Giáo dục

Từ “học sinh trường chuyên trượt đại học” đến Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguyễn Liên 18/08/2025 16:01

Với Ngọc Hoài, người truyền cảm hứng lớn nhất chính là bản thân em của năm 2020 - phiên bản đã từng chấp nhận bước lùi: thi đỗ đại học nhưng không vào ngành mình mong muốn và quyết định nghỉ một năm để thi lại từ đầu, dù biết rằng sẽ bị gắn mác “học sinh trường chuyên nhưng trượt đại học”.

Trần Thị Ngọc Hoài (sinh năm 2002), lớp Quản trị kinh doanh 63E là một trong những Thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 với điểm tuyệt đối 4.0/4.0 tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nhận bằng cử nhân muộn hơn so với các bạn đồng trang lứa bởi có một năm ôn thi lại đại học, nữ sinh quê Nghệ An cho biết điều đó không làm em cảm thấy tiếc nuối. “Em tin rằng dám nghĩ, dám đặt ra mục tiêu thì sẽ dám làm, để sau này không phải nuối tiếc với hai từ giá như”, Hoài nói.

kingstudio0547.jpg
Trần Thị Ngọc Hoài - một trong những Thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 với điểm tuyệt đối 4.0/4.0 tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điểm số cao không phải là nhờ “bí kíp đặc biệt”, mà nhờ sự kỷ luật mỗi ngày

Ngọc Hoài là cựu học sinh chuyên Địa, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Em nổi bật ngay từ cấp học phổ thông với nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm 2020, Ngọc Hoài trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân với 26 điểm, tuy nhiên chưa phải ngành học em mong muốn nhất. Nữ sinh quyết định tạm dừng một năm để ôn luyện lại, với mục tiêu đạt trên 28 điểm để có thể vào đúng ngành yêu thích.

Ở lần xét tuyển đại học năm 2021, Ngọc Hoài đạt 28,45 điểm theo phương thức xét tuyển kết hợp, đủ trúng tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân - năm đó lấy 27,85 điểm.

Bốn năm đại học, Ngọc Hoài chứng minh thành tích xuất sắc toàn diện với điểm GPA 4.0/4.0 (9,32/10 điểm ở hệ 10). Em là Quán quân, Á quân, lọt top cao tại nhiều cuộc thi về kinh tế số, sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính, mô phỏng chiến lược nhân sự dành cho sinh viên,... Nữ sinh đạt 7/7 kỳ học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc tại Đại học Kinh tế Quốc Dân, là một trong 100 sinh viên toàn quốc đạt học bổng Phát triển nhân tài - Never Give Up, cùng nhiều học bổng doanh nghiệp.

Đặc biệt, Hoài vượt trội trong thành tích nghiên cứu khoa học. Năm thứ ba đại học, em là tác giả chính một bài báo đăng trên tạp chí Q1, với đề tài “Tác động của kiến thức số đến hành vi bảo mật và ý định thanh toán trực tuyến của người tiêu dùng”.

Ngoài ra, Hoài là tác giả nhiều bài báo quốc tế, bài báo tại các hội thảo khoa học quốc tế, cũng như các bài báo, tạp chí trong nước. Em cũng đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học Đại Học Kinh tế Quốc Dân năm 2023-2024; giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023- 2024; giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Khoa Quản trị kinh doanh - Đại Học Kinh tế Quốc Dân năm 2023-2024.

Nữ sinh tâm sự, em bắt đầu tiếp cận với nghiên cứu khoa học từ những năm cấp 3, khi có cơ hội hỗ trợ các bạn và anh chị trong một số đề tài nhỏ. Tuy lúc đó chưa thực sự hiểu sâu, nhưng em đã được làm quen với cách đặt vấn đề, thu thập dữ liệu và viết báo cáo. Bước vào năm nhất đại học, Hoài chính thức tham gia các hoạt động nghiên cứu với tư cách là trưởng nhóm trong một nhóm đề tài sinh viên.

Việc tham gia nghiên cứu từ sớm giúp Ngọc Hoài phát triển mạnh ở cả kỹ năng cứng như biết cách phân tích dữ liệu, xử lý thông tin khoa học; thành thạo kỹ năng tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu paper, viết báo cáo; áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế. Em cũng trau dồi được kỹ năng mềm như khả năng lãnh đạo, sắp xếp, phân công công việc theo phạm vi năng lực từng cá nhân trong nhóm, tư duy phản biện và khả năng trình bày, thuyết trình tự tin hơn.

