Từ New York tới La Habana: Nâng tầm vị thế quốc tế - Vun đắp tình hữu nghị thủy chung

Tối 28.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó là thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đây là chuyến công tác đối ngoại đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự trực tiếp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên Hợp Quốc có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.

Trong khi đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của đồng chí Tô Lâm là dấu mốc quan trọng, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba bước sang một giai đoạn mới, phát triển thực chất, bền vững, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới. Đồng thời, chuyến thăm đã thể hiện sự coi trọng, tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ trước sau như một của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Cuba.

Sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình

Với gần 50 hoạt động song phương và đa phương, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Khoá 79 và làm việc tại Hoa Kỳ đã thành công tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thông qua các phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng đã được truyền tải ở cấp cao nhất về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, thể hiện khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thể hiện sự coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc; đồng thời, chia sẻ những nhận định, và cùng các nước đề ra các định hướng chính sách quan trọng nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hoà bình, ổn định là nền tảng để kiến tạo một tương lai thịnh vượng và các quốc gia, nhất là các nước lớn, cần tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, hành xử có trách nhiệm, tuân thủ các cam kết, đóng góp vào công việc chung, củng cố đoàn kết, sự chân thành, lòng tin, đề cao đối thoại, loại bỏ đối đầu. Mặt khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi sớm thiết lập những khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh, nhấn mạnh sự cần thiết phải có tầm nhìn dài hạn về khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy sự phát triển tiến bộ, đồng thời chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những hiểm hoạ đối với hoà bình, phát triển bền vững và nhân loại.

Thông qua những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại các diễn đàn đa phương trong những ngày tháng 9 sôi động ở New York, có thể thấy Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia vào công việc chung của Liên Hợp Quốc vì hòa bình và an ninh quốc tế, luôn kiên trì thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và đối đầu, tìm kiếm các giải pháp bền vững, toàn diện cho xung đột, đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng cam kết sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng thế giới hòa bình, phát triển bình đẳng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân loại.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có hàng chục hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, qua đó khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Các đối tác đều thể hiện coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hợp tác truyền thống cũng như mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh, công nghệ số.

Trong khuôn khổ các hoạt động chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã gặp gỡ và chia sẻ với các chuyên gia, học giả về những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới của Việt Nam, nhấn mạnh quyết tâm tập trung xây dựng, hoàn thiện và đổi mới đồng bộ thể chế phát triển đất nước; phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo bứt phá về năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, hiệu quả, thực chất giáo dục, đào tạo, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực ưu tiên, mới nổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Columbia. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Columbia. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chia sẻ của nhà lãnh đạo Việt Nam thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, học giả, đồng thời truyền cảm hứng cho các trí thức người Việt và các chủ doanh nghiệp người Việt ở nước ngoài về những ý tưởng đầu tư công nghệ và nguồn lực cho đất nước.

Mặt khác, chuyến công tác, làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ lần này cũng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Nổi bật nhất là cuộc hội đàm quan trong của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, cũng như các cuộc gặp gỡ với một số chính khách trong cơ quan lập pháp Mỹ. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đã tham dự và phát biểu tại sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó đưa ra những thông điệp quan trọng định hướng phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trao đổi với báo chí tháp tùng đoàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chỉ rõ: “Thông qua các hoạt động, chúng ta tiếp tục thúc đẩy phía Hoa Kỳ duy trì cam kết đối với các ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong triển khai khuôn khổ quan hệ mới bao gồm vấn đề kinh tế thị trường, thúc đẩy đột phá trong các lĩnh vực mới như AI, bán dẫn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, an ninh mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh…

Có thể thấy, Hoa Kỳ rất coi trọng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, với sự tiếp đón trọng thị, nhất là việc thu xếp trang trọng cuộc hội đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này cho thấy Hoa Kỳ thực sự tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam, tôn trọng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ”.

Qua các hoạt động ngoại giao đa phương, cũng như song phương, bạn bè và đối tác quốc tế cũng ngày càng tin tưởng Việt Nam, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ song phương hữu nghị, thúc đẩy các nguồn lực để phát triển đất nước. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa tái khẳng định ở cấp cao nhất đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ của Việt Nam, thể hiện rõ nét hình ảnh Việt Nam là một thành viên tích cực, trách nhiệm và có đủ năng lực gánh vác các công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez (bên phải) nồng nhiệt chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez (bên phải) nồng nhiệt chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Dấu mốc mới trong quan hệ đoàn kết Việt Nam – Cuba

Kết thúc những ngày công tác khẩn trương tại Hoa Kỳ, tối 25.9, chuyên cơ của Vietnam Airlines đã đưa Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu bay dọc bờ biển Hoa Kỳ từ bắc xuống nam, vượt qua biển Caribe đến với Hòn đảo tự do anh hùng.

Tại thủ đô La Habana Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba; cũng như tham gia một số hoạt động giao lưu đoàn kết với những người bạn Cuba chí tình; thăm Đặc khu phát triển Mariel, khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên của Cuba; đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Cuba José Martí, thăm và nói chuyện với Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Cuba.

Sự đón tiếp nồng hậu, thân tình với nhiều biệt lệ của lãnh đạo Đảng và nhà nước Cuba đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ đoàn kết, truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba đã và vẫn luôn luôn là tài sản quý báu được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức coi trọng, tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Hình ảnh Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đến tận khách sạn nơi đoàn lưu trú để trò chuyện thân mật trước khi cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Đặc khu phát triển Mariel, hay như việc đích thân đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Cuba ra tận chân máy bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân, là những minh chứng rõ nét nhất thể hiện sự gần gũi, chân tình và đặc biệt tin cậy lẫn nhau giữa hai bên.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước đều bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát triển mạnh mẽ mối quan hệ đoàn kết truyền thống, đặc biệt hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba lên một tầm cao mới toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, trên tinh thần cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển, vì sự nghiệp phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Hai bên cũng tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Cuba là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của hai Đảng và Nhân dân hai nước; quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát huy di sản trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Castro, những người tiên phong trong việc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, đặc biệt, truyền thống, gắn kết hai dân tộc Việt Nam – Cuba.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tới chào Lãnh tụ Cách mạng Raúl Castro, người luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam. Trong bầu không khí ấm áp, chân tình, thắm đượm tình đồng chí, anh em, Đại tướng Raúl Castro đã nhắc lại những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc trong các chuyến thăm Việt Nam và với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam các thế hệ; bày tỏ ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam anh hùng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tin tưởng với tinh thần đó và đường lối đúng đắn, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi gặp gỡ đại biểu hữu nghị nhân dân và thế hệ trẻ Cuba. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi gặp gỡ đại biểu hữu nghị nhân dân và thế hệ trẻ Cuba. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Giao lưu với các đại biểu hữu nghị nhân dân và thế hệ trẻ Cuba, cũng như nhiều thế hệ bạn bè Cuba gắn bó với Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn coi “Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam”. Đó vừa là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa là khẩu hiệu trong trái tim của mỗi thế hệ lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam. Cuộc gặp gỡ hữu nghị với đại diện bạn bè, Nhân dân Cuba và thế hệ trẻ hai nước một lần nữa cho thấy lý tưởng cách mạng cao đẹp, sự thấu hiểu và chia sẻ giữa Nhân dân hai dân nước, vun đắp tình sâu nghĩa đậm qua gần 65 năm cùng thăng trầm của lịch sử.

Lãnh đạo hai nước đã nhất trí lấy năm 2025 - năm kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao, là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba”, để qua đó cơ quan hữu quan của hai nước phối hợp, xây dựng triển khai các hoạt động giao lưu Nhân dân thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, kết nối với các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch để thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, góp phần củng cố nền tảng nhân dân ngày càng vững chắc cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba 18 điểm, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam – Cuba bước sang một giai đoạn mới, phát triển thực chất, bền vững, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm đã thể hiện sự coi trọng, tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ trước sau như một của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Cuba.

