp ứng đòi hỏi của bạn đọc và thực tiễn cuộc sống, Báo Đại biểu Nhân dân đã nâng tầm và tiến một bước dài trong việc hoàn thiện “Hệ sinh thái số”, tuyên truyền có chọn lọc trên nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, YouTube, TikTok, Zalo OA, Viber...).
Các nền tảng này đã đăng tải hàng trăm nghìn thông tin với các định dạng và hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo bạn đọc quan tâm, bình luận. Các sự kiện đối ngoại, đối nội của Quốc hội như: các Kỳ họp thường niên và bất thường của Quốc hội; hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội, các chuyến thăm cấp cao... đều được thông tin kịp thời, nhanh chóng, chuyên nghiệp trên các nền tảng này.
Các chỉ đạo, thông điệp, công tác, hoạt động... của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Quốc hội... được phân loại hợp lý, chọn lọc để sản xuất tin bài cho các nền tảng khác nhau, nhằm thu hút tối đa số lượng độc giả tiếp cận.
Đặc biệt, nhiều nội dung vượt mốc triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Các bài viết, video... trên nền tảng số luôn nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác trung bình gồm cả bình luận và phản ứng (reaction) của tài khoản độc giả.
Hiện nay, Báo đang tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ, mở rộng nền tảng số, trong đó ưu tiên báo điện tử và mạng xã hội chính thống. Hệ thống CMS, SEO và phân tích dữ liệu người dùng sẽ được đồng bộ hóa để nâng cao hiệu quả sản xuất nội dung theo thời gian thực.
Trong bối cảnh Quốc hội ngày càng minh bạch và mở cửa với công chúng, Báo định hướng phát triển mạnh mảng báo chí dữ liệu, sử dụng đồ họa, số liệu, biểu đồ… để trực quan hóa nội dung nghị sự và giám sát công quyền.
Các phóng viên, biên tập viên của Báo Đại biểu Nhân dân không ngừng nỗ lực phấn đấu, để không chỉ là những người đưa tin mà còn phải là chuyên gia trong phân tích chính sách, pháp luật. Báo chú trọng bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, đặc biệt là kỹ năng làm báo đa phương tiện, khai thác dữ liệu, điều tra chuyên sâu và viết chính luận...
Đồng thời, Báo cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông Quốc hội, tổ chức truyền thông khu vực để tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa các giá trị, vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam ra với cộng đồng quốc tế.
Tầm nhìn và sự quyết liệt của Lãnh đạo Báo trong phát triển “Hệ sinh thái số Báo Đại biểu Nhân dân” đã và đang giúp Tòa soạn bứt tốc mạnh mẽ trong cuộc cạnh tranh thông tin khốc liệt hiện nay, đặc biệt từng bước đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng là các “nhà báo đa phương tiện” am hiểu công nghệ, thành thạo công nghệ để phục vụ cho nhiệm vụ và sứ mệnh của Báo Đại biểu Nhân dân trong kỷ nguyên mới.
Năm 2025, nền báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 tuổi (1925-2025). Trong chặng đường vẻ vang đó, với gần 37 năm xây dựng, phát triển, không ngừng đổi mới, vươn lên, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống cũng như yêu cầu đối với công tác thông tin, tuyên truyền, Báo Đại biểu Nhân dân luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri”, góp phần định hướng dư luận xã hội; đấu tranh, phê phán các tư tưởng sai trái, thù địch; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...
Bên cạnh việc luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở mức cao nhất, phát huy truyền thống đoàn kết, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục làm tốt công tác chăm lo các điều kiện về vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động.
Bắt đầu từ năm 2022, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với một số đơn vị tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”, thiết thực hưởng ứng Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948); Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình”, chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đến nay, qua 6 lần tổ chức, các Chương trình đã từng bước góp phần làm sâu sắc hơn “thương hiệu” Báo Đại biểu Nhân dân, tạo được ấn tượng tốt đẹp với các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và quần chúng nhân dân.
Hằng năm, Báo Đại biểu Nhân dân đều tích cực tham gia Hội báo toàn quốc; Gian trưng bày “Báo chí với Quốc hội và cử tri” với nhiều ấn phẩm đặc sắc đã tạo được ấn tượng đối với bạn đọc, thu hút nhiều độc giả tới thăm quan tại Hội báo.
Chào mừng các kỳ họp thường lệ cuối năm của Quốc hội, cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập Báo, được sự đồng ý, quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân duy trì đều đặn việc tổ chức Giải bóng đá thường niên các cơ quan Trung ương mở rộng tranh Cúp Báo Đại biểu Nhân dân. Trong đó, Giải năm 2022 — mùa giải thứ 23 Báo đăng cai tổ chức, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các Tập đoàn, tổng công ty lớn của đất nước...
Sau 37 năm xây dựng và trưởng thành, từ một tờ tạp chí khi mới thành lập, sau đó phát triển thành tuần báo, rồi nhật báo với đầy đủ loại hình báo in và báo điện tử, trong bối cảnh kỷ nguyên số hiện nay, Báo đã và đang nỗ lực mở rộng lượng phát hành, thu hút thêm các đối tượng độc giả mới, thông qua việc xuất bản thêm 3 ấn phẩm chuyên đề, đầu tư Hệ thống CMS, SEO và hoàn thiện “Hệ sinh thái số”, tuyên truyền có chọn lọc trên nhiều nền tảng mạng xã hội, như: Facebook, YouTube, TikTok, Zalo OA, Viber..., xứng đáng là “Tiếng nói của Quốc hội” và một trong những tờ báo chính luận uy tín của đất nước trong kỷ nguyên mới — kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Truyền thống của Báo Đại biểu Nhân dân là “bền bỉ và quyết liệt phấn đấu, tạo dựng và đạt được ước mơ về chỗ đứng trong hàng ngũ báo chí cách mạng Việt Nam”. Niềm tin của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri càng lớn bao nhiêu thì Báo Đại biểu Nhân dân phải trưởng thành bấy nhiêu.
Truyền thống ấy vẫn đang được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Đại biểu Nhân dân gìn giữ và phát huy, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cũng như đông đảo bạn đọc, cử tri và Nhân dân cả nước đã dành cho tờ báo của cơ quan dân cử Việt Nam.
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2023
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010