“Nhờ tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm, em nhận thấy mình không chỉ học để thi, mà học để hiểu và tạo ra giá trị mới. Điều đó tạo cho em lợi thế rất lớn khi đi làm, vì em đã quen với việc xử lý vấn đề theo quy trình, có tư duy khoa học và làm việc chủ động”, Hoài nói.

Về phương pháp học tập, Ngọc Hoài cho rằng, điểm số cao em đạt được không phải là nhờ “bí kíp đặc biệt”, mà nhờ sự kỷ luật mỗi ngày. Em không đặt ra mục tiêu phải nhảy vọt ngay lập tức, mà luôn nhắc mình rằng: “Hôm nay bằng 0, ngày mai 0.5 cũng là tiến bộ.” Chính sự kiên trì nhỏ mỗi ngày giúp em giữ được tốc độ học đều, không bị áp lực dồn cuối kỳ.

Một nguyên tắc quan trọng nữ sinh luôn áp dụng là “học đi đôi với thực tiễn”. Khi học bất kỳ môn nào ở trường, em đều cố gắng liên hệ với thực tế bằng cách đọc thêm các bài báo, áp dụng vào ví dụ đời sống, hoặc tìm case study để hiểu sâu hơn. Nhờ đó, việc học không còn khô khan, giúp em nhớ bài lâu hơn, theo cách có hệ thống và logic hơn.

Khi chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng, Hoài thường sử dụng phương pháp “cuốn chiếu”: ưu tiên giải quyết các môn khó trước, ôn tập từ sớm để không bị hạn hẹp thời gian vào chặng cuối. Những môn vừa sức hơn hoặc đã nắm chắc kiến thức cơ bản, em để sau và ôn dần, để vẫn có thể duy trì cả việc học và các hoạt động bên ngoài. Em cũng chia nhỏ mục tiêu theo từng tuần, từng ngày, luôn có to-do list rõ ràng. Việc được tích vào từng mục tiêu nhỏ mỗi ngày cho em cảm giác mình đang đi đúng hướng và có thể linh động sửa khi cần thiết.

kingstudio0871.jpg
kingstudio0374.jpg
Ngọc Hoài cùng các bạn tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Trở thành Trưởng phòng nhân sự một công ty ngay từ năm ba đại học

Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Ngọc Hoài cũng rất nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa, khi là người sáng lập Câu lạc bộ Định hướng sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân - Neu Orientation Club.

Hoài cho biết em thành lập câu lạc bộ khi đang học năm hai - xuất phát từ một câu hỏi đơn giản: “Tại sao sinh viên luôn loay hoay tìm việc, trong khi doanh nghiệp cũng đang đi tìm người?”. Nữ sinh mong muốn xây một chiếc cầu nhỏ để kết nối hai bên, giúp các bạn trẻ được va chạm sớm với môi trường nghề nghiệp, có thêm kỹ năng, kiến thức và định hướng trước khi tốt nghiệp.

Neu Orientation Club lúc đầu chỉ có Hoài cùng vài người bạn thân, sau này phát triển dần thành một đội ngũ nhiều ban: hướng nghiệp, hợp tác doanh nghiệp, truyền thông, nhân sự sự kiện. Khó khăn lớn nhất thời điểm bắt đầu là mọi thứ đều mới: vừa phải tìm thành viên có trách nhiệm, vừa học cách quản lý đội nhóm.

“Lần đầu tự tổ chức những chương trình lớn như NEU Career Week 2023, làm việc với hàng chục doanh nghiệp từ viết proposal, gửi thư mời, đàm phán tài trợ…, em cùng các bạn đều phải tự học hết, thất bại rồi làm lại. Nhưng chính những trải nghiệm đó giúp em trưởng thành hơn rất nhiều, nhất là về kỹ năng tổ chức, giao tiếp và tư duy giải quyết vấn đề”, Hoài chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động tại Câu lạc bộ Định hướng sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Thu Hoài tham gia thêm nhiều câu lạc bộ khác, là diễn giả, trưởng - phó trưởng ban tổ chức tại nhiều sự kiện. Em đã nhận được Bằng khen của Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc Dân vì thành tích xuất sắc trong công tác đoàn hội.

Hoài bắt đầu đi làm từ cuối năm hai đại học, với vị trí nhân viên tuyển dụng tại một công ty Agency về sàn thương mại điện tử. Sau đó 1 năm, nữ sinh đã trở thành Trưởng phòng nhân sự của công ty Agency.

