Từ Seoul đến Ulaanbaatar: Đưa cam kết thành kết quả cụ thể, thực chất
Từ Seoul đến Ulaanbaatar, qua những cuộc hội đàm, tiếp xúc và trao đổi trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, có thể cảm nhận rõ một chuyển động mới: những nền tảng tin cậy chính trị đang được tiếp thêm sức mạnh bằng các chương trình hợp tác cụ thể hơn. Việt Nam và Hàn Quốc, Mông Cổ đang cùng nhau mở thêm không gian phát triển, từ kinh tế, thương mại, công nghệ, chuỗi cung ứng đến logistics; đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế để đưa các cam kết thành kết quả hợp tác thực chất.

Từ Seoul đến Ulaanbaatar, qua những cuộc hội đàm, tiếp xúc và trao đổi trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, có thể cảm nhận một chuyển động rõ nét: những nền tảng tin cậy chính trị đang được tiếp thêm sức mạnh bằng các chương trình hợp tác cụ thể hơn. Việt Nam và Hàn Quốc, Mông Cổ đang cùng nhau mở thêm không gian phát triển, từ kinh tế, thương mại, công nghệ, chuỗi cung ứng đến logistics; đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế để đưa các cam kết thành kết quả hợp tác thực chất.
Củng cố nền tảng chính trị tin cậy, mở các hướng hợp tác mới
Tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - vị khách nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Đây cũng là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong tình hình mới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước; tích cực quan tâm, cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại mỗi nước…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong những lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng, công nghiệp bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, năng lượng, cảng biển; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc, các dự án bán dẫn, AI lớn mà Hàn Quốc đã công bố vừa qua.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo; nhất trí đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và tạo điều kiện để Việt Nam tham gia các siêu dự án về bán dẫn, AI của Hàn Quốc.

Những trao đổi, thống nhất của Chủ tịch Quốc hội với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho thấy, ngoại giao nghị viện không chỉ củng cố thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, mà gắn trực tiếp với việc tạo môi trường để hợp tác trên các lĩnh vực phát triển thực chất.
Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok cho rằng, quan hệ hai nước cần đi xa hơn mô hình Việt Nam là cơ sở sản xuất và cung ứng cho doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo ông, hai bên cần trở thành những đối tác cùng nhau định hình tương lai, thúc đẩy các ngành công nghiệp mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng.


Những hướng hợp tác ấy được đặt cạnh những đề xuất cụ thể từ doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc tại các cuộc tiếp của Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-Won cho biết, SK tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư vào hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI và những lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Việt Nam. Tập đoàn đề xuất kế hoạch triển khai Trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn theo mô hình AI Factory tại Việt Nam và tổ chức Diễn đàn Hà Nội về AI, năng lượng và các ngành công nghiệp tương lai.
Với LG, yêu cầu về thể chế được nêu trực tiếp từ phía doanh nghiệp. Giám đốc điều hành LG Innotek Moon Hyuk-soo cho biết, Việt Nam đang từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của Tập đoàn; LG mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Doanh nghiệp đề nghị các cơ quan Việt Nam tăng cường tham vấn, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo.
.jpg)
Đây là nơi vai trò của Quốc hội được nhìn thấy rất cụ thể. Với chức năng lập pháp, Quốc hội tạo dựng khuôn khổ pháp lý; với chức năng giám sát, Quốc hội theo dõi việc thực thi; và qua ngoại giao nghị viện, Quốc hội có thêm một kênh để tiếp nhận những vấn đề đặt ra từ đối tác và chuyển hóa thành các giải pháp về thể chế, chính sách. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, sẽ giao các cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc với tinh thần các thỏa thuận đã được ký kết thông qua các kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội sẽ được "đeo bám đến cùng" để tổ chức thực hiện hiệu quả, đem lại những kết quả thực chất.
Đưa nguồn lực trí tuệ vào phát triển
Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, bên cạnh các cuộc gặp, làm việc chính thức với các đối tác Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội cũng đã có nhiều hoạt động quan trọng liên quan đến đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thu hút đầu tư trong các lĩnh vực này. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc và “đặt hàng” với thành viên Mạng lưới và các chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc.

