Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, do giá nhiên liệu tăng mạnh và sự phản đối rộng rãi đối với cuộc chiến mà ông phát động nhằm vào Iran, theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos.

Tỷ lệ thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ
Cuộc khảo sát kéo dài bốn ngày, hoàn tất hôm 23/3 cho thấy, 36% người Mỹ ủng hộ hiệu quả công việc của ông Trump, giảm so với mức 40% trong cuộc thăm dò Reuters/Ipsos tiến hành tuần trước.
Quan điểm của người Mỹ về Tổng thống xấu đi đáng kể liên quan đến việc điều hành nền kinh tế và chi phí sinh hoạt, khi giá xăng tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran ngày 28/2. Chỉ 25% người tham gia khảo sát ủng hộ cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt - một chủ đề trung tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông.
Chỉ 29% người dân cả nước đánh giá tích cực việc điều hành kinh tế của ông Trump, mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông và thấp hơn bất kỳ mức ủng hộ kinh tế nào của người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ là Joe Biden. Những lo ngại của cử tri về nền kinh tế, đặc biệt là chi phí sinh hoạt tăng cao, từng là yếu tố quan trọng dẫn tới thất bại của ông Biden, trong khi ông Trump vận động tranh cử với lời hứa tạo dựng một nền kinh tế sôi động.
Các nhà phân tích cho rằng kết quả thăm dò cho thấy một tổng thống đang đối mặt với sự phản đối đáng kể của công chúng.
Cử tri Cộng hòa vẫn ủng hộ
Vị thế của ông Donald Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa vẫn tương đối vững. Chỉ khoảng 1/5 cử tri Cộng hòa cho biết họ không hài lòng với tổng thể hoạt động của ông tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri Cộng hòa không hài lòng về cách ông xử lý chi phí sinh hoạt đã tăng lên 34%, từ mức 27% tuần trước.
Tỷ lệ ủng hộ tổng thể của ông Trump đạt 47% trong những ngày đầu nhiệm kỳ và kể từ mùa hè năm ngoái phần lớn duy trì quanh mức 40%. Con số hiện tại vẫn cao hơn mức thấp nhất 33% trong nhiệm kỳ đầu của ông, và nhỉnh hơn mức thấp nhất 35% của ông Biden.
Người Mỹ có ủng hộ cuộc chiến?
Cuộc chiến với Iran có thể đang thay đổi điều đó đối với một tổng thống từng nhậm chức với lời hứa tránh “những cuộc chiến ngu ngốc”. Khảo sát cho thấy, 35% người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, giảm từ 37% trong cuộc thăm dò tuần trước. Khoảng 61% phản đối các cuộc tấn công, so với 59% tuần trước.
Cuộc thăm dò trước đó, cho thấy 27% ủng hộ các cuộc tấn công, 43% phản đối và 29% chưa chắc chắn. Các khảo sát gần đây không còn lựa chọn “không chắc chắn”, dù 5% người tham gia vẫn từ chối trả lời câu hỏi về quan điểm đối với cuộc chiến.
Khoảng 46% người tham gia khảo sát cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ khiến Mỹ kém an toàn hơn về lâu dài. Chỉ 26% nói điều này sẽ giúp đất nước an toàn hơn, số còn lại cho rằng không ảnh hưởng nhiều. Trong khi ông Trump gần đây cho rằng chiến sự có thể sớm hạ nhiệt, Iran đã bác bỏ tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra. Reuters cũng đưa tin Washington dự kiến điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.
Người Mỹ nghĩ gì về nền kinh tế?
Giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng khoảng 1 USD mỗi gallon kể từ khi chiến sự bắt đầu, do xung đột làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu từ Trung Đông ra thế giới. Các chuyên gia cảnh báo giá nhiên liệu duy trì ở mức cao sẽ sớm ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.
Khảo sát cho thấy, 63% người Mỹ đánh giá nền kinh tế nước này “khá yếu” hoặc “rất yếu”, gồm 40% cử tri Cộng hòa, 66% cử tri độc lập và 84% cử tri Dân chủ.
Tuy nhiên, mức độ ủng hộ giảm của ông Trump không đồng nghĩa với việc tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ tăng mạnh. Khoảng 38% cử tri đăng ký trong khảo sát, Reuters/Ipsos cho rằng, đảng Cộng hòa quản lý kinh tế tốt hơn, so với 34% chọn đảng Dân chủ.
Đảng Cộng hòa cũng được đánh giá cao hơn về phản ứng đối với nhập cư và tội phạm, trong khi đảng Dân chủ có lợi thế về chăm sóc y tế và quyền phụ nữ. Cuộc thăm dò được tiến hành trực tuyến trên toàn quốc, thu thập ý kiến của 1.272 người trưởng thành tại Mỹ, với sai số khoảng 3 điểm phần trăm.

