Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Uy tín, vị thế tiếp tục được khẳng định

95,3% học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp hài lòng với chương trình đào tạo; 83,7% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, trong đó 51,2% đúng nghề. 100% doanh nghiệp hài lòng, trong đó 11,1% rất hài lòng với chất lượng đào tạo của nhà trường… Những con số này tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

88,2% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Năm học 2024 - 2025, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II có 4.099 học sinh, sinh viên; tỷ lệ tuyển sinh đạt 105,1%. Trong đó, hệ cao đẳng 918 sinh viên, cao đẳng chất lượng cao 12 sinh viên, cao đẳng liên thông 119 sinh viên; hệ trung cấp 1.350 học sinh; sơ cấp, thường xuyên 1.700 học viên.

cao-dang.jpg
PGS.TS. Bùi Văn Hưng – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II trao Bằng Tốt nghiệp cho các sinh viên

Năm 2024 có 632/718 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 88,2%. Khảo sát học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp cho thấy, 95,3% hài lòng với chương trình đào tạo; 83,7% có việc làm, trong đó 51,2% làm đúng nghề được đào tạo. Mức lương từ 6 - 15 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí công việc. 16,4% em chưa có việc làm là do tiếp tục học Đại học (11,6%) và Cao đẳng (4,8%).

Qua khảo sát các doanh nghiệp, 66,7% hài lòng, 22,2% khá hài lòng, 11,1% rất hài lòng với chất lượng đào tạo của nhà trường so với yêu cầu của công việc thực tế/kỳ vọng của doanh nghiệp, cả về kiến thức, thái độ và kỹ năng của người lao động. Các chỉ số đạt yêu cầu đến rất tốt là về chuyên môn, tư duy nghiên cứu sáng tạo, giao tiếp ứng xử, giải quyết vấn đề, làm việc việc nhóm, ý thức tuân thủ nội quy quy định trong công việc, tinh thần trách nhiệm, tinh thần ham học hỏi, khả năng đáp ứng công việc theo yêu cầu.

Theo PGS. TS. Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, đây là kết quả của 8 năm tự chủ với công sức, trí tuệ của toàn thể viên chức và học viên, sinh viên nhà trường. “Kết quả này giúp thầy và trò Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II vững tin bước vào năm học mới năm học 2024 - 2025 tràn đầy nhiệt huyết, say mê và yêu nghề; cũng là năm đổi mới, cập nhật công nghệ mới theo xu thế của chuyển đổi số”.

Hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã mang lại cơ hội việc làm cho hơn 83% sinh viên sau tốt nghiệp
Hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã mang lại cơ hội việc làm cho hơn 83% sinh viên sau tốt nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II thực hiện Quyết định số 538/ QĐ-TTg tự chủ từ năm 2016. Tuy nhiên, năm học 2024 - 2025, nhà trường vẫn thực hiện miễn học phí 100% cho 740 học sinh, sinh viên; 755 học sinh, sinh viên được giảm 70% học phí. Bên cạnh đó, nhà trường còn cung cấp nhiều suất học bổng đối với các học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập. Những chính sách này không chỉ để thu hút học sinh, sinh viên mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của nhà trường, tạo cơ hội học nghề cho mọi đối tượng cho nhu cầu.

Bảo đảm người học có kiến thức, có kỹ năng

Một trong những yếu tố góp phần đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tốt nghiệp có việc làm cao là nhờ sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, với thời gian học thực hành lên đến 70% trong suốt quá trình học. PGS. TS. Bùi Văn Hưng cho biết, từ lâu nhà trường đã coi doanh nghiệp là thành tố không thể thiếu trong quá trình đào tạo. “Chủ trương của nhà trường là đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, nhu cầu xã hội thông qua việc mời các doanh nhân, cán bộ quản lý, chuyên gia có trình độ, tâm huyết với giáo dục nghề nghiệp tham gia giảng dạy; đồng thời đưa học sinh, sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp để vững vàng tay nghề hơn, ra trường làm được việc ngay”.

Hiện Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II hợp tác đào tạo với 47 doanh nghiệp trong xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, nhận học sinh, sinh viên thực tập và đào tạo theo vị trí việc làm và tài trợ Quỹ học bổng học sinh, sinh viên, Khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên…

Hợp tác quốc tế với các tổ chức đào tạo nước ngoài – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II mang lại nhiều cơ hội học tập, sáng tạo cho sinh viên
Hợp tác quốc tế với các tổ chức đào tạo nước ngoài – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II mang lại nhiều cơ hội học tập, sáng tạo cho sinh viên

Khoảng 200 học sinh, sinh viên từ các khoa: Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Điện - Điện tử, Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, Bảo hộ lao động và Môi trường học tập môn học tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia giảng dạy các môn học tại xưởng của các khoa Bảo hộ lao động và Môi trường, Cơ khí động lực, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Dược - Thẩm mỹ. 780 lượt học sinh, sinh viên tham gia môn thực tập tốt nghiệp và học chuyên môn tại doanh nghiệp. 54 giảng viên tham gia học tập tại doanh nghiệp theo từng ngành nghề giảng dạy.

Nhà trường hợp tác với Công ty SHD đào tạo sơ cấp cho 230 học viên các ngành Cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Cơ khí, Công nghệ ô tô, Nghiệp vụ nhà hàng; hợp tác Công ty TNHH Francis đào tạo 17 học sinh, sinh viên nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ cao đẳng, chương trình được thẩm định bởi AHK. Hợp tác với doanh nghiệp đào tạo khởi nghiệp tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tây Ninh cho 270 lượt học viên…

PGS. TS. Bùi Văn Hưng cho biết, trong năm học 2024 - 2025, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tập trung tăng cường bồi dưỡng năng lực, phẩm chất nghề cho học sinh, sinh viên, giảng viên để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhà trường tiếp tục kiên định mục tiêu lấy dịch vụ làm trọng tâm, lấy việc làm làm định hướng, thực hiện kết hợp nhà trường và doanh nghiệp, việc làm và việc học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương thức đánh giá, nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo.

“Nhà trường kiên quyết không để xảy ra trường hợp sinh viên tốt nghiệp có kiến thức nhưng không có kỹ năng, có kỹ năng nhưng không có phẩm chất, có văn bằng nhưng không có trình độ, thiếu ưu thế cạnh tranh cần có trên thị trường việc làm”, PGS. TS. Bùi Văn Hưng khẳng định.

Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục
Thời sự Quốc hội

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục

Nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục trong nhà trường ngoài ngân sách nhà nước, học phí, còn có nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp. Vì thế, tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn về xã hội hóa trong giáo dục.

Giáo sư Đại học Bắc Kinh chia sẻ góc nhìn kinh tế với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng trong Kỷ nguyên mới”
Giáo dục

Giáo sư Đại học Bắc Kinh chia sẻ góc nhìn kinh tế với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng trong Kỷ nguyên mới”

Ngày 15.4.2025, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng trong Kỷ nguyên mới”. GS. Lâm Nghị Phu, Viện trưởng Viện Kinh tế học Cấu trúc mới, ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc), nguyên Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kinh tế phát triển của Ngân hàng Thế giới là diễn giả khách mời của tọa đàm này.