Năm cuối đại học, sau các vòng phỏng vấn nghiêm ngặt, Hoài xuất sắc trở thành nhân viên chính thức tại Tập đoàn T&T, với vị trí Quản lý hệ thống.

Hoài cho biết khi làm việc tại tập đoàn lớn, ban đầu em cũng gặp khá nhiều khó khăn. Những kiến thức học trong trường là nền tảng tốt, nhưng để áp dụng đúng vào quy trình, con số và chuẩn mực của tập đoàn vẫn cần thời gian để va chạm, điều chỉnh.

Điều giúp nữ sinh vượt qua và thích nghi chính là niềm tin rằng mình sẽ học được, cùng với việc chủ động hỏi, chủ động làm. Em luôn xin thêm việc để có cơ hội thực hành, phần nào không hiểu thì mạnh dạn hỏi ngay. Dần dần, Hoài quen với nhịp độ công việc, tự tin hơn mỗi ngày.

"Được làm thực tế tại một tập đoàn lớn khi còn chưa tốt nghiệp giúp em trưởng thành nhanh hơn rất nhiều cả về kỹ năng lẫn tư duy nghề nghiệp”, Hoài nói.

490030902_1106564374841524_1016333811033927638_n(1).jpg
Hoài trong một sự kiện tại Tập đoàn T&T

“Người truyền cảm hứng lớn nhất chính là bản thân của năm 2020

Chia sẻ về định hướng xa hơn, Ngọc Hoài cho biết sau khi tốt nghiệp, em mong muốn tiếp tục phát triển trong môi trường doanh nghiệp lớn như hiện tại, vì đây là nơi giúp em trưởng thành rất nhanh về tư duy và kỹ năng làm việc thực tế. Em sẽ tiếp tục học hỏi, làm việc và thử thách mình trong những vị trí cao hơn liên quan đến quản lý dự án hoặc chiến lược phát triển.

Song song, Hoài dự định theo học cao học vào cuối năm nay và nỗ lực hoàn thành chương trình tiến sĩ trong vòng 5-6 năm tới. Em tin rằng việc kết hợp giữa “làm thật” trong doanh nghiệp và “học sâu” trong học thuật sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc để em đóng góp dài lâu.

Bên cạnh con đường chuyên môn, một mong muốn khác của Hoài là được trở thành một speaker hoặc mentor dành cho sinh viên, để chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho các bạn trẻ, giống như cách mà trước đây em đã từng nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô và anh chị đi trước.

“Em hy vọng sau này mình không chỉ phát triển cho riêng bản thân mà còn tạo được giá trị lan tỏa cho cộng đồng sinh viên.Em xem đó là hành trình dài nhưng rất đáng để theo đuổi”, Hoài bày tỏ.

kingstudio0561.jpg
"Em biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc, khi dễ nhất là bỏ cuộc", Ngọc Hoài nói.

Với Ngọc Hoài, người truyền cảm hứng lớn nhất chính là bản thân em của năm 2020 - phiên bản đã từng chấp nhận bước lùi: thi đỗ đại học nhưng không vào ngành mình mong muốn và quyết định nghỉ một năm để thi lại từ đầu, dù biết rằng sẽ bị gắn mác “học sinh trường chuyên nhưng trượt đại học”. Cũng chính em của năm đó đã chọn cách ở lại để rèn lại từng chút, tự học, tự kỷ luật và chấp nhận đi chậm hơn bạn bè đồng trang lứa.

“Khoảng thời gian ấy khiến em hiểu rằng: vì mình đã "mất" một năm rồi, nên những năm sau phải tỏa sáng cho xứng đáng. Và em luôn nhắc bản thân rằng, trong một thế giới có hàng triệu người, mỗi người phải có một điểm sáng riêng, nếu không thì sự tồn tại đôi khi trở nên rất mờ nhạt. Em muốn mình sống có dấu ấn, có giá trị, không chỉ với gia đình mà còn với những người xung quanh.

Em biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc, khi dễ nhất là bỏ cuộc. Chính điều đó truyền cảm hứng mỗi ngày để em tiếp tục kỷ luật, tiếp tục bước tới trong học tập, công việc và những việc em đang làm cho cộng đồng sinh viên”, Hoài tâm sự.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Từ “học sinh trường chuyên trượt đại học” đến Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO