Tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Tây Nguyên

Sáng 27.2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Tây Nguyên (1975-2025).

dbnd_br_mg-1725.jpg
Các đại biểu chủ trì buổi họp báo

Dự và chủ trì buổi họp báo có: Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn – Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Tống Văn Thanh; Phó viện Trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Đại tá Lê Thanh Bài; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đắk Lắk Huỳnh Chiến Thắng.

dbnd_br_mg-1664.jpg
Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn – Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Tống Văn Thanh phát biểu khai mạc

Khẳng định, làm sâu sắc thêm tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Tây Nguyên

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn – Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết: Thông qua hội thảo, Ban tổ chức muốn cung cấp thông tin để cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, Quân uỷ Trung ương trong việc mở Chiến dịch Tây Nguyên. Làm nổi bật những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng sau 50 năm giải phóng. Tiếp tục phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và lợi thế tiềm năng xây dựng vùng chiến lược Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng thời, làm rõ vai trò, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Tây Nguyên đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025), từ đó vận dụng vào quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

dbnd_br_mg-1687.jpg
Phó viện Trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Đại tá Lê Thanh Bài chia sẻ tại buổi họp báo

Chia sẻ tại buổi họp báo, Phó viện Trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Đại tá Lê Thanh Bài cho biết: thông qua hội thảo nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm về tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Tây Nguyên đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tìm ra nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý có thể vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Bên cạnh đó, làm nổi bật những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng sau 50 năm hàn gắn vết thương chiến tranh, phát huy giá trị hoà bình và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến thắng Tây Nguyên 1975 vào công cuộc đổi mới. Tiếp tục phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và lợi thế tiềm năng của tỉnh, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc, xây dựng vùng chiến lược Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thông qua hội thảo, nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã làm nên Chiến thắng Tây Nguyên, đóng góp công lao, xương máu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ và nhân dân cả nước nói chung và cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

dbnd_br_mg-1696.jpg
Các đại biểu dự họp báo

Bên cạnh đó, hội thảo kế thừa các kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được trong thời gian qua, với quan điểm khách quan, khoa học, phương pháp tiếp cận đúng đắn; nguồn tư liệu và cách nhìn nhận mới, Hội thảo sẽ làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề lịch sử. Những bài học kinh nghiệm được đúc rút có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần vận dụng vào xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Ban Chỉ đạo lựa chọn chủ đề Hội thảo khoa học là: "Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk". Quy mô Hội thảo: cấp Bộ Quốc phòng.

Giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung làm rõ quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại trong giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; phân tích làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, trực tiếp là Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh chiến dịch trong công tác chuẩn bị và tiến hành chiến dịch; những bài học kinh nghiệm và nghệ thuật quân sự trong quá trình tác chiến chiến dịch. Thông qua đó nhằm tiếp tục nghiên cứu, phát triển và vận dụng phù hợp vào điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tố quốc; làm nổi bật những thành tựu của quân và dân vùng Tây Nguyên, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sau 50 giải phóng; phát huy truyền thống cách mạng quê hương và lợi thế, tiềm năng sẵn có, tiếp tục xây dựng vùng chiến lược Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk phát triển giàu đẹp, văn minh và bản sắc.

dbnd_br_mg-1676.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo

Để kịp thời thông tin tuyên truyền về hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn – Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Tống Văn Thanh đề nghị cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm, khai thác, phản ánh, tôn vinh những tập thể, cá nhân đã cùng quân và dân ta làm nên Chiến thắng Tây Nguyên, đóng góp công lao, xương máu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thông qua đó, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ và nhân dân cả nước nói chung và cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Khai thác, tiếp cận tuyên truyền làm nổi bật những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng sau 50 năm giải phóng. Tiếp tục phát huy bản sắc, văn hóa dân tộc, và lợi thế tiềm năng xây dựng vùng chiến lược Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 5.3.2025, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Quốc phòng - An ninh

Xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Quốc phòng - An ninh

Xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; lực lượng hải quan đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó, phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép vàng, ma túy và hàng hóa cấm có tính chất phức tạp. 

