Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang chạm đáy
Một cuộc thăm dò dư luận mới công bố cho thấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với mức độ không tán thành cao nhất trong công chúng kể từ sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Theo kết quả khảo sát do NPR/PBS News/Marist thực hiện, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện ở mức 39%, trong khi 56% số người được hỏi cho biết họ không tán thành cách ông điều hành đất nước. Đáng chú ý, 51% bày tỏ thái độ “không tán thành mạnh mẽ”, còn tỷ lệ “hoàn toàn tán thành” chỉ đạt 26%.
Marist cho biết, mức ủng hộ ông Donald Trump đã duy trì dưới ngưỡng 40% kể từ tháng 11. Các thăm dò khác như của The New York Times, cũng cho thấy tình hình tương tự với 41% ủng hộ và 55% không tán thành. Về từng lĩnh vực cụ thể, 59% người tham gia khảo sát nói họ không tán thành cách Tổng thống xử lý vấn đề kinh tế, trong khi 56% không tán thành cách ông điều hành chính sách đối ngoại.

Con số 51% “không tán thành mạnh mẽ” là mức cao nhất mà Marist ghi nhận kể từ khi tổ chức này bắt đầu đo lường mức độ ủng hộ theo cường độ đối với các Tổng thống, với dữ liệu được theo dõi từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump năm 2017.
Tâm lý chung của công chúng được cho là chịu tác động từ các vụ xả súng gây chết người xảy ra tại bang Minnesota hồi tháng trước, trong đó hai nạn nhân đều 37 tuổi. Trong khảo sát, 65% người được hỏi cho rằng, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã “đi quá xa” trong hoạt động thực thi.
Diễn biến này dường như cũng tác động đến cách tiếp cận của chính quyền. Sau khi rút khoảng 700 nhân viên liên bang khỏi Minnesota, khi được hỏi đã “rút ra điều gì” từ các chiến dịch liên quan đến nhập cư tại bang này, ông Donald Trump đã trả lời rằng có lẽ “có thể sử dụng cách tiếp cận mềm mỏng hơn”.

Các chuyên gia của Marist nhận định, sự sụt giảm mức ủng hộ một phần đến từ sự dịch chuyển trong nhóm cử tri từng bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Theo Giám đốc Viện Thăm dò ý kiến công chúng Marist Lee Miringoff, thay đổi đáng chú ý diễn ra trong “liên minh cử tri” của ông Donald Trump, chứ không chỉ ở nhóm cử tri đối lập. Người Mỹ gốc Latin, giới trẻ và cử tri độc lập - những nhóm từng đặt niềm tin vào ông - hiện có xu hướng rời xa vị Tổng thống 80 tuổi.
Trong khi đó, tỷ lệ người cho rằng ICE đã hành động quá mức tăng thêm 11 điểm phần trăm so với mùa hè năm ngoái, chủ yếu do quan điểm từ cử tri độc lập và Dân chủ. Khoảng 60% người được hỏi cũng cho biết họ không tán thành công việc tổng thể mà lực lượng này đang thực hiện.

Dù vậy, nền tảng cử tri cốt lõi của ông Donald Trump vẫn tiếp tục ủng hộ ông ở một số vấn đề lớn như chiến thuật của ICE, các động thái liên quan đến Venezuela, những phát biểu về khả năng kiểm soát Greenland, cũng như chính sách thuế quan gây nhiều tranh luận.
Tuy nhiên, đa số người tham gia khảo sát cho rằng, Tổng thống nên ưu tiên các vấn đề kinh tế thiết yếu trong đời sống thường nhật. Có 54% ý kiến nói rằng ông Donald Trump cần tập trung vào việc hạ giá cả sinh hoạt.

