Tuyển sinh 2026: Thí sinh "đổ xô" chọn đăng ký vào ngành AI
Việt Nam đang thiếu nhân lực AI ở mọi cấp độ, cần hàng trăm nghìn kỹ sư trong lĩnh vực này trong 3 năm tới. Nhiều trường đại học mở ngành học mới về Trí tuệ nhân tạo (AI) để đón đầu xu thế. Chính vì lẽ đó, nhiều thí sinh đổ xô đi đăng ký ngành học này.
Tiềm năng AI tại Việt Nam là rất lớn
Tại Hội nghị Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa được tổ chức mới đây, các chuyên gia đã nêu lên thực trạng về nguồn nhân lực AI tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam hiện có khoảng 1,5 triệu nhân lực trong ngành công nghệ thông tin; trong đó, có khoảng 500.000 kỹ sư được đào tạo bài bản. Năm 2025, Việt Nam thiếu 150.000 - 200.000 nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt ở các lĩnh vực như AI, Big Data, lập trình viên và bảo mật an ninh mạng.
Theo nghiên cứu của Google, tiềm năng AI tại Việt Nam là rất lớn, với lợi ích kinh tế ước tính lên đến 79,3 tỷ USD cho các doanh nghiệp vào năm 2030, nếu các công cụ AI được áp dụng rộng rãi. Con số này tương đương gần 12% GDP của Việt Nam vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Google khuyến nghị, Việt Nam cần củng cố hạ tầng kỹ thuật, đào tạo lực lượng lao động sẵn sàng ứng dụng AI và tăng cường khả năng tiếp cận AI trong toàn nền kinh tế.
Các doanh nghiệp xem đầu tư vào AI là thế mạnh phát triển. Điều này dẫn tới nhu cầu nhân lực AI chất lượng cao tăng mạnh vào những năm tới. Ngoài ra, đây cũng là lĩnh vực có mức thu nhập hấp dẫn nên dễ trở thành ngành học “hot”, thu hút thí sinh.
Bắt nhịp xu thế, nhiều trường đại học vốn không phải trường chuyên ngành về công nghệ nhưng đã mở ngành Trí tuệ nhân tạo - AI như: Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành… Ngoài Bắc có các trường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Thương mại...
Thí sinh đổ xô đăng ký ngành AI
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, em Phạm Duy Tùng lớp 12 Toán Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải phòng) cho biết, AI là ngành học đầy tiềm năng. Việc AI trở thành một ngành ở đại học là một tín hiệu tích cực với em. Em sẽ có cơ hội được tiếp cận với AI ở những mức độ cao hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh AI tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn phát triển, việc ứng dụng AI sau tốt nghiệp trước mắt có thể thiên về vai trò hỗ trợ cho các lĩnh vực khác nên khi theo học ngành này.

Cùng trường, Em Nguyễn Quang Duy lớp 12 Tin có góc nhìn sát hơn về ngành học Trí tuệ nhân tạo ở Bậc đại học. Theo Duy, khi học AI ở đại học không phải là học AI dùng để làm gì? hay AI dùng như thế nào? Mà là học về bản chất của AI như cách AI hoạt động, cách làm thế nào để tạo nên con AI mà mình chỉ cần hỏi mà AI đã biết cách trả lời. Em nghĩ chương trình đào tạo ngành AI bậc đại học sẽ bao trùm Toán cao cấp và vô số Công nghệ khác như Big data,... mở ra rất nhiều kiến thức về AI.

Còn em Phạm Hồng Huy học sinh lớp 12 Tin trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) đã có những chủ động từ sớm trong định hướng ngành học. Với em, ngành AI không quá mới vì theo em được biết, ngành này đã xuất hiện trong 1–2 năm gần đây trong tuyển sinh của một số trường đại học tốp đầu. Năm nay, việc các trường tiếp tục mở rộng đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo giúp em có thêm cơ hội lựa chọn môi trường học tập. Chắc chắn, trong xét tuyển đại học, ngành Trí tuệ nhân tạo luôn là lựa chọn ưu tiên đối với em.
Em Quang Duy – học sinh lớp 12 Tin trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) chia sẻ, bản thân sẽ theo học ngành AI và đây là nguyện vọng thứ nhất trong xét tuyển đại học.
Nguyễn Duy Tùng, học sinh lớp 12 chuyên Toán trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) cho rằng, AI hiện chỉ là nguyện vọng sau ngành Công nghệ thông tin trong xét tuyển đại học. Bởi khi học môn học nào bất kì, phải cần sự cẩn thận, tâm huyết và kỹ năng tự nghiên cứu.

