Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran thông qua dự luật đình chỉ hợp tác với IAEA
Ngày 23/6, Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran đã thông qua một dự luật nhằm đình chỉ hoàn toàn sự hợp tác giữa Chính phủ Iran với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc (LHQ).
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran trích dẫn lời phát ngôn viên của Ủy ban Ebrahim Rezaei cho biết, theo dự luật, việc lắp đặt camera giám sát, cho phép thanh tra và nộp báo cáo cho IAEA sẽ bị đình chỉ chừng nào an ninh của các cơ sở hạt nhân không được bảo đảm. Dự luật này cần được Quốc hội Iran thông qua tại phiên họp toàn thể để chính thức được thực thi.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cũng tiết lộ, cơ quan lập pháp của Iran đang xem xét thông qua dự luật đình chỉ hợp tác với IAEA cho đến khi cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ này chứng tỏ sự khách quan của mình trong hoạt động. Ông Baqer Qalibaf cho rằng, IAEA “không hoàn thành các nghĩa vụ của mình và đã trở thành một công cụ chính trị” của phương Tây, đồng thời tái khẳng định việc Tehran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành loạt cuộc tấn công vào 3 cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran vào cuối tuần qua, hơn 10 ngày sau khi Israel mở đợt không kích vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của nước này, giết chết nhiều chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân hàng đầu.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định tấn công Iran của Israel là việc hai ngày trước đó, Hội đồng Thống đốc IAEA đã đưa ra một báo cáo khẳng định Iran không tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân của mình. Với tuyên bố rằng Iran đang “sắp sửa” có được một quả bom hạt nhân, Israel đã tiến hành vụ tấn công với lý do “chiến tranh phòng ngừa”.