Ghi nhận những đóng góp vô giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào việc phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thuỷ chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trao tặng Huân chương José Martí, phần thưởng cao quí nhất của Đảng và Nhà nước Cuba, cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đánh giá về kết quả chuyến thăm, cũng như định hướng tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết: “Với các kết quả đã đạt được, chuyến thăm là dấu mốc rất quan trọng đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn mới, phát triển thực chất và bền vững hơn. Chuyến thăm cũng tái khẳng định ý nghĩa của quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, cũng như của việc triển khai thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển. Trong thời gian tới, điều quan trọng là các bộ, ngành, địa phương của hai nước khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm trên các lĩnh vực.

Hướng tới năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, hai bên cần tăng cường phối hợp, tổ chức những hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, qua đó tăng cường công tác thông tin, giáo dục nhất là thế hệ trẻ về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, sự tương đồng về lịch sử và đồng điệu trong tâm hồn của hai dân tộc kiên cường đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Trong điện cảm ơn gửi tới Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez sau chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm này là sự kế thừa, tiếp nối chủ trương coi trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam, các thế hệ lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối với quan hệ Việt Nam - Cuba.

Có thể khẳng định rằng mối quan hệ hữu nghị, anh em, đoàn kết và hợp tác Việt Nam đã được xây dựng và thử thách trong khói lửa đấu tranh cách mạng, là tài sản vô cùng quý báu cho Nhân dân hai nước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Với tài sản vô giá đó, Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục giữ gìn, viết tiếp những trang mới, làm cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác anh em giữa hai nước ngày càng sâu sắc, bền chặt và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vào hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

baotintuc.vn

Chính trị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tiếp tục lan tỏa phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tiếp tục lan tỏa phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

Trong chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng công trình đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, trưa 29.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra thực hiện phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em
Thời sự Quốc hội

Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Quốc hội trẻ em

Lời Tòa soạn: Sáng nay, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai năm 2024, gửi gắm nhiều kỳ vọng và thông điệp quan trọng về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai năm 2024

Sáng nay, 29.9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức. 

Cần làm rõ các chính sách hỗ trợ nhà giáo
Chính trị

Cần làm rõ các chính sách hỗ trợ nhà giáo

Cho ý kiến về dự án Luật Nhà giáo, các ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tán thành sự cần thiết xây dựng dự án luật, song đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa một số nội dung, bảo đảm thực sự tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Thủ tướng nêu 5 bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó với thiên tai
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng nêu 5 bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó với thiên tai

Kết luận Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và 26 tỉnh, thành phố sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3, sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 5 bài học trong công tác dự báo, cảnh báo, lãnh đạo, chỉ đạo, truyền thông, huy động lực lượng, tổ chức thực hiện để làm tốt hơn khi xảy ra tình huống thiên tai phức tạp sau này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan trọng là chất lượng, không vì số lượng mà bỏ qua quy trình, thủ tục
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan trọng là chất lượng, không vì số lượng mà bỏ qua quy trình, thủ tục

Thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, phải rà soát, thống kê cụ thể số lượng đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp mà Chính phủ, địa phương chưa đề nghị thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, quan trọng là chất lượng, không vì số lượng theo quy định mà bỏ qua quy trình, thủ tục, hồ sơ không đầy đủ.

Tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ ước tính trên 81.503 tỷ đồng
Theo dòng sự kiện

Tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ ước tính trên 81.503 tỷ đồng

Ngày 28.9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ ước tính ban đầu trên 81.503 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về ứng phó bão số 3
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về ứng phó bão số 3

Sáng 28.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 26 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào Lãnh tụ cách mạng, Đại tướng Raul Castro
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào Lãnh tụ cách mạng, Đại tướng Raul Castro

Sáng 27.9 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến chào Đại tướng Raul Castro, Lãnh tụ cách mạng Cuba. Cùng dự cuộc tiếp về phía Cuba có đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Cuba
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Cuba

Vào lúc 1 giờ chiều ngày 27.9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô La Habana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba
Theo dòng sự kiện

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới.