Việt Nam và thế giới

Từ nghị trường đến đường bay: Kỳ vọng mới cho quan hệ Việt Nam - Mông Cổ

Hồng Nhung • 11/09/2026 09:24

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang nhận được sự quan tâm của truyền thông nước chủ nhà, trong đó nhiều tờ báo nhắc đến con số 23. Phía sau dấu mốc ấy là những kỳ vọng về kết quả chuyến thăm của người đứng đầu Quốc hội Việt Nam.

ctqh_mông cổ
Ảnh: Báo Zindaa

Dấu mốc sau 23 năm

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Mông Cổ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tới nước này sau 23 năm. Quốc hội Mông Cổ gọi đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Tại cuộc hội đàm ngày 10/9, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã nhắc lại dấu mốc này, đồng thời gọi Việt Nam là một người bạn truyền thống và gần gũi, có vị trí quan trọng trong quan hệ của Mông Cổ với các nước Đông Nam Á.

Hình ảnh lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được truyền thông Mông Cổ đăng tải
Hình ảnh lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được truyền thông Mông Cổ đăng tải. Ảnh: Báo Zindaa

Khoảng cách 23 năm được nhấn mạnh cho thấy chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được nhìn nhận như điểm mở đầu cho câu chuyện về một giai đoạn hợp tác mới. Sau những thông tin ban đầu về lễ đón và hội đàm, nội dung chuyến thăm được đề cập ngày càng cụ thể hơn, từ hoạt động của các nhóm nghị sĩ, trao đổi kinh nghiệm lập pháp đến thương mại, đầu tư, vận tải và logistics.

Từ nghị trường đến những vấn đề thực tế

Trong thông tin về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, báo chí Mông Cổ đề cập nhiều tới các vấn đề kinh tế.

ctqh trần thanh mẫn_mông cổ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong cuộc gặp Thủ tướng Mông Cổ N. Uchral. Ảnh: Zug.mn

Trong bài viết về cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Mông Cổ N. Uchral, truyền thông Mông Cổ nhấn mạnh khả năng thúc đẩy hợp tác về kinh tế, đầu tư, vận tải và logistics. Hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác thương mại, kinh tế, đầu tư, du lịch, giáo dục và văn hóa; đồng thời xem xét xây dựng khuôn khổ pháp lý cho vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Bài viết với tiêu đề ”Tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, vận tải và logistics” trên báo Zug.mn
Bài viết với tiêu đề "Tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, vận tải và logistics" trên báo Zug.mn

Với một quốc gia không có đường ra biển như Mông Cổ, việc mở rộng các tuyến kết nối hàng không và logistics với Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, vượt ra ngoài câu chuyện vận tải đơn thuần. Đây có thể là một trong những điều kiện để hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau thuận lợi hơn, đồng thời mở rộng khả năng kết nối Việt Nam với thị trường Mông Cổ và ngược lại.

Trong cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội, phía Mông Cổ cũng đề nghị quan tâm đến việc duy trì các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước quanh năm. Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt cho biết số người Mông Cổ tới Việt Nam trong năm qua đã đạt khoảng 30.000 người và mong muốn mở rộng thỏa thuận hàng không để có đường bay trực tiếp ổn định trong cả bốn mùa.

Bài đăng thông tin Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm cùng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt
Bài đăng thông tin Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm cùng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. Ảnh: Báo Zindaa

Những lời đề nghị này cho thấy sau khi quan hệ chính trị được củng cố, nhu cầu kết nối giữa người dân và doanh nghiệp đang trở thành một phần ngày càng rõ hơn trong chương trình nghị sự giữa hai nước.

Cụ thể hoá hợp tác nghị viện

Việt Nam - Mông Cổ

Dù kinh tế là một điểm nhấn mới trong các thông tin về chuyến thăm, hợp tác nghị viện vẫn là trục xuyên suốt. Trong cuộc hội đàm ngày 10/9, Chủ tịch Quốc hội hai nước thống nhất tăng cường trao đổi giữa các nhóm nghị sĩ, cơ quan tham mưu và văn phòng Quốc hội; duy trì các cuộc gặp, chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội Mông Cổ

Phía Việt Nam cũng đề nghị chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số và xây dựng pháp luật trên nền tảng công nghệ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp có ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phía Mông Cổ bày tỏ quan tâm tới những kinh nghiệm này trong quá trình phát triển một nghị viện mở và tăng cường sự tham gia của người dân.

Đây là một trong những nội dung cho thấy quan hệ nghị viện Việt Nam - Mông Cổ đang tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới, thay vì chỉ dựa vào các hoạt động giao lưu truyền thống. Hai bên cũng đã ký các bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Mông Cổ và Quốc hội Việt Nam, cũng như giữa hai cơ quan tham mưu của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. Ảnh: Báo Zindaa
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt chứng kiến Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Mông Cổ Ulziisaikhan Luvsandorj ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt chứng kiến Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Mông Cổ Ulziisaikhan Luvsandorj ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước. Ảnh: Báo Zindaa

Những kỳ vọng từ Ulaanbaatar

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đánh giá cao các chính sách phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong khu vực.

Phía Mông Cổ đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ nước này trong nỗ lực gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và tin tưởng Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027. Theo các chuyên gia, chi tiết này cho thấy Việt Nam, với vai trò ngày càng tích cực trong các cơ chế khu vực, được Mông Cổ kỳ vọng có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nước này tăng cường hội nhập kinh tế khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội Mông Cổ

Với Mông Cổ, Việt Nam hiện được nhìn nhận vừa là người bạn truyền thống, vừa là một đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, với khả năng mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực thiết thực hơn. Từ những nền tảng truyền thống, hai nước đang tìm kiếm những lĩnh vực phù hợp hơn với yêu cầu phát triển hiện nay.

Chính vì vậy, sau 23 năm, sự trở lại của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại Ulaanbaatar mang nhiều ý nghĩa hơn một dấu mốc về ngoại giao nghị viện. Đằng sau đó, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đang đứng trước cơ hội chuyển hóa thiện chí và sự tin cậy thành những kết nối gần hơn giữa hai nền kinh tế và hai cộng đồng, những điều sẽ được mở ra từ chuyến thăm của người đứng đầu Quốc hội Việt Nam.

    Từ nghị trường đến đường bay: Kỳ vọng mới cho quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
    • Mặc định