Quốc phòng - An ninh

Vạch trần chiêu trò livestream “vé cào trúng thưởng”: Không để không gian mạng trở thành “mảnh đất màu mỡ” của tội phạm

Nguyễn Ngân 06/08/2026 10:42

Sự phát triển của mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo. Việc Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây sử dụng Facebook livestream bán "vé cào trúng thưởng" để chiếm đoạt tài sản tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Dựng kịch bản tinh vi để giăng bẫy người xem livestream

Nếu như trước đây các đối tượng chủ yếu giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên ngân hàng hoặc doanh nghiệp để gọi điện lừa đảo thì nay phương thức đã thay đổi theo hướng đánh vào tâm lý thích thử vận may, mong muốn kiếm lợi nhanh của người dân thông qua các buổi livestream bán “vé cào trúng thưởng” trên Facebook. Những lời quảng cáo như "mua một vé trúng hàng trăm triệu đồng", "100% có quà", "càng mua nhiều càng dễ trúng" được lặp đi lặp lại nhằm kích thích tâm lý muốn thử vận may.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng không ngần ngại đầu tư xây dựng fanpage có lượng người theo dõi lớn, sử dụng hàng loạt tài khoản Facebook ảo để bình luận, chia sẻ và tung hô việc trúng thưởng. Xen giữa các bình luận là những hình ảnh chuyển khoản thành công, vé cào được thông báo trúng giải hay các đoạn hội thoại cảm ơn người bán đã giúp "đổi đời". Tất cả đều được dàn dựng nhằm tạo hiệu ứng đám đông, khiến người xem mất cảnh giác.

Mới đây, ngày 4/8/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa làm rõ nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook tổ chức livestream bán “vé cào trúng thưởng” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

library-20260804151000-25124b2d-90f9-4975-8a91-dae776c67af6-article-20260804102148-be8756a0-f522-4451-9c87-0131bac2c535-edited-image.png
Đối tượng Hoàng Tuấn Vũ (trái) và đối tượng Hoàng Văn Nha. (Ảnh: CAPT)

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 3/2026, Đặng Ngọc Thạch (sinh năm 1992, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã lôi kéo Hoàng Văn Nha và Hoàng Tuấn Vũ cùng tham gia hoạt động lừa đảo trên Facebook. Nhóm đối tượng đã mua lại các fanpage có lượng lớn người theo dõi, đổi tên thành "Vé Số Đại Lộc 999", "Vé Số Kiến Thiết 86"... rồi livestream bán các gói "vé cào trúng thưởng" với giá từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, quảng cáo giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả bình luận đã trúng thưởng, đồng thời dùng các vé in sẵn kết quả trúng để dụ người xem chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để nhận thưởng. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác nhận Hoàng Quốc Cường (sinh năm 2001) và Hoàng Thị Bích Ngọc (sinh năm 2001, cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) có liên quan đến đường dây lừa đảo.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả phối hợp với Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào), ngày 26/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Nha và Hoàng Tuấn Vũ; ngày 31/7/2026, khởi tố đối với Hoàng Quốc Cường và Hoàng Thị Bích Ngọc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa từ sớm

Vụ án trên cho thấy tội phạm công nghệ cao đang liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng tối đa tính lan truyền của mạng xã hội để tiếp cận và lừa đảo người dân. Không còn giới hạn trong những cuộc gọi giả danh hay tin nhắn trúng thưởng, các đối tượng đã biến livestream thành một "sân khấu" được dàn dựng công phu nhằm thao túng tâm lý người xem.

Thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này cho thấy, phần lớn nạn nhân đều bị đánh trúng vào tâm lý ham lợi, thiếu kiểm chứng thông tin hoặc quá tin vào những hình ảnh, bình luận xuất hiện trên mạng xã hội. Trong khi đó, nhiều tài khoản tương tác, chia sẻ hay xác nhận đã nhận thưởng thực chất đều là tài khoản giả do các đối tượng tự tạo lập.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm trên không gian mạng, lực lượng Công an các cấp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh việc ứng dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước để truy vết đối tượng, lực lượng Công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ.

Qua vụ việc, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức livestream “vé cào trúng thưởng”, “mua vé nhận thưởng” trên mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng khi chưa xác minh rõ nguồn gốc, tính hợp pháp của hoạt động, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Không gian mạng mang lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn xã hội. Đấu tranh với tội phạm công nghệ cao không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao hiểu biết pháp luật, rèn luyện kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm.

    Vạch trần chiêu trò livestream “vé cào trúng thưởng”: Không để không gian mạng trở thành “mảnh đất màu mỡ” của tội phạm
    • Mặc định