Xuất khẩu cá tra chế biến sang Anh có tín hiệu tích cực
7 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang Anh giảm, chủ yếu do giảm cá tra phi lê đông lạnh, còn cá tra chế biến lại tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt gần 3 triệu USD.
7 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang Anh giảm, chủ yếu do giảm cá tra phi lê đông lạnh, còn cá tra chế biến lại tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt gần 3 triệu USD.
Xuất khẩu thủy sản tháng 8 tiếp tục đà hồi phục với mức tăng trưởng 20%, kim ngạch đạt gần 953 triệu USD.
Việt Nam hiện là nước sản xuất và xuất khẩu cá tra lớn nhất thế giới, chiếm 52% sản lượng và 90% thương mại cá tra của thế giới. Năm 2023, sản lượng cá tra toàn cầu đạt 3,1 triệu tấn, năm nay dự kiến đạt 3,2 triệu tấn.
Xuất khẩu tôm trong tháng 7 ghi nhận giá trị cao nhất kể từ đầu năm, đạt 375 triệu USD, tăng 17% so với tháng 7.2023. Lũy kế 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng dương trong các tháng tiếp theo của năm khi lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản vào Trung Quốc vẫn chưa được dỡ bỏ.
Các sản phẩm xuất khẩu dạng đông lạnh sang Trung Quốc nửa đầu năm 2024 hầu như bị giảm so với cùng kỳ do giá giảm, trong khi các mặt hàng thủy sản sống có dư địa tốt hơn.
Triển lãm quốc tế thủy sản (Vietfish) lần thứ 25 diễn ra từ 21 - 23.8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) thu hút 265 đơn vị trong và ngoài nước tham gia với 450 gian hàng.
Từ quý III trở đi, các nhà nhập khẩu tăng cường mua vào để chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho các dịp lễ, Tết cuối năm, do đó giá tôm sẽ cải thiện hơn so với hiện tại nhưng khó tăng mạnh.
VASEP đề nghị Chính phủ và các bộ liên quan khởi động việc đề nghị Hàn Quốc để gỡ bỏ cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với tôm đông lạnh Việt Nam nhằm bảo vệ thị phần và lợi ích lâu dài của tôm Việt tại thị trường này.
Sau khi tăng ổn định trong 2 tháng đầu năm 2024, giá cá tra giống và giá cá tra tại ao đều giảm trong tháng 3.
Hết tháng 2.2024, lũy kế xuất khẩu cá tra sang Brazil tăng 42% và đạt 20 triệu USD. Việt Nam hiện là nguồn cung cá thịt trắng lớn nhất cho Brazil.
2 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang EU đạt 21 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2023.
Hai tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu tôm hùm tăng hơn 18 lần, đạt gần 30 triệu USD.
Trong tháng 1, xuất khẩu cá ngừ sang EU tăng 96% so với cùng kỳ năm 2023, đạt hơn 17 triệu USD.
Dù phục hồi mạnh mẽ song tính chung 2 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra chỉ đạt 224 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy vậy, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng, thời gian tới vẫn còn nhiều yếu tố tích cực để cá tra có thể “chạm” mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD trong năm nay.
Năm 2023, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản chỉ thu về 1,5 tỷ USD; giảm 12% so với 2022. Dự báo về tăng trưởng kinh tế Nhật Bản không đồng nhất, nhưng nhìn chung nhu cầu ở thị trường này không có đột phá trong năm nay.
Ngành cá tra mang về cho đất nước hàng tỷ đô la mỗi năm nhưng lượng phát thải carbon cũng tương đối lớn. Trong bối cảnh nước ta cam kết phát thải ròng bằng 0% vào năm 2050 và ngày càng nhiều quốc gia quyết định nhập khẩu dựa vào việc giảm phát thải trong sản xuất thì chuyển đổi xanh càng trở nên cấp thiết với ngành cá tra.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo, năm 2024 - 2025 xuất khẩu thủy sản sang Mỹ, châu Âu (EU) sẽ càng khó khăn và Trung Quốc sẽ là thị trường mục tiêu của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.
Nửa đầu tháng 9, xuất khẩu cá tra sang khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đạt gần 9 triệu UD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và chấm dứt chuỗi tăng trưởng âm.
Xuất khẩu thủy sản tháng 9 ước đạt 862 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng, kim ngạch sang top 3 thị trường lớn nhất là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều vượt mốc 1 tỷ USD.