Hơn 5 nghìn bạn trẻ tham gia Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần thứ 2

- Thứ Ba, 05/07/2022, 18:19 - Chia sẻ

Tiếp nối thành công của Khóa tu mùa hè lần thứ Nhất, Chùa Ba Vàng vừa tổ chức khai mạc Khóa tu mùa hè lần thứ 2 với chủ đề “Kết bạn bốn phương”. Đã có hơn 5 nghìn bạn trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi tham gia.

Cùng đó, hàng trăm tình nguyện viên và gần 1.000 phật tử thập phương tham gia phục vụ công tác hậu cần nhằm chăm sóc tốt nhất cho các khóa sinh.

Đại đức Thích Trúc Bảo Trực - Phó Ban Thường trực Ban tổ chức Khóa tu mùa hè cho biết: Trong năm 2022, chùa Ba Vàng tổ chức 4 Khóa tu mùa hè với các chủ đề phù hợp từng độ tuổi.

Hơn 5 nghìn bạn trẻ tham gia Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần thứ 2 -1
Đại đức Thích Trúc Thái Minh động viên các em khóa sinh và tình nguyện viên tham gia Khóa tu mùa hè lần 2 tại chùa 

Khóa thứ nhất với chủ đề “Con sẽ lớn khôn” dành cho các em học sinh, sinh từ năm 2010 đến năm 2012 đã được tổ chức thành công từ ngày 11 – 19.6.  Khóa 2 dành cho khóa sinh có năm sinh từ 2006 - 2009 với chủ đề “Kết bạn bốn phương”, diễn ra trong 7 ngày (2 - 9.7).

Theo kế hoạch, sau Khóa tu lần 2, Chùa Ba Vàng sẽ tổ chức khóa tu lần 3 - dành cho học sinh, sinh viên có năm sinh từ năm 1992 - 2005 với chủ đề “Thắp sáng trí tuệ” dự kiến diễn ra từ ngày 15 – 23.7. Khóa 4 sẽ dành cho các em có năm sinh từ năm 2013 - 2016 với chủ đề “Búp sen hồng”, tổ chức từ ngày 27  – 30.7.

Hơn 5 nghìn bạn trẻ tham gia Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần thứ 2 -0
Lãnh đạo thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) tham dự Lễ khai mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần thứ 2 
Chùa Ba Vàng là một trong ngôi chùa đầu tiên ở khu vực phía Bắc tổ chức Khóa tu mùa hè cho các em học sinh, sinh viên. Các khoá tu mùa hè của chùa Ba Vàng đang trở thành điểm đến, có sức thu hút rất lớn đối với học sinh, sinh viên trong cả nước. Số lượng khóa sinh đăng ký tham gia các khóa tu tại chùa không ngừng tăng nhanh qua từng năm. Từ những khoá tu đầu tiên chỉ có vài chục khóa sinh đăng ký đến Khóa tu mùa hè năm 2022 số lượng đăng ký đã lên đến con số 15 nghìn em.
Hơn 5 nghìn bạn trẻ tham gia Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần thứ 2 -0
Các em khóa sinh trong chương trình đêm văn nghệ chào mừng Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần thứ 2

Đáng chú ý, tất cả khoá tu mùa hè chùa Ba Vàng trong năm nay và các năm trước đều được tổ chức miễn phí, nhà chùa đài thọ hoàn toàn cho các khóa sinh tham gia. Các khóa sinh về tu học có thành tích xuất sắc, tích cực vượt khó hay có hoàn cảnh mồ côi (mất cả cha mẹ, mồ côi cha, hoặc mồ côi mẹ) đều được tặng quà, động viên để các em các động lực viên lên trong cuộc sống.

Theo Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa, việc làm của chùa Ba Vàng, cũng như của rất nhiều ngôi chùa khác trên cả nước đều hướng đến mục tiêu cao đẹp là chung tay cùng cả xã hội, các cấp chính quyền chăm lo cho tuổi trẻ để thế hệ tương lai của đất nước được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Hơn 5 nghìn bạn trẻ tham gia Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần thứ 2 -0
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ khai mạc Khóa tu mùa hè lần 2

Chia sẻ lý do lựa chọn Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, nhiều khóa sinh cho biết: Rất ấn tượng với tình cảm mà Trụ trì chùa – Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng như chư Tăng, Ni và phật tử tại chùa dành cho các bạn trẻ. Bằng nhiều chương trình bổ ích, thiết thực, các Khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng đã mang đến cơ hội cho các bạn trẻ được giao lưu học hỏi lẫn nhau, được vui chơi giải trí lành mạnh, được học những điều hay ý đẹp, biết được cái cao cả, tốt đẹp của nhà Phật… hình thành ý thức tự giác kỷ luật; tinh thần tự lập, tự làm những công việc trong sinh hoạt cá nhân. Các em biết sống yêu thương chan hòa, sẻ chia giúp đỡ, quý trọng những cái mình đang có, hiểu rõ đạo lý làm người thông qua những bài giảng Phật pháp, những buổi pháp thoại của quý thầy. Sống hướng thiện, an nhiên, tu tâm thanh tịnh giải tỏa những khúc mắc về tâm lý, về những những mối quan hệ bạn bè, tình yêu, gia đình…

Hơn 5 nghìn bạn trẻ tham gia Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần thứ 2 -0
Hàng trăm tình nguyện viên tham gia phục vụ Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 2

Để có cơ sở vật chất khang trang phục vụ phật tử, nhân dân thập phương, trong nhiều năm qua, chùa Ba Vàng đã tập trung đầu tư xây dựng những công trình lớn như: Chính điện trên núi lớn nhất Đông Nam Á.

Mới đây nhất, Đại giảng đường tại chùa Ba Vàng đã được tổ chức kỉ lục thế giới công nhận là ngôi đại giảng đường trên núi lớn nhất thế giới... Theo Đại đức Thích Trúc Thái Minh: “Thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước cần được ươm mầm, chăm sóc tưới tập bởi những điều thiện lành tốt đẹp. Có như vậy, sau này lớn lên các em sẽ trở thành những người có tài có đức, sống lợi ích cho gia đình cho xã hội”.

Trí Trung - Mạnh Tuân
#