Tỷ lệ cử tri đi bầu cao là chỉ dấu của niềm tin chính trị
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khép lại với tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao. Nhưng điều làm nên ý nghĩa sâu xa hơn không chỉ nằm ở con số thống kê. Tại Tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, phía sau những con số là một trạng thái xã hội của niềm tin, đồng thuận và kỳ vọng, đồng thời đặt ra trách nhiệm chính trị ngày càng lớn đối với những người được cử tri lựa chọn.
Mỗi kỳ bầu cử đều có thể được nhìn nhận như một dấu mốc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia và kiểm soát quyền lực, ý nghĩa của lá phiếu càng được đặt trong một chiều sâu mới. Đó không chỉ là việc thực hiện quyền công dân mà còn là sự ủy thác, là cách Nhân dân gửi gắm niềm tin và đòi hỏi vào những người đại diện của mình.
Theo đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Bế Trung Anh, tỷ lệ cử tri đi bầu cao “không chỉ là con số mang tính chất kỹ thuật mà là chỉ dấu chính trị rất quan trọng”. Ông cho rằng, điều đáng nói không chỉ là số lượng người đi bầu, mà còn là tâm thế của người đi bầu. Hình ảnh những gia đình ba thế hệ cùng đi bỏ phiếu, các cụ mặc đẹp như ngày Tết cho thấy cuộc bầu cử đã thực sự được người dân nhìn nhận bằng tâm thế tin tưởng, chủ động và có trách nhiệm. Chính niềm tin ấy mới là lớp nghĩa sâu hơn đằng sau tỷ lệ cử tri cao.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ thì cho rằng, sự hân hoan, phấn khởi của cử tri không chỉ cho thấy người dân đang thực hiện tốt quyền hiến định của mình mà còn phản ánh việc cử tri gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người trúng cử. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, chính những kỳ vọng đó tạo ra một “áp lực tích cực” đối với mỗi đại biểu ngay từ trước khi bước vào nghị trường. Đó là áp lực từ kỳ vọng ngày càng cao của cử tri, áp lực phải hành động ngay, áp lực phải thống nhất giữa lời hứa và việc làm, cũng như áp lực về danh dự và uy tín cá nhân.

Dưới góc nhìn của người theo dõi toàn bộ quy trình hiệp thương và vận động bầu cử, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Túc cho rằng, điều lớn nhất có được từ cuộc bầu cử lần này chính là “được dân đồng tình, dân ủng hộ và dân trực tiếp tham gia”. Ông nhấn mạnh, điều cốt lõi vẫn là phải được lòng dân. Theo ông, bước sang nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI, mỗi đại biểu không chỉ phải thực hiện lời hứa của mình mà còn phải có đức, có tâm, có tầm và không thể “ngồi yên”. Sự tin tưởng của cử tri, lần này vì vậy vừa là sự ghi nhận, vừa là lời nhắc nhở nghiêm khắc về yêu cầu liêm chính và hành động.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội PGS.TS Đặng Hồng Sơn thì khẳng định, tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao là “một hiện tượng có ý nghĩa đặc biệt”, phản ánh rõ nét mức độ gắn kết xã hội, hiệu quả huy động chính trị của hệ thống, niềm tin của người dân và sự đồng thuận giữa “ý Đảng - lòng Dân”.
Theo Đặng Hồng Sơn, đây không chỉ là một chỉ báo kỹ thuật, mà là kết quả của cả một quá trình lịch sử lâu dài, tích lũy từ truyền thống văn hóa cộng đồng, những thành tựu cách mạng và kỳ vọng phát triển trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, con số cao ấy cần được hiểu như một “con số biết nói”, phản ánh sức sống của nền dân chủ và độ bền của mối liên kết xã hội - chính trị trong đời sống quốc gia.

Có thể thấy, lá phiếu lần này không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là yêu cầu rất rõ trong nhiệm kỳ mới: đại biểu phải hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn, liêm chính hơn và thực chất hơn. Khi cử tri đã bày tỏ niềm tin bằng tỷ lệ đi bầu cử rất cao, trách nhiệm của người được bầu cũng không thể dừng ở việc hiện diện trong nghị trường, mà phải chứng minh được khả năng chuyển hóa niềm tin ấy thành kết quả cụ thể cho đất nước và cho đời sống Nhân dân.

