Ưu tiên cấp điện phục vụ sản xuất nông nghiệp
Do tình hình khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm nay trên địa bàn các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ, Chính phủ đã ban hành các Chỉ thị về việc triển khai một số biện pháp cấp bách khắc phụ tình trạng thiếu nước, bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2010 - 2011 ở các tỉnh Bắc bộ. Trong đó, ngành điện cùng lúc phải bảo đảm hai nhiệm vụ quan trọng, là: xả nước từ các hồ chứa của các nhà máy điện để phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân; cân đối nguồn điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống và ưu tiên cấp điện cho bơm nước vào đồng.
![]() |
Nguồn: vietbao.vn |
Vụ đông xuân 2011, các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ có kế hoạch gieo cấy khoảng 630.000ha, dự kiến sẽ sản xuất ra khoảng 4,5 triệu tấn lúa, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực trong nước xuất khẩu.
Do lượng mưa và nguồn nước sông, suối, hồ chứa ở mức thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm trước, vì vậy, vụ đông xuân này chỉ có 2 đợt xả nước tập trung từ các hồ Thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà. Tổng lượng nước xả khoảng 2,7 tỷ m3 cho cả 2 đợt, ít hơn 700 triệu m3 so với với vụ đông xuân trước.
Trưởng ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trịnh Ngọc Khánh cho biết, do tình hình khô hạn kéo dài nên tổng lượng nước về các hồ thủy điện trên toàn quốc năm 2010 thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2009, chỉ bằng 63% so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, ở các hồ chứa của Thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà, mặc dù đã được ưu tiên tích nước sớm nhưng hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mực nước dâng bình thường từ 10-16m. Vì vậy, cùng với việc thiếu hụt khỏang 3,1 tỷ kWh điện do thiếu nước của hệ thống điện, sau 2 đợt xả nước chống hạn tới đây, hồ Thác Bà và Tuyên Quang sẽ xấp xỉ mực nước chết. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn điện của toàn hệ thống trong mùa khô 2011.
Tuy nhiên, xác định tầm quan trọng của phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó vụ đông xuân ở miền Bắc là một trong 2 vụ sản xuất lúa chính, nên ngành điện cam kết bảo đảm xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời cấp điện ổn định, bảo đảm bơm nước đạt hiệu quả cao nhất.
Thực hiện chỉ đạo của EVN, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ chính trị cũng như lợi ích kinh tế - xã hội. Điện lực các tỉnh miền Bắc đã sẵn sàng, khi nước xả từ các hồ chứa về là ưu tiên cấp điện cho bơm nước vào đồng ruộng, phục vụ đổ ải vụ đông xuân 2011. Phó trưởng ban Kỹ thuật, Tổng Công ty điện lực miền Bắc Lê Vũ cho biết, EVN sẽ ưu tiên, bảo đảm điện ổn định trong suốt thời gian xả nước để phục vụ ngành nông nghiệp. Mặc dù vẫn khó khăn trong xả lũ năm nay có thể dẫn đến khó khăn cho cấp điện mùa khô, nhưng 12 Điện lực các tỉnh miền Bắc và trung du Bắc bộ khi có phương án xả nước phải thực hiện đúng chỉ đạo của EVN là bảo đảm 24/24 để tập trung tích nước cho vụ đông xuân 2011.
Do tận dụng tối đa thủy triều nên đợt xả nước đầu tiên (từ 27.1-2.2.2011) cũng là thời điểm cận Tết Nguyên đán Tân Mão. Vì vậy, để tiết kiệm tối đa nguồn nước xả từ các hồ thủy điện, cũng vừa là tiết kiệm nguồn điện và bảo đảm đủ nước cho gieo cấy vụ đông xuân ở các tỉnh trung du và Đồng bằng Bắc bộ, cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về lịch xả nước cũng như ưu tiên cấp điện an toàn, liên tục trong giai đoạn này.