Vận động sinh viên “đã uống rượu, bia không lái xe”
Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9.11, tối 6.11, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện "đã uống rượu, bia không lái xe".
Tham dự Lễ mít tinh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng; đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế… cùng hơn 2.000 sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Luật Hà Nội.
Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện “đã uống rượu, bia không lái xe” là một trong những điểm nhấn, sự kiện quan trọng của cả nước hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Thông qua các hình thức sân khấu hóa, tọa đàm nhằm đổi mới, đa dạng hoá các hình thức phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của học sinh, sinh viên nói riêng, người dân cả nước nói chung, đặc biệt là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên toàn quốc.
Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2020, toàn quốc xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.456 người, bị thương 8.630 người. So với 10 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.598 vụ (giảm 18,23%), số người chết giảm 862 người (giảm 13,64%), số người bị thương giảm 2.243 người (giảm 20,63%); trong đó số người chết do TNGT giảm sâu nhất trong 10 năm trở lại đây.
Một trong những nguyên nhân giảm TNGT là do hiệu quả thực thi pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tuy nhiên tình hình TNGT vẫn rất phức tạp, tình trạng vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng tái diễn trở lại tại một số địa phương (người dân vào quán bia sau đó vẫn điều khiển xe máy đi về). Theo số liệu phân tích xử lý vi phạm của Cục CSGT, trong 9 tháng năm 2020 có 141.758 trường hợp vi phạm bị phát hiện, chiếm 4,9% tổng số vi phạm, rất nhiều trường hợp bị phạt mức cao nhất; vẫn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do lái xe uống rượu bia gây ra.
Phát biểu tại buổi Lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Có được kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự tham gia tích cực toàn xã hội, trong đó các bạn sinh viên chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ nên tỷ lệ tai nạn giao thông ngày càng giảm. “Thông qua buổi mít tinh, tôi kêu gọi sinh viên trên cả nước nói chung và sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội nói riêng thực hiện "bốn không": Không lái xe sau khi đã uống rượu bia; không uống rượu bia nếu phải lái xe sau bữa ăn; không mời, ép người khác uống rượu, bia nếu biết họ phải lái xe sau khi uống; không ngồi lên xe ô tô, mô tô mà người lái vừa uống rượu, bia - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.
Cũng tại buổi mít tinh, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, đại diện lãnh đạo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) giao lưu cùng các bạn sinh viên tìm hiểu về các quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, trong đó đặc biệt là quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.
Qua tọa đàm, hy vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của giới trẻ, nhất là sinh viên trong việc tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.

