Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 7

Điểm nhấn Việt Nam thời hậu chiến!

- Thứ Tư, 10/06/2015, 08:22 - Chia sẻ
Các bộ phim về đề tài hậu chiến tranh ở Việt Nam như Còn lại giữa thời gian, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai… sẽ là điểm nhấn trong Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 7.

Những bộ phim được đánh giá cao

Theo bà Phạm Thị Tuyết - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, trong 10 phim tài liệu Việt Nam được trình chiếu năm nay, ngoài 4 phim sản xuất năm 2014, Ban tổ chức đã lựa chọn các bộ phim được sản xuất những năm trước đó nhưng chưa từng được công chiếu tại 6 LHP lần trước. Đặc biệt, năm nay kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban tổ chức đưa vào trình chiếu các bộ phim đề tài hậu chiến. Trong đó, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai của đạo diễn Trần Văn Thủy như một lời nguyện cầu cho các nạn nhân vụ thảm sát ở Mỹ Lai; Còn lại với thời gian của đạo diễn Lê Hồng Chương kể về những dòng nhật ký và những lá thư của người lính miền Bắc chiến đấu tại chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Giọt nước giữa đại dương của đạo diễn Đào Trọng Khánh nói về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam... Liên hoan năm nay cũng sẽ trình chiếu bộ phim Trường Sa - Việt Nam của đạo diễn Trần Tuấn Hiệp và Nguyễn Quang Tuấn, với mong muốn mang đến cho khán giả cái nhìn khái quát về sự hình thành quần đảo Trường Sa trong lịch sử phát triển của đất nước, đồng thời khẳng định chủ quyền thiêng liêng cũng như quyết tâm bảo vệ biển đảo - phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam... Đây là các bộ phim đã giành giải thưởng tại nhiều liên hoan trong và ngoài nước, được giới chuyên môn đánh giá cao.


Cảnh trong phim “Giọt nước giữa đại dương”

Bên cạnh đề tài hậu chiến, các phim Việt Nam tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 7 còn thể hiện nhiều chủ đề liên quan đến lịch sử, văn hóa và xã hội của đất nước. Chốn quê tìm hiểu các vấn đề của nông thôn và đời sống văn hóa, vật chất của người nông dân trong thời kinh tế thị trường, trong khi Sông Hồng 12 khúc tập trung mô tả đời sống văn hóa tinh thần người Việt trải dọc suốt từ đầu nguồn tới hạ nguồn sông Hồng. Nghèo đa chiều ở Đồng Mậm cung cấp cái nhìn toàn cảnh về công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững ở Việt Nam, và gửi gắm thông điệp, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng, nông dân phải tự vươn lên bằng sức lực và ý chí của mình...

Cùng với 10 phim Việt Nam, 9 phim từ châu Âu và Israel sẽ khai thác sâu đề tài về vai trò, vị trí của cá nhân trong tập thể, tập trung trả lời các câu hỏi: Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tôi muốn trở thành người như thế nào?... Các bộ phim này cũng đã đạt nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín.

Đối thoại điện ảnh tài liệu Việt Nam và thế giới

6 năm qua, Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam đã tạo cơ hội cho khán giả tiếp cận với phim tài liệu Việt Nam và thế giới, hiểu thêm các vấn đề văn hóa, xã hội của đất nước, khu vực và các quốc gia châu Âu. Đồng thời, đưa sức sáng tạo của nghệ sĩ đến với đông đảo công chúng, giúp cho người làm nghề nhận được nhiều ý kiến khách quan từ khán giả để ngày càng có nhiều tác phẩm hay. Bà Phạm Thị Tuyết cho rằng, Liên hoan còn là dịp để các nhà làm phim Việt Nam được tiếp xúc với những mảng đề tài khác nhau, vấn đề thế giới đang quan tâm, cách thể hiện qua ngôn ngữ điện ảnh của các nhà làm phim từ nhiều quốc gia, từ đó học hỏi kinh nghiệm, biết cách thể hiện vấn đề vừa sâu sắc, vừa dễ hiểu với thế giới. Về phần mình, Việt Nam là đất nước đang phát triển, có nhiều mảng đề tài hấp dẫn với thế giới, nhiều phim Việt Nam công chiếu đã được bạn bè quốc tế yêu thích. Do đó, Liên hoan thực sự là cuộc giao lưu, đối thoại giữa điện ảnh tài liệu Việt Nam và thế giới.

Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 7 diễn ra từ ngày 10 - 19.6 tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội và từ ngày 11 - 20.6 tại Trường Đại học Hoa Sen, 8 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP Hồ Chí Minh, mở cửa miễn phí, mỗi tối chiếu 1 phim Việt Nam và 1 phim châu Âu. Trong các Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam trước, mỗi buổi chiếu thu hút ít nhất 500 khán giả, có buổi lên tới 700 - 800 người. 2 phòng chiếu của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương nhiều đêm không còn chỗ trống. “Đây là niềm hạnh phúc của các nhà làm phim. Hy vọng rằng, Liên hoan lần thứ 7 tiếp tục thu hút đông đảo khán giả yêu phim tài liệu” - bà Phạm Thị Tuyết chia sẻ.

Lê Thủy