Các chiến sĩ biên phòng, công an, đoàn viên thanh niên thực hiện công trình thắp sáng đường biên tại tuyến đường biên giới Đắk Nông. Ảnh: Đức Hưng
Quốc phòng - An ninh

Bài 3: Không gian mạng - mảnh đất màu mỡ tội phạm xuyên biên giới

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển của các công nghệ mới và internet tốc độ cao đã tạo ra một không gian chiến lược mới có tên gọi “không gian mạng”. Với đặc trưng không có đường biên giới - không gian mạng là mảnh đất màu mỡ cho các loại tội phạm phát triển và làm gia tăng các nguy cơ an ninh phi truyền thống (ANPTT); đe dọa nghiêm trọng bảo đảm an ninh quốc gia, đặc biệt là ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Hoàng Kiền tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp 60 năm thành lập Binh chủng Công binh
Quốc phòng - An ninh

Ký ức “xẻ dọc Trường Sơn" đi cứu nước của nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh

Có mặt tại TP. Hồ Chí Minh trên hành trình thăm lại chiến trường xưa, gặp lại đồng đội cũ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, Thiếu tướng Hoàng Kiền vô cùng xúc động, tự hào khi nhớ lại ký ức hào hùng về những ngày “xẻ dọc Trường Sơn" đi cứu nước.

Cựu binh Trần Hữu Thể ân cần kể lại về những kỷ vật còn sót lại trong trận đánh Đức Lập
Quốc phòng - An ninh

Hào khí Đức Lập trong ký ức người cựu binh Tây Nguyên

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày chiến dịch Tây Nguyên mở màn bằng trận đánh lịch sử tại Đức Lập, nhưng với những người lính từng vào sinh ra tử nơi đây, ký ức hào hùng ấy vẫn vẹn nguyên như một phần máu thịt. Trong tâm khảm họ, Đức Lập không chỉ là một địa danh chiến lược, mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm, của khát vọng độc lập, tự do hòa quyện cùng máu và hoa nơi chiến trường khốc liệt, như một khúc tráng ca bất diệt của dân tộc trong mùa Xuân đại thắng 1975.

Ngăn chặn kịp thời gần 20 tấn thực phẩm bẩn sắp đưa đến các quán ăn
Quốc phòng - An ninh

Ngăn chặn kịp thời gần 20 tấn thực phẩm bẩn sắp đưa đến các quán ăn

Ngày 21.4, Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 17 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã bất ngờ khám xét một kho lạnh chứa thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc tại khu vực gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín. Tang vật thu giữ lên tới khoảng 20 tấn thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm.

Công an huyện Hải Hà phối hợp Đồn Biên phòng Quảng Đức tuần tra, nắm tình hình tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc (tại khu vực bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức). Ảnh: Hằng Ngần.
Quốc phòng - An ninh

Bài 2: Khi vùng trũng trở thành “điểm nóng”

Nhiều mối đe dọa an ninh phi truyền thống không còn là nguy cơ tiềm ẩn, mà đã hiện hữu, lan sâu vào các địa bàn sát biên. Từ tội phạm công nghệ cao, khủng bố, buôn người đến biến đổi khí hậu – tất cả đều đổ dồn lên vai những cộng đồng dân tộc thiểu số vốn dễ tổn thương, nơi điều kiện sống mong manh, nhận thức hạn chế và thiết chế chính trị - xã hội còn yếu. Những đòn tấn công phi truyền thống ấy đang xâm thực trực tiếp nền tảng an ninh truyền thống, đẩy vùng biên vào thế bị động nếu không nhận diện và hành động kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) thăm già làng Mang Thôn ở thôn Gia Dù, xã Xuân Lãnh. Ảnh: cand.com.vn
Quốc phòng - An ninh

Bài 1: Biên giới – vùng trũng của an ninh phi truyền thống

An ninh phi truyền thống đang ngày càng hiện hữu tại các vùng biên – nơi giao thoa giữa yếu tố địa chính trị, văn hóa và những cộng đồng dễ tổn thương. Từ khủng bố, buôn lậu, đến biến đổi khí hậu và dịch bệnh – mọi “ngòi nổ” đều có thể xuất phát từ vùng đất này. Trong bối cảnh ấy, việc nhận thức đúng và kịp thời xây dựng các “kịch bản ứng phó” không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là “vành đai phòng thủ” từ sớm, từ xa.

“Ký ức để lại” – Bản hùng ca tri ân lực lượng Công an Nhân dân
Quốc phòng - An ninh

“Ký ức để lại” – Bản hùng ca tri ân lực lượng Công an Nhân dân

Thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, chương trình nghệ thuật chính luận “Ký ức để lại” được tổ chức tại Tây Ninh nhằm tri ân những cống hiến to lớn của lực lượng Công an Nhân dân và lan tỏa khát vọng tiếp bước của thế hệ hôm nay.

Bộ Công an dâng hương tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Tây Ninh
Quốc phòng - An ninh

Bộ Công an dâng hương tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Tây Ninh

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại các nghĩa trang và di tích lịch sử tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.