TS. Đinh Tuấn Anh, thành viên Mạng lưới bày tỏ đặc biệt ấn tượng khi Chủ tịch Quốc hội định vị vai trò của mạng lưới là “cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước”.
“Cách đặt vấn đề này đã đưa vai trò của cộng đồng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài từ một nguồn tri thức đơn thuần trở thành một kênh kết nối và chuyển giao thực sự. Với cá nhân tôi, đây là niềm vinh dự rất lớn, bởi vai trò của cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã được đặt ở một tầm nhận thức mới”, TS. Đinh Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rất rõ nhiệm vụ chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, trước hết là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Việc chuyển giao không thể chỉ dừng ở chia sẻ kinh nghiệm mà phải được chuyển hóa thành những mô hình cụ thể, những đề xuất về cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Nhấn mạnh “đó là yêu cầu về một quá trình chuyển giao có địa chỉ, có mục tiêu và có sản phẩm đầu ra rõ ràng”, TS. Đinh Tuấn Anh cũng cho rằng, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hiện đã có nền tảng thuận lợi để thực hiện yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội. Cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã đủ đông và có chuyên môn sâu. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải đưa việc chuyển giao từ cấp độ cá nhân lên cấp độ tổ chức, hình thành kết nối thực chất giữa viện với viện, trường với trường và doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành trong kiến tạo khuôn khổ thể chế và tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, đặc biệt là các luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo…
Theo TS. Đinh Tuấn Anh, đây chính là một “cam kết hai chiều”. Thực hiện yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, thời gian tới, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên, từ đó tập trung nguồn lực, kết nối chuyên gia và thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cũng khẳng định, ngay sau chuyến thăm, các bộ, ngành sẽ tiếp tục triển khai kết luận của Chủ tịch Quốc hội, phối hợp với nhà đầu tư, giới trí thức, chuyên gia, nhà khoa học để tăng cường kết nối, tạo điều kiện để họ làm việc, đóng góp và đầu tư tại Việt Nam hiệu quả hơn.

Cùng với nguồn lực trí tuệ, các cuộc gặp tại Hàn Quốc mở rộng sang những kết nối giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Lee Shin Jea khẳng định Hội sẽ “biến lời nói thành hành động thiết thực”, mở rộng hoạt động từ giao lưu văn hóa, nhân đạo sang AI, cơ sở hạ tầng và logistics. Chủ tịch Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam Chang Ho-ik cho rằng, hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu giữa Quốc hội hai nước sẽ là nền tảng cho giao lưu nhân dân. Phía Hàn Quốc cũng trao đổi về việc dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn khoa học - công nghệ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Những hoạt động như vậy cho thấy ngoại giao nghị viện đã và đang phát huy mạnh mẽ, hiệu quả vai trò kiến tạo thêm những không gian kết nối giữa hai đất nước, kết nối giữa thể chế chính sách, nguồn lực tri thức và con người.
Mở thêm dư địa hợp tác với Mông Cổ
Rời Thủ đô Seoul nắng ấm, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Ulaanbaatar đúng vào thời điểm giao mùa đẹp nhất trong năm. Đây là chuyến thăm chính thức Mông Cổ đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm và là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện năm 2024.

Vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy kết nối kinh tế được thể hiện rõ nét trong các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Thủ tướng Mông Cổ. Tại hội đàm ngày 10/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt thống nhất tăng cường vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD, tăng cường xúc tiến đầu tư và sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Hai bên đồng thời xác định những lĩnh vực còn nhiều dư địa như khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, du lịch, năng lượng tái tạo và năng lượng xanh.


Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi, tạo bước chuyển biến đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; phấn đấu sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 200 triệu USD và thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, du lịch, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh…
Về phía Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hai nước.


Các định hướng nêu trên tiếp tục được trao đổi, cụ thể hóa ở cấp Chính phủ ngay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội. Tại cuộc làm việc giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jadamba Enkhbayar, hai bên đã thảo luận về việc khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư vào các khu công nghiệp, liên doanh đầu tư hạ tầng kho bãi, xây dựng các trung tâm logistics, kho lạnh tại các điểm nút giao thông quan trọng để bảo quản hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng hóa giữa hai nước; đồng thời phối hợp thúc đẩy sớm đàm phán cơ chế vận tải 3 bên Việt Nam - Trung Quốc - Mông Cổ trong thời gian tới.
Tại Mông Cổ, một nền tảng hợp tác mới cũng đã được xác lập khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt ký mới Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Mông Cổ Ulziisaikhan Luvsandorj ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội hai nước. Các lĩnh vực hợp tác không chỉ dừng lại ở trao đổi đoàn các cấp mà mở rộng sang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát, chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động của Quốc hội, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng công nghệ, AI trong hoạt động nghị viện…
.jpg)
Các Bản ghi nhớ hợp tác mới đã tạo thêm khuôn khổ vững chắc để Quốc hội và các cơ quan chuyên môn, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và bộ phận tham mưu, giúp việc của hai Quốc hội trao đổi thường xuyên hơn về pháp luật, giám sát và hiện đại hóa hoạt động nghị viện. Qua đó, Quốc hội có thêm một kênh hỗ trợ Chính phủ và doanh nghiệp triển khai các thỏa thuận song phương.
.jpg)
Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J. Bayarmaa chia sẻ, trong nhận thức của người dân Mông Cổ, Việt Nam hiện là một quốc gia đang phát triển rất nhanh, có những bước tiến mạnh mẽ không chỉ trong khu vực mà cả trên bình diện quốc tế. Bà kỳ vọng thông qua chuyến thăm và các cơ chế hợp tác giữa hai bên, các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội, đặc biệt là về phát triển số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và công nghệ sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn trong thời gian tới.
.jpg)
Để mở rộng hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Nhóm J. Bayarmaa cho rằng, vai trò của cơ quan lập pháp là hết sức quan trọng. Đặc biệt, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam và Việt Nam - Mông Cổ cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối.
Một sự kiện rất xúc động tại Ulaanbaatar là Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng Đoàn đã đến thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – ngôi trường đặc biệt không chỉ thể hiện chiều sâu của tình hữu nghị hai nước mà còn đang đóng góp tích cực vào việc nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước khi thường xuyên tổ chức các hoạt động tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyển hóa những cam kết thành kết quả cụ thể
Nhìn lại những hoạt động sôi động trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đánh giá chuyến thăm đã góp phần củng cố niềm tin chính trị và mở thêm những lĩnh vực hợp tác.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới, tại Hàn Quốc, chuyến thăm tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa hai Quốc hội, trong đó có tháo gỡ vướng mắc về thể chế; tại Mông Cổ, Bản ghi nhớ hợp tác mở rộng các nội dung từ trao đổi đoàn, xây dựng pháp luật đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và AI trong hoạt động nghị viện.

Với mỗi nước, việc củng cố, thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới lại đặt ra một yêu cầu khác nhau. Với Hàn Quốc, trọng tâm là nâng chất đầu tư, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, tiếp cận công nghệ và tranh thủ nguồn lực trí tuệ. Với Mông Cổ, đó là mở rộng thương mại, đầu tư, logistics, vận tải, năng lượng tái tạo và những lĩnh vực mới.
Với Quốc hội, phần việc không dừng ở những trao đổi và ký kết trong chuyến thăm mà còn nhiệm vụ rất hệ trọng sau chuyến thăm. Đó là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, lắng nghe những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, giám sát việc thực hiện các cam kết và duy trì các kênh kết nối giữa nghị viện, Chính phủ, doanh nghiệp, giới khoa học và Nhân dân.

Những cam kết, thống nhất đã được đặt ra tại Seoul và Ulaanbaatar sẽ được nối dài ở những phần việc tiếp theo: cam kết nào được cụ thể hóa, vướng mắc nào được tháo gỡ và nguồn lực nào được đưa vào những chương trình, dự án mang lại lợi ích thiết thực.
Trong tiến trình đó, ngoại giao nghị viện tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng về pháp lý, giám sát việc thực hiện và kết nối những nguồn lực phục vụ phát triển.
Ghi chép của Phạm Thúy

