Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV năm 2024

Tối 1.8, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV năm 2024 tại Thái Nguyên

Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIV - năm 2024 được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức từ ngày 1.8 đến ngày 3.8 tại Thái Nguyên. Đây là lần đầu tiên liên hoan truyền hình toàn quân được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên - “Thủ đô gió ngàn”, “Thủ đô kháng chiến” với nhiều dấu ấn và di tích lịch sử, văn hóa, quân sự gắn với lịch sử dân tộc và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV năm 2024 -0
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam,Trung tướng Lê Quang Minh - Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 14 phát biểu

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Quang Minh - Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 14 nhấn mạnh: Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí Quân đội đến năm 2025”, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đã và đang tác động trực tiếp đến sự phát triển, đến kỹ năng, phương thức tác nghiệp của nhà báo nói chung và những người làm báo hình trong quân đội nói riêng. Hoạt động truyền hình trong Quân đội từng bước được xây dựng, phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật... tích cực đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tôn vinh hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ” vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Từ nhiều tháng qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, sự giúp đỡ tận tình, có hiệu quả của các Đài Phát thanh và truyền hình trong cả nước, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên truyền hình trong toàn quân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, say mê nghề nghiệp, tổ chức sản xuất và mang đến Liên hoan lần này những tác phẩm được đầu tư công phu, có nội dung sâu sắc và giá trị nghệ thuật cao. Đó là những công trình nghệ thuật, những tác phẩm truyền hình, mang ý tưởng mới, sáng tạo đã được ấp ủ, tạo dựng trong suốt hơn 2 năm qua, hứa hẹn sẽ góp phần để Liên hoan lần này thêm phong phú, sinh động, chất lượng và có sức hấp dẫn, lan toả sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIV được tổ chức lần đầu tiên tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - vùng đất giầu truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng là dịp để đánh giá chất lượng hoạt động truyền hình trong quân đội, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa những người làm báo hình trong toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các Đài Truyền hình khu vực và địa phương.

Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV năm 2024 -0
Các đại biểu tham dự khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIV - năm 2024

Với chủ đề "Sáng tạo và cống hiến", Ban tổ chức đã nhận được hơn 400 tác phẩm ở bốn thể loại (211 phóng sự, 63 phim tài liệu, 24 chương trình khoa giáo, 121 chuyên mục) của 139 đơn vị trong toàn quân gửi về dự liên hoan. Liên hoan năm nay có số tác phẩm tham dự lớn nhất so với 13 kỳ liên hoan trước. Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV tiếp tục đánh dấu bước trưởng thành mới của đội ngũ những người làm truyền hình trong quân đội.

Trong khuôn khổ liên hoan có các hoạt động: Tọa đàm nghiệp vụ với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục quốc phòng toàn dân, vì chủ quyền an ninh biên giới”; Triển lãm hình ảnh về các hoạt động báo chí trong toàn quân; Triển lãm Kỹ thuật - Công nghệ truyền hình với sự tham gia của 6 công ty.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ được tham gia hoạt động thực tế tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 và các nhà máy Z115, Z131, Z127 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ban tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động chính sách, dân vận tại một số xã ở Thái Nguyên…

Văn hóa

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp
Văn hóa - Thể thao

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp

Tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đang diễn ra Triển lãm Tranh, sản phẩm sơn mài. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các đơn vị tổ chức.

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên
Văn hóa

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên

Đều đặn nhiều đêm hè đã hàng chục năm nay, bà con đồng bào nơi biên giới đều háo hức chờ đợi buổi xem phim cùng cả bản làng, được mang đến bởi đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình sau chặng đường dài ngược lên với đại ngàn.

Vở múa "Nàng Mây"
Văn hóa

Giữ bản sắc trong thế giới nghệ thuật hội nhập

Phản ánh chân thực, sinh động không gian, văn hóa truyền thống của nhiều cộng đồng, dân tộc, cuộc sống nhiều màu sắc tại các vùng miền, biên đạo múa NGUYỄN HẢI TRƯỜNG (Học viện Múa Việt Nam) mong muốn thể hiện đậm nét bản sắc Việt Nam qua góc nhìn của người trẻ.

Miền biên viễn - “nhịp đập trái tim nghệ thuật”
Văn hóa - Thể thao

Miền biên viễn - “nhịp đập trái tim nghệ thuật”

Với họa sĩ Đỗ Đức, miền biên viễn không chỉ là một địa danh, mà còn là “nhịp đập trái tim nghệ thuật”. Dành cả cuộc đời để khám phá và khắc họa vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của dải biên thùy vô cùng yêu quý này, qua tác phẩm của mình, ông đã kể những câu chuyện về núi rừng, về con người và cuộc sống nơi đây.

“Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Văn hóa - Thể thao

“Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy những nghĩa cử cao đẹp thể hiện sâu sắc “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, những ngày qua, nhiều văn nghệ sĩ, bằng các cách làm khác nhau, cùng hướng về đồng bào vùng bão lũ.

Người “tái sinh” những gốc tre già
Văn hóa

Người “tái sinh” những gốc tre già

Với nụ cười thân thiện, nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ kể về hành trình làm nghề điêu khắc gốc tre; vừa nói, đôi bàn tay ông thoăn thoắt dùi, đục, như muốn chứng minh rằng từ những gốc tre bị bỏ đi, dưới bàn tay sáng tạo có thể “tái sinh” thành những tác phẩm nghệ thuật giá trị, góp phần làm phong phú thêm di sản văn hóa Việt Nam.

Bảo vật phương Đông, danh viên Bắc Kinh
Văn hóa

Bảo vật phương Đông, danh viên Bắc Kinh

Hàng trăm bức ảnh về 11 khu vườn lịch sử nổi tiếng ở Bắc Kinh và Bảo tàng vườn Trung Quốc đang được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long, nằm trong chương trình hợp tác văn hóa giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh.