Đời sống

Tuyên Quang hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho người có công và thân nhân liệt sỹ

Tùng Dương 23/07/2025 16:27

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Tính đến ngày 20/7, toàn tỉnh đã hoàn thành 1.065 ngôi nhà (515 nhà xây mới, 550 nhà sửa chữa) cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Đạt được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, chung tay đóng góp sức người, sức của vào mỗi ngôi nhà.

Mỗi ngôi nhà được hoàn thành và trao đúng dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mang ý nghĩa tri ân sâu sắc những người có công với đất nước, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà nhấn mạnh: “Tuyên Quang xác định rõ quan điểm phải hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch và công khai. Mỗi ngôi nhà là một lời tri ân cụ thể, thiêng liêng gửi tới người có công. Việc xây dựng phải kiên cố, bền vững, xứng đáng với tấm lòng và công lao to lớn mà họ đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc”.

Một điểm nhấn giàu cảm xúc là mô hình “Nhà nghĩa tình Cựu chiến binh” do Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai. Ngày 18/7, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cùng các đại biểu đã dự lễ bàn giao ngôi nhà mới cho cựu chiến binh Nguyễn Danh Hải, thôn Bình Dân, xã Minh Thanh.

Ngôi nhà rộng gần 100m² được khởi công từ tháng 4/2025 với kinh phí 80 triệu đồng hỗ trợ từ Trung ương Hội. Đây là món quà mang giá trị tinh thần lớn lao, giúp gia đình cựu chiến binh Hải có chốn an cư đúng dịp cả nước tri ân nhân ngày 27/7.

Không chỉ là những mái nhà, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công tại Tuyên Quang còn là biểu tượng rõ nét của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là minh chứng cho sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, giữa tổ chức chính trị và các lực lượng xã hội.

Cách làm của Tuyên Quang, trong đó có việc kiện toàn mô hình chính quyền 2 cấp (tỉnh - xã), huy động nguồn lực linh hoạt, tăng cường phân cấp, phân quyền... đang tạo nên những chuyển động tích cực về an sinh xã hội, phát triển bền vững vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tuyên Quang hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho người có công và thân nhân liệt sỹ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO