Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024)

Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của Nhân dân. Đánh giặc để tranh lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Ngoài lợi ích của Nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác”.

“Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, TS. Mai Yến Nga, vấn đề cơ bản, nguyên tắc bất di bất dịch xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. "Thực chất của việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là không ngừng bồi đắp bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam; bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

thanhlap.jpg
Từ khi thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Ảnh tư liệu

Trung tá Đỗ Văn Trường, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan Chính trị, cũng cho rằng, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng trên lập trường giai cấp công nhân và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc được hình thành, phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo ra sự biến đổi về chất so với tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội trong các chế độ xã hội trước đây. "Như vậy, sự thống nhất về lợi ích giữa quân đội và Nhân dân là tiền đề, cơ sở khách quan để tạo nên tính nhân dân thật sự của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó cũng là điểm khác biệt căn bản giữa quân đội nhân dân - quân đội kiểu mới - với quân đội kiểu cũ của các giai cấp bóc lột, thống trị trong lịch sử".

Trung tá Đỗ Văn Trường cho biết, tính nhân dân còn được thể hiện ở khả năng huy động sức mạnh tiềm tàng trong Nhân dân cho Quân đội. Nhân dân là nơi cung cấp nhân lực, của cải vật chất và tinh thần vô tận để quân đội đủ sức chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội, như lời căn dặn của Bác Hồ: "Không có dân thì không có bộ đội. Cán bộ phải dạy cho đội viên biết kính trọng dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân. Đồng thời, quân đội phải có nghĩa vụ chiến đấu, hy sinh quên mình vì Nhân dân".

Người cũng răn dạy: "Mình đánh giặc là vì dân. Nhưng mình không phải là cứu tinh của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự Nhân dân. Tất cả quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, Dân như nước, quân như cá. Phải làm cho dân hết sức giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng giặc". Đồng thời khẳng định: "Quân tốt dân tốt, muôn sự đều nên. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân".

Xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, hy sinh; được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, cho biết, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Trên cơ sở thấm nhuần và vận dụng sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và điều kiện cụ thể của một nước nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân còn nhỏ bé, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành quân đội cách mạng, luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Trong đó, bản chất giai cấp công nhân của quân đội giữ vị trí trung tâm, cốt lõi, quyết định nhất trong hệ thống yếu tố cấu thành bản chất cách mạng của quân đội ta.

Theo đó, bản chất giai cấp công nhân của quân đội được biểu hiện trước hết ở sự quán triệt, thực hiện triệt để bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng nâng cao giác ngộ chính trị, lập trường, quan điểm, tư tưởng giai cấp công nhân cho cán bộ, chiến sĩ. Đó là những nguyên tắc giai cấp trong tổ chức, xây dựng và hoạt động của quân đội, cũng như sự cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của Đảng, của hệ thống chính trị đất nước mà quân đội phải thực hiện. Đó còn là các mối quan hệ trong nội bộ, quan hệ giữa quân đội với hệ thống chính trị đất nước, quan hệ với Nhân dân, với dân tộc và quan hệ quốc tế.

Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên phân tích, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà hy sinh, chiến đấu, được Nhân dân chở che, đùm bọc... dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. “Vì thế, cùng với bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc là những thành tố quan trọng, luôn thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, tính nhân dân và tính dân tộc vừa là một thuộc tính đặc trưng, vừa là một tính chất để nhận biết bản chất giai cấp công nhân của quân đội ta. Và tiền đề của sự thống nhất hữu cơ giữa bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội là sự thống nhất giữa lợi ích của giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc và lợi ích của Nhân dân. Đây là vấn đề rất quan trọng để quân đội ta xác định mục tiêu chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân, bảo vệ lợi ích của giai cấp, của quốc gia - dân tộc và lợi ích của Nhân dân”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự che chở, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân... Quân đội ta đã phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ý kiến bạn đọc

Văn hóa

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước diễn ra ngày 20.4
Văn hóa - Thể thao

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước diễn ra ngày 20.4

Sáng 10.4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Hình ảnh sẽ giới thiệu tại triển lãm
Văn hóa - Thể thao

Áo dài phụ nữ Việt Nam qua khói lửa chiến tranh

Triển lãm chuyên đề "Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh" diễn ra từ ngày 12.4 - 4.5 do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Công ty TNHH Mind Group tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh giới thiệu MV và dự án "Bond in Việt Nam
Văn hóa

Báo Nhân Dân ra mắt video âm nhạc "Victory - Bond in Vietnam"

Ngày 9.4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group tổ chức ra mắt video âm nhạc "Victory - Bond in Vietnam". MV ghi hình phần trình diễn của nhóm nhạc Bond tại Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Qua sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, Báo Nhân Dân mong muốn lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch.

 “Địa đạo” đưa phim lịch sử, chiến tranh trở lại
Văn hóa

“Địa đạo” đưa phim lịch sử, chiến tranh trở lại

Theo thống kê của Box Office Vietnam, đến đầu giờ sáng ngày 8.4, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã đạt hơn 81 tỷ đồng, dẫn đầu phòng vé Việt Nam. Với sức hút như hiện tại, không khó để bộ phim đạt mốc trăm tỷ, hướng đến những thành tích cao hơn.

Ngoài tour đêm đền Hùng, Phú Thọ xây dựng các sản phẩm mới góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc
Văn hóa

Kết nối linh thiêng nguồn cội

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 không chỉ là dịp để tri ân công đức tổ tiên mà còn là cơ hội để Phú Thọ nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương. Với sự cải tiến trong tổ chức lễ hội, đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ số, Phú Thọ mong muốn mang đến lễ hội trang nghiêm, hấp dẫn, bảo đảm tính bền vững trong phát triển du lịch.

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm
Văn hóa - Thể thao

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm

Giỗ Tổ Hùng Vương vừa có giá trị văn hóa, vừa có giá trị tâm linh sâu sắc và ý nghĩa về sự phát triển bền vững của đất nước. Bởi đây là biểu hiện linh thiêng, tập trung nhất về lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết trường tồn của dân tộc Việt Nam.