Tương lai chính trị của bà Paetongtarn sẽ được quyết định trong 2 tuần tới
Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 29/8 về việc Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, người hiện đang bị đình chỉ công tác, có bị bãi nhiệm vì cáo buộc vi phạm chuẩn mực đạo đức hay không.

Trong thông báo vừa được đưa ra, Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho biết, sẽ công bố phán quyết vào lúc 15h ngày 29/8 về việc bà Paetongtarn Shinawatra có vi phạm tiêu chuẩn đạo đức được quy định trong Hiến pháp hay không. Trước đó, hôm 1/7, bà Paetongtarn đã bị tòa đình chỉ chức vụ Thủ tướng.
Vụ việc xuất phát từ đơn khiếu nại của một nhóm thượng nghị sĩ Thái Lan, liên quan đến vụ rò rỉ băng ghi âm cuộc điện đàm nhạy cảm về mặt chính trị giữa bà với nhà cựu lãnh đạo có ảnh hưởng của Campuchia Samdech Techo Hun Sen, gây ra làn sóng phản đối trong nước và những lời kêu gọi bà từ chức.
Bà Paetongtarn sau đó đã công khai xin lỗi, tuy nhiên không thể xoa dịu những tranh cãi chính trị vốn đang chia rẽ sâu sắc tại Thái Lan.
Các nhà phân tích cho rằng, kết quả phiên tòa ngày 29/8 sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Nếu bị kết luận vi phạm chuẩn mực đạo đức, bà Paetongtarn sẽ bị bãi nhiệm vĩnh viễn. Khi đó, Thái Lan sẽ phải đối mặt với một giai đoạn chuyển tiếp khó lường. Còn nếu bà được khôi phục chức vụ, chính phủ của bà vẫn sẽ phải đối diện với thách thức lớn trong việc khôi phục lòng tin của công chúng và bảo đảm ổn định chính trị.
Phán quyết về bà Paetongtarn cũng diễn ra trong bối cảnh gia tộc Shinawatra, lực lượng lãnh đạo đảng cầm quyền Vì nước Thái (Pheu Thai) đang đối mặt với nhiều thử thách pháp lý. Vào ngày 22/8, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, cha bà Paetongtarn, sẽ phải ra tòa trong vụ cáo buộc xúc phạm hoàng gia kéo dài gần một thập kỷ. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 15